Thủ tướng họp với lãnh đạo Hà Tĩnh và 3 tỉnh Bắc Trung bộ về khẩn cấp ứng phó bão số 5

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã thành lập Sở Chỉ huy phía trước tại phía Bắc tỉnh (xã Nghi Xuân) và cơ quan này đã họp triển khai nhiệm vụ vào chiều nay (24/8).

bqbht_br_apmc1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì điểm cầu tại Quân khu 4.

Chiều 24/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì họp trực tuyến với các địa phương bàn các biện pháp ứng phó với bão số 5. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà điều hành điểm cầu tỉnh Thanh Hoá.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tham dự tại điểm cầu Quân khu 4.

Tại Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh điều hành điểm cầu cấp tỉnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tham dự cuộc họp.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tham dự cuộc họp.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 5 có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh, nhiều điều kiện thuận lợi để mạnh lên. Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi 2024 về gió mạnh và ít nhất bằng, thậm chí mạnh hơn bão số 10 - Doksuri năm 2017, vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 - mức rất lớn.

Xác định đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở đã tích cực, chủ động vào cuộc chỉ đạo, quyết liệt từ sớm, từ xa theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được phân công.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Quân khu 4 đã báo cáo tình hình công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5.

bqbht_br_3694615f1cf994a7cde8.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm báo cáo tại cuộc họp.

Báo cáo với Thủ tướng tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết, từ hôm qua và ngày hôm nay, các đoàn kiểm tra do các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đã đi kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại các xã, phường, địa điểm xung yếu.

Tỉnh đã trích 6,9 tỷ đồng ngân sách hỗ trợ 69 xã, phường thực hiện phòng, chống bão số 5. Hà Tĩnh đã thành lập Sở Chỉ huy phía trước tại phía Bắc tỉnh (xã Nghi Xuân) và cơ quan này đã họp triển khai nhiệm vụ.

Tỉnh cũng đã huy động lực lượng hỗ trợ dân sơ tán, ứng phó bão (quân sự: thường trực 2.039 người, đã xuống cơ sở 869 người; dân quân tự vệ 6.900 người (100 người/xã); công an: thường trực 4.056 người, đã xuống cơ sở 2.069 người, đoàn thanh niên 100 người). Bố trí máy phát điện dự phòng phục vụ chỉ huy và các điểm sơ tán dân. Cùng đó là huy động lực lượng giúp dân thu hoạch nông sản (lúa, rau, bưởi...) với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

UBND tỉnh đã chỉ đạo cấm biển từ 18h ngày 23/8. Trên địa bàn tỉnh có 3.984 phương tiện với 10.854 lao động, đến nay, toàn bộ tàu thuyền neo đậu tại các bến bãi.

Về sơ tán dân, tỉnh đã xây dựng 4 kịch bản theo các cấp độ bão. Đối với cơn bão số 5, dự kiến sơ tán theo kịch bản 3. Theo đó, tổ chức sơ tán tại 17 xã, phường ven biển với 6.955 hộ, 16.936 người.

bqbht_br_a1-7397.jpg
Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh nỗ lực gia cố đê Hội Thống

Về tình hình hồ đập, các hồ chứa lớn (Kẻ Gỗ, Sông Rác, Ngàn Trươi) dung tích đạt 30-50% so với cao trình; các hồ chứa vừa và nhỏ khác từ 50 đến 85% so với cao trình. Tỉnh đã cho xả dần từ hôm qua 4 hồ chứa lớn (Hồ Sông Rác xả với lưu lượng 20 m3/s; hồ Bộc Nguyên, hồ Thượng Sông Trí xả với lưu lượng 10 m3/s; hồ Kim Sơn xả với lưu lượng 5 m3/s).

Về một số nhiệm vụ triển khai tiếp theo, tỉnh chỉ đạo tiếp tục siết chặt quản lý tàu, thuyền; quán triệt, hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại các bến đảm bảo an toàn. Huy động lực lượng giúp Nhân dân sơ tán, chằng chống nhà cửa, thu hoạch nông sản đã đến kỳ thu hoạch. Tập trung khắc phục đê Hội Thống ở xã Xuân Hải. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư 24/24h kịp thời ứng phó, cứu hộ cứu nạn trước, trong và sau bão; chủ động các biện pháp khắc phục hậu quả sau bão, lũ...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vào lúc 16h00 ngày 24/8, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 470km, cách Hà Tĩnh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 390km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Đến khoảng trưa đến chiều ngày 25/8, bão sẽ đổ bộ đất liền, tâm bão tại Nghệ An - Hà Tĩnh.

Từ khoảng đêm 24/8, sẽ xuất hiện một đợt mưa rất lớn tại Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ. Lượng mưa ở vùng tâm bão có thể cục bộ lên tới 700 mm, nhiều nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, nguy hiểm không chỉ trong thời điểm bão đang ảnh hưởng mà còn kéo dài một đến hai ngày sau khi bão tan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm, vì thế, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

bqbht_br_apmc2.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo cuộc họp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát diễn biến thực tế, cập nhật liên tục tình hình, khẩn trương, quyết liệt, dồn sức cao nhất cho công tác ứng phó với bão, mưa, lũ; chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.

“Đặc biệt, phải đặt an toàn tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, công điện của Thủ tướng Chính phủ, công văn, công điện của các cấp, ngành về việc tập trung ứng phó bão số 5.

Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Chủ động phương án, nhanh chóng khắc phục thiệt hại do bão và hoàn lưu sau bão, không để ai bị bỏ lại phía sau…

Chủ đề bão số 5

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Bão đổ bộ vào Hà Tĩnh

Chủ đề Bão số 5 - Bão Kajiki 2025

Đọc thêm

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cũng là lúc Khu kinh tế Vũng Áng bước vào một nhịp phát triển mới. Những công trình, nhà máy gấp rút đẩy nhanh tiến độ; hàng nghìn héc-ta mặt bằng phải chuẩn bị, nhiều dự án lớn chờ quỹ đất, hạ tầng. Giữa nhịp chuyển động ấy, cán bộ các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh vừa gỡ những “điểm nghẽn” trên các đại công trường, vừa góp phần mở không gian phát triển cho cực tăng trưởng của tỉnh.
 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!