Thực hiện Đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt còn nhiều khó khăn

(Baohatinh.vn) - Ngày 13/6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khảo sát công tác dân tộc và kết quả thực hiện Đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, Hương Khê.

thuc hien de an phat trien dong bao dan toc chut con nhieu kho khan

Đoàn khảo sát đời sống của bà con đồng bào dân tộc Chứt tại Rào Tre, xã Hương Liên

thuc hien de an phat trien dong bao dan toc chut con nhieu kho khan

... thăm hỏi, động viên bà con dân tộc Lào ở Bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh

Bản Rào Tre có diện tích gần 40ha, 41 hộ dân, 146 nhân khẩu. Ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án kèm theo Quyết định 2571 ngày 3/9/2015, huyện Hương Khê đã sớm thành lập các ban chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung quy hoạch đất đai, chỉnh trang vườn hộ. Đến nay, đã có 20/20 nhà được tu sửa xong, làm mới 4/4 nhà với tổng kinh phí 680 triệu đồng, chôn được 850 cọc bê tông vào kéo hơn 7.000m dây thép gai, sẻ phát 3.000m2 vườn đồi...

thuc hien de an phat trien dong bao dan toc chut con nhieu kho khan

Ông Đinh Văn Sánh - Chủ tịch UBND xã Hương Liên: Đề nghị cấp trên xem xét, tiếp tục hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại bản mới nhằm sớm giãn dân; có chính sách hỗ trợ cho người dân tộc Chứt khi kết hôn với dân tộc khác ngoài dân tộc Kinh; nâng mức hỗ trợ tiền mai táng ...

Theo báo cáo, đến hết tháng 5/2017, Nhà nước đã cấp gần 36.142 triệu đồng và huy động nguồn xã hội hóa được gần 1.940 triệu đồng. Với nguồn kinh phí này và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành đã giúp bản có thêm 3 km đường giao thông, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở, chăm lo đời sống văn hóa, giáo dục và triển khai thực hiện các nội dung khác trong Đề án...

Tuy nhiên, theo đánh giá, mặc dù đã được đầu tư lớn nhưng nhìn chung đời sống bà con dân bản đang gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, phong tục, tập quán lạc hậu. Thực tế triển khai thực hiện Đề án cũng cho thấy việc tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các nội dung trong Đề án chưa hiệu quả, hầu hết các hộ chưa tự vươn lên, chủ yếu trông chờ vào sự hỗ trợ; việc quản lý, bảo tồn, phát triển dân tộc Chứt còn nhiều khó khăn; 100% dân bản trong độ tuổi lao động chưa được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp; việc giao đất cho các hộ tại bản mới, khai hoang đất ở, mở rộng đất sản xuất, xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và đời sống và một số nội dung khác trong đề án còn chậm...

thuc hien de an phat trien dong bao dan toc chut con nhieu kho khan

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Việt Hà: Mặc dù đã có sự thay đổi nhất định nhưng nhiều lĩnh vực, hoạt động tại bản Rào Tre vẫn trì trệ. Nguy cơ sẽ có nhiều mục tiêu trong đề án không hoàn thành nên cần có sự điều chỉnh, thậm chí là thay đổi trong cách làm.

Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành trao đổi để làm rõ những khó khăn trong triển khai Đề án; những mục tiêu đề ra phải đạt giai đoạn đến năm 2015, năm 2017 ở mức độ nào, đến năm 2020 có bao nhiêu mục tiêu có nguy cơ không đạt được; sự vào cuộc của các cấp, các ngành; làm sao để thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao trình độ dân trí, hạn chế hôn nhân cận huyết và bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Chứt...

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh cho rằng, Đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt ở Hương Liên còn nhiều khó khăn, vướng mắc, chưa tương xứng với sự kỳ vọng và mức độ đầu tư. Vì vậy, các cấp, ngành liên quan cần rà soát, kiểm tra lại các nội dung, mục tiêu của Đề án để triển khai giai đoạn tiếp theo đạt kết quả cao hơn.

Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm hơn đến chất lượng các công trình đang được đầu tư xây dựng; chú ý đến việc bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được đầu tư...

Hiện trên địa bàn huyện Hương Khê có các bản dân tộc Mường ở Lòi Lim (xã Hương Trạch), dân tộc Lào ở Phú Lâm (xã Phú Gia), dân tộc Chứt ở Rào Tre (xã Hương Liên) và bản Giàng 2 ở (xã Hương Vĩnh). Đồng bào dân tộc sống trên địa bàn Hương Khê được tập trung ở những xã đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, sống ven rừng, điều kiện đi lại và sản xuất khó khăn.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh nên đồng bào dân tộc thiểu số đã được thụ hưởng nhiều chương trình, dự án nên đã có sự tác động lớn đến đời sống, văn hóa, sinh kế của bà con. Nhờ được đầu tư xây dựng hệ thống điện, đường, trường, nước sinh hoạt, thủy lợi, nhà ở... nên bộ mặt các bản ngày càng khởi sắc.

Đọc thêm

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP, quy định cơ quan báo chí phải thông báo, gắn nhãn rõ ràng với nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa nếu có thể gây nhầm lẫn về tính xác thực.
Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!