Phường ven đô chung tay để không ai bị bỏ lại phía sau

(Baohatinh.vn) - Những ngôi nhà tình nghĩa khang trang, những phần quà ý nghĩa đã góp phần động viên các hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn phường Trần Phú (Hà Tĩnh) không ngừng vươn lên trong cuộc sống.

Từ khi được sáp nhập và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Trần Phú tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội. Các tiềm năng, lợi thế của khu vực ven đô được khai thác hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Cùng đó, trong phong trào giảm nghèo bền vững, Trần Phú còn là địa phương chủ động triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực để đồng hành, hỗ trợ với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, qua đó, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

image-36.jpg
Ủy ban MTTQ phường, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái cho bà Trần Thị Lý.

Mới đây, qua sự kêu gọi, vận động của Ủy ban MTTQ phường, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm đã tiến hành khởi công xây dựng nhà nhân ái cho bà Trần Thị Lý, trú tại TDP Thanh Tiến với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Bà Lý có hoàn cảnh hết sức éo le khi dù sức khỏe suy giảm nhưng vẫn phải chăm sóc bố chồng nằm một chỗ và người chồng bệnh binh bị tâm thần. Cả gia đình phải sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp trầm trọng sau hai cơn bão.

Không giấu được niềm xúc động trong ngày khởi công, bà Lý bộc bạch: “Việc lo toan cuộc sống hằng ngày đã vất vả nên dù nhà cửa bị xập xệ nhưng việc sửa chữa nhà là điều mà tôi chưa từng dám nghĩ đến. Giờ đây, được cấp ủy Đảng, chính quyền phường vận động, sự kết nối, kêu gọi của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh để hỗ trợ xây dựng nhà, tôi vô cùng cảm kích. Khi ngôi nhà được hoàn thành, gia đình sẽ không còn phải lo lắng khi mưa bão đến”.

bqbht_br_giam-ngheo-1a.jpg
Lãnh đạo phường Trần Phú trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do mưa bão.

Một hoàn cảnh éo le khác cũng vừa được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của phường Trần Phú hỗ trợ hiệu quả là gia đình chị Hoàng Thị Toàn (TDP Minh Yên). Chồng không may bị tai nạn qua đời, chị phải nuôi 5 người con, nay chị lại bị bệnh tâm thần nên khiến cho cuộc sống vô cùng éo le. Trước hoàn cảnh đó, phường Trần Phú đã kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ gia đình chị Toàn trên 50 triệu đồng và vận động Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup hỗ trợ gia đình mỗi tháng 2 triệu đồng.

Ông Trương Bá Khanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trần Phú nhấn mạnh, ngay từ khi phường Trần Phú được thành lập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương hết sức quan tâm đến việc đồng hành hỗ trợ cho những người nghèo, người có hoàn cảnh yếu thế thông qua chương trình an sinh xã hội thiết thực. Đến nay, phường đã huy động nguồn lực và trích các nguồn kinh phí xây dựng 6 nhà ở nhân ái với mức trên 100 triệu động và huy động thêm sự hỗ trợ ngày công của các tổ chức đoàn thể, bà con lối xóm.

bqbht_br_giam-ngheo-2a.jpg
Phường Trần Phú huy động các nguồn lực hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

Ngoài ra, phường còn trao trên 500 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi 2 cơn bão số 5 và số 10; hỗ trợ các trường học, trạm y tế khắc phục, sửa chữa hư hại do mưa bão gây ra với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Những hoạt động này góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giảm nghèo, thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng của cả hệ thống chính trị, đồng thời tiếp thêm động lực để các hộ dân nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh hỗ trợ nhà ở và quà cứu trợ, phường Trần Phú đặc biệt chú trọng đến các giải pháp phát triển sinh kế lâu dài cho người dân. Từ nguồn vận động xã hội hóa, phường đã trao 16 mô hình sinh kế nuôi gà, mỗi mô hình gồm 50 con giống. Đồng thời, giao cho các tổ chức đoàn thể phụ trách, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc ban đầu. Đây được xem là một trong những hướng đi hiệu quả nhằm tạo thu nhập ổn định, giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế và chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững.

bqbht_br_giam-ngheo-4a.jpg
Trao các mô hình sinh kế cho người dân.

Ông Nguyễn Hữu Anh – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường cho biết: “Hội được giao hỗ trợ, hướng dẫn cho 4 mô hình sinh kế. Với sự chăm chút của các hộ dân, đến nay, số lượng gà hỗ trợ đều phát triển rất tốt, tết này sẽ xuất bán. Điều quan trọng là qua sự hỗ trợ sinh kế đã động viên tinh thần, tạo động lực rất lớn cho các hộ trong phát triển kinh tế thời gian tới”.

Theo ông Trương Bá Khanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà địa phương hướng tới từ nay đến cuối năm là tích cực huy động nguồn lực, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng chung tay chăm lo tết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, đảm bảo không gia đình nào thiếu thốn trong dịp tết cổ truyền. Địa phương đặt mục tiêu xây dựng thêm từ 2 – 3 căn nhà nhân ái nhằm hỗ trợ các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng phường ngày càng văn minh, giàu đẹp và nhân ái.

Chủ đề Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đọc thêm

Hành trình giảm nghèo bền vững ở xã Kỳ Khang

Hành trình giảm nghèo bền vững ở xã Kỳ Khang

Là địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đã đạt được những kết quả nổi bật, từng bước vươn lên trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội.
Quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận

Quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận

Chính phủ ban hành Nghị định số 291/2025/NĐ-CP ngày 6/11/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024 quy định về Quỹ phát triển đất.
Lắng nghe tiếng nói người có công với cách mạng

Lắng nghe tiếng nói người có công với cách mạng

Việc tổ chức “Đối thoại về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng” đã giúp Sở Nội vụ Hà Tĩnh kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp và tháo gỡ vướng mắc về chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng.