Các cơ sở dịch vụ không thiết yếu ở Hà Tĩnh đã... sẵn sàng đón khách

(Baohatinh.vn) - Sau khi UBND tỉnh có văn bản cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu từ 0h ngày 24/5, các cửa tiệm, điểm kinh doanh, hàng quán vỉa hè... tại TP Hà Tĩnh đã bắt đầu sửa soạn, quét dọn vệ sinh… để khôi phục kinh doanh, buôn bán.

Theo văn bản ban hành ngày 23/5 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, từ 0h ngày 24/5/2021, một số dịch vụ không thiết yếu, bao gồm: cơ sở thẩm mỹ, spa, cắt tóc, gội đầu, cơ sở dịch vụ thể dục thể thao (phòng tập gym, yoga, bi-a); các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng; quán/điểm ăn, uống vỉa hè... được phép hoạt động, kinh doanh trở lại.

Riêng các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, xông hơi, massage tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại.

Các cơ sở dịch vụ không thiết yếu ở Hà Tĩnh đã... sẵn sàng đón khách

Ngay trong sáng ngày 24/5, theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường, khu vực kinh doanh ở TP Hà Tĩnh, tiệm cắt tóc, gội đầu,…

Các cơ sở dịch vụ không thiết yếu ở Hà Tĩnh đã... sẵn sàng đón khách

... cơ sở thẩm mỹ/spa, cơ sở dịch vụ thể dục thể thao (phòng tập gym, yoga, bi-a)...

Các cơ sở dịch vụ không thiết yếu ở Hà Tĩnh đã... sẵn sàng đón khách

... quán hàng/điểm ăn, uống vỉa hè đã nhanh chóng sắp xếp cửa hàng và đã bắt đầu đón khách trở lại.

Các cơ sở dịch vụ không thiết yếu ở Hà Tĩnh đã... sẵn sàng đón khách

Chủ các cửa hàng đều tập trung huy động nhân viên tới dọn dẹp lại đồ dùng để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Các cơ sở dịch vụ không thiết yếu ở Hà Tĩnh đã... sẵn sàng đón khách

Hoạt động kinh doanh trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã trở lại nhịp sôi động, tấp nập hơn sau khi có văn bản mới của UBND tỉnh.

Các cơ sở dịch vụ không thiết yếu ở Hà Tĩnh đã... sẵn sàng đón khách

Nhân viên tiệm cắt tóc Galaxy (đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Ngay trong sáng nay, 12 nhân viên của cửa hàng đã tới lau chùi bàn ghế, xếp lại đồ đạc từ sớm vì đóng cửa khá lâu nên công việc cũng khá bộn bè. Tiệm cũng sẽ thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch như bắt buộc đeo khẩu trang đối với toàn bộ nhân viên, trang bị nước sát khuẩn,…”.

Các cơ sở dịch vụ không thiết yếu ở Hà Tĩnh đã... sẵn sàng đón khách

Cũng chung tâm lý vui mừng, chị Trần Thị Thanh - Chủ quán nước Thanh Đường (đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Vì bán nước vỉa hè nên trong thời gian qua, cửa hàng chấp hành đóng cửa hoàn toàn. Tôi vừa mới sắp xếp bàn ghế, đồ dùng, nhập thêm đồ để bán như mía, dừa tươi… Mọi sinh hoạt của cả gia đình đều trông chờ vào quán nước này nên tôi rất vui khi được mở cửa buôn bán trở lại”.

Các cơ sở dịch vụ không thiết yếu ở Hà Tĩnh đã... sẵn sàng đón khách

Tâm lý chung của người kinh doanh là mong dịch bệnh tại Hà Tĩnh tiếp tục được kiểm soát ổn định để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động tiêu dùng, kinh doanh, sản xuất của người dân. Nhân viên phòng tập gym trên đường Hải Thượng Lãn Ông vệ sinh lại máy móc, dọn dẹp cửa hàng từ trong ra ngoài để mở cửa lại trong chiều nay.

Các cơ sở dịch vụ không thiết yếu ở Hà Tĩnh đã... sẵn sàng đón khách

Để đảm bảo an toàn cho khách hàng và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19, chúng tôi khuyến cáo khách hàng đeo khẩu trang, chuẩn bị sẵn nước rửa tay sát khuẩn cho khách hàng, sắp xếp bàn ghế đảm bảo khoảng cách...”, chị Trần Thị Ngụ - Nhân viên cửa hàng Catimo Café (đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh) chia sẻ.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast