Thu tiền tỷ từ nuôi cá lồng bè trên hồ thủy lợi ở Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bắt đầu xây dựng mô hình nuôi cá lồng bè trên hồ thủy lợi từ năm 2018 và tuy là đầu tiên triển khai nhưng bước đầu cho thấy hiệu quả rõ nét từ mô hình kinh tế có bước đột phá này.

Thu tiền tỷ từ nuôi cá lồng bè trên hồ thủy lợi ở Kỳ Anh

Hồ thủy lợi Ba Khe có diện tích mặt nước trên 7 ha, từ trước đến nay phục vụ tưới cho hàng chục ha lúa của các thôn vùng hạ du

Từ một công trình thủy lợi, hồ Ba Khe ở thôn Lạc Tiến (xã Kỳ Bắc) trở thành một mô hình phát triển kinh tế có triển vọng khi ông Hoàng Văn Quang cùng với 9 hộ dân trong xã Kỳ Bắc được xã giao nhận thầu và thả nuôi cá nước ngọt theo hình thức nuôi lồng bè.

Bắt đầu từ tháng 3 năm 2018, sau khi đầu tư gần 2 tỷ đồng xây dựng hệ thống lồng bè với 20 chiếc đảm bảo tiêu chuẩn, Tổ hợp nuôi trồng thủy sản (NTTS) Quang Minh do ông Quang làm tổ trưởng bắt đầu thả nuôi lứa đầu tiên với các loại cá chất lượng cao như: cá diêu hồng, cá lóc, cá leo, cá lăng, cá chình…

Thu tiền tỷ từ nuôi cá lồng bè trên hồ thủy lợi ở Kỳ Anh

Qua hơn 1 năm thả nuôi cho thấy các loại cá đều lớn nhanh, không bị bệnh dịch. Ông Quang (bìa phải) cùng các thành viên tổ hợp tác đang dần mở rộng quy mô sản xuất

Môi trường nước trong lành và biết áp dụng kỹ thuật nuôi tiên tiến, các loại cá cá sinh trưởng rất nhanh và đồng đều. Ngay khi thu hoạch lứa cá đầu tiên vào dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, mô hình đã thu được trên 15 tấn cá các loại, bán ra được gần 800 triệu đồng.

Hiện các hộ dân tiếp tục đầu tư làm thêm 6 lồng bè mới và thả nuôi lứa cá thứ hai, dự kiến sẽ cho năng suất và sản lượng cao hơn nhiều so với lứa nuôi đầu tiên.

Cùng với nuôi trong lồng bè, ông Quang cùng các thành viên trong Tổ hợp NTTS còn thả hàng vạn con cá các loại như: cá rô phi, cá mè, cá trắm bên ngoài tự nhiên. Một mặt tận dụng được nguồn thức ăn dư thừa của cá trong lồng, tăng thêm nguồn thu; mặt khác sử dụng các loại cá này làm thức ăn cho cá leo, cá lóc trong lồng.

“Điều đáng mừng không chỉ là các loại cá đều lớn nhanh, không bị bệnh dịch mà sản phẩm sản xuất ra dễ dàng tiêu thụ và được giá. Với kết quả này, chúng tôi sẽ tiếp tục vay vốn và tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của xã để mở rộng quy mô sản xuất trong những năm tới. Trước tiên là sẽ đầu tư tiếp khoảng 20 chiếc lồng bè nữa để thả nuôi trong vụ thứ ba” - ông Quang phấn khởi chia sẻ.

Thu tiền tỷ từ nuôi cá lồng bè trên hồ thủy lợi ở Kỳ Anh

Cá diêu hồng là một trong những loại cá được ông Quang thả nuôi nhiều nhất

Ông Quang cũng cho biết, để có thành công bước đầu trong nuôi cá lồng bè, bản thân ông và các hộ dân tham gia mô hình, vốn rất mơ hồ với nghề nuôi cá đã phải đi đến nhiều nơi tìm tòi, học hỏi, rồi tự mày mò qua tài liệu, mạng internet để áp dụng kỹ thuật sản xuất.

Sau thời gian tìm tòi, học hỏi và qua thực tiễn lứa nuôi đầu tiên, cho thấy hầu hết các loại cá nuôi lồng bè đều có tỷ lệ sống cao và dễ chăm sóc; mật độ thả nuôi cao hơn nhiều so với nuôi thả tự do; ao hồ rộng và sâu, nguồn nước trong lành, thức ăn tự nhiên sẵn có nên giảm chi phí thức ăn, cá đảm bảo chất lượng, đặc biệt là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng.
Ông Hoàng Văn Quang

Không chỉ đáp ứng nhu cầu của các vùng lân cận, nhiều nhà hàng ở thị xã Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, Hà Nội… đã liên hệ đặt hàng nhưng cơ sở chưa đủ để cung ứng.

Thu tiền tỷ từ nuôi cá lồng bè trên hồ thủy lợi ở Kỳ Anh

Kết quả bước đầu của mô hình nuôi cá nước ngọt trên hồ Ba Khe góp phần nâng cao thu nhập cho người dân của xã Kỳ Bắc

Ông Ngô Đức Thọ - Chủ tịch UBND xã Kỳ Bắc cho biết: là địa phương vừa mới được công nhận đạt chuẩn NTM đang tích cực phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu, Kỳ Bắc đang tập trung cao cho phát triển sản xuất, nâng cao một bước tiêu chí thu nhập. Thành công bước đầu của mô hình nuôi cá nước ngọt trên hồ Ba Khe là điều rất đáng phấn khởi, góp phần tạo thêm điểm nhấn trong quá trình nỗ lực nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

“Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục vận động và có các giải pháp khuyến khích các hộ dân hiện đang thực hiện mô hình và các hộ dân có nhu cầu nuôi cá nước ngọt tham gia mở rộng mô hình lên một bước cao hơn, nhằm tận dụng tối đa tiềm năng còn khá dồi dào của hồ thủy lợi Ba Khe để nâng cao giá trị thu nhập” - Chủ tịch UBND xã Kỳ Bắc Ngô Đức Thọ cho biết thêm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!