Nhộn nhịp thị trường Rằm tháng bảy ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, các chợ truyền thống, quầy hàng kinh doanh hoa quả, đồ lễ thờ cúng tại Hà Tĩnh nhộn nhịp người đi mua sắm.

Nhộn nhịp thị trường Rằm tháng bảy ở Hà Tĩnh

Trong tín ngưỡng người Việt nói chung và người Hà Tĩnh nói riêng, Rằm tháng bảy là dịp lễ con cái báo đáp công ơn của cha mẹ, bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên. Bởi vậy mà mâm cúng, lễ vật dâng lên bàn thờ luôn được chuẩn bị chu toàn. Do đó, cứ vào dịp Rằm tháng bảy hàng năm, thị trường lễ vật, đồ thờ cúng ở Hà Tĩnh lại nhộn nhịp hơn ngày thường.

Nhộn nhịp thị trường Rằm tháng bảy ở Hà Tĩnh

Tại các chợ dân sinh, các cửa hàng hoa quả lớn, từ ngày 12/7 âm lịch đã tấp nập người mua sắm hơn thường lệ. Theo các tiểu thương, lượng người mua đông nhất là vào chiều 13 và sáng 14/7 âm lịch.

Nhộn nhịp thị trường Rằm tháng bảy ở Hà Tĩnh

Ghi nhận tại chợ TP Hà Tĩnh chiều 13/7 âm lịch, nhiều quầy hàng hoa quả, hoa tươi, trầu cau… kín khách. Theo khảo sát, giá cả các mặt hàng từ thực phẩm tươi sống, giò chả, hoa quả tươi... cơ bản ổn định so với ngày thường.

Nhộn nhịp thị trường Rằm tháng bảy ở Hà Tĩnh

Các loại quả như bưởi, xoài, chôm chôm, dưa lưới, cam, thanh long giá từ 35 – 45.000 đồng/kg; nhãn 30.000 đồng/kg; na 70.000 đồng/kg… Chị Nguyễn Thị Mai – chủ quầy hoa quả tại chợ TP Hà Tĩnh cho biết: "Dự đoán sức mua tăng nên những ngày gần rằm, chúng tôi nhập về số lượng lớn và đa dạng các loại quả để phục vụ khách. Năm nay, lượng người mua tăng mạnh so với ngày thường và rằm năm ngoái".

Nhộn nhịp thị trường Rằm tháng bảy ở Hà Tĩnh

Chuối là một trong những loại quả không thể thiếu trên mâm ngũ quả của nhiều gia đình. Mỗi nải chuối có giá trung bình từ 40 – 70.000 đồng nhưng cũng có những nải to, đẹp được bán với giá 100.000 đồng.

Nhộn nhịp thị trường Rằm tháng bảy ở Hà Tĩnh

Hoa cúc là loại hoa được hầu hết người dân chọn mua cho ngày rằm. Năm nay, giá hoa cúc khá cao. Nếu như trung bình khoảng 7 – 8.000 đồng/bông thì đợt rằm này, mỗi bông cúc có giá từ 10 – 12.000 đồng.

Nhộn nhịp thị trường Rằm tháng bảy ở Hà Tĩnh

Người dân chen chúc mua lễ vật ở quầy hàng vàng mã.

Nhộn nhịp thị trường Rằm tháng bảy ở Hà Tĩnh

Cau trầu Rằm tháng bảy năm nay có giá tương đối ổn định. Mỗi quả cau được bán lẻ với giá từ 3 – 5.000 đồng; đĩa trầu cau đẹp có giá 6.000 đồng. Chọn mua 5 đĩa cau trầu vào cuối chiều ngày 13/7 âm lịch, chị Võ Thị Thu Hiền (phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: "Tranh thủ sau giờ làm, tôi ghé chợ mua một số đồ lễ như cau trầu, hoa quả, vàng mã, còn cỗ mặn thì tôi đã đặt dịch vụ làm sẵn. Chợ năm nay hàng hóa nhiều, đẹp, giá cả cũng như ngày thường nên dễ chọn mua. Hoa tươi là giá hơi cao hơn chút nhưng số lượng mình mua không nhiều nên tính ra cũng chẳng tăng đáng kể".

Nhộn nhịp thị trường Rằm tháng bảy ở Hà Tĩnh

Khác với ngày thường, dịp này, gà trống sống được người dân mang tới chợ bán nhiều hơn. Chị Hoàng Thị Lan (xã Thạch Lạc, Thạch Hà) - bán gà tại chợ TP Hà Tĩnh cho biết: "Gà có nhiều loại, ngon và đẹp nhất là 160.000 đồng/kg, còn trung bình từ 120 – 140.000 đồng/kg. Mua cúng rằm, khách thường chọn những con gà lông bóng mượt, mào to và đỏ”.

Nhộn nhịp thị trường Rằm tháng bảy ở Hà Tĩnh

Các tiểu thương cho biết, năm nay, dịch bệnh được kiểm soát tốt, các nhà thờ tập trung đông người tổ chức tế lễ, nhiều gia đình đón rằm quy mô lớn nên các mặt hàng bán ra tăng mạnh so với rằm năm ngoái. Trong ảnh: Người dân mua lễ rằm tại chợ Trại (Hộ Độ - Lộc Hà).

Nhộn nhịp thị trường Rằm tháng bảy ở Hà Tĩnh

Tại nhiều cửa hàng hoa quả, dịp này, chủ cửa hàng phải huy động nhân lực để kịp đóng gói, giao hàng cho khách. Trong nhịp sống hiện đại, những mâm quả được bày biện sẵn là sự lựa chọn của nhiều người dân cho dịp rằm này.

Nhộn nhịp thị trường Rằm tháng bảy ở Hà Tĩnh

Chị Trần Thị Huế - chủ cửa hàng hoa quả Green Garden (đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: "Để kịp làm cỗ hoa quả cho khách, chúng tôi phải huy động người làm hết công suất, có khi phải làm xuyên đêm. Mỗi mâm quả có giá từ 300.000 – 2 triệu đồng, tùy theo số lượng và loại quả. Trong 3 ngày cao điểm 13 -15/7 âm lịch, chúng tôi đã nhận đơn đặt làm từ 1.000 – 1.200 mâm quả”.

Thời điểm này, các nhà hàng, cơ sở dịch vụ cũng đang tất bật để trả đơn hàng đặt cỗ cúng rằm cho khách. Những lễ vật, đồ cúng được khách đặt sẵn chủ yếu là cỗ xôi gà, xôi ngũ sắc, mâm trọn gói các món ăn, chè trôi, chè sen, cỗ chay...

Tin liên quan:
  • Nhộn nhịp thị trường Rằm tháng bảy ở Hà Tĩnh
    Hoa sen Hào Thành đắt hàng dịp Rằm tháng Bảy

    Bông đẹp, đa dạng về màu sắc, chủng loại, sản phẩm hoa sen của HTX Sen Hào Thành (TP Hà Tĩnh) được người dân ưa chuộng. Dự kiến, HTX sẽ bán ra trên 4.000 bông sen phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Rằm tháng Bảy năm nay.

  • Nhộn nhịp thị trường Rằm tháng bảy ở Hà Tĩnh
    Các dòng họ ở Hà Tĩnh chuẩn bị lễ Rằm tháng Bảy

    Vào ngày Rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm, theo truyền thống, các dòng họ ở Hà Tĩnh lại trang nghiêm chuẩn bị lễ vật, dâng tế nhớ ơn tổ tiên. Đây cũng là ngày Lễ Vu Lan báo hiếu các bậc sinh thành...

  • Nhộn nhịp thị trường Rằm tháng bảy ở Hà Tĩnh
    Hà Tĩnh: Dịch vụ cỗ cúng Rằm tháng Bảy bận rộn trả đơn hàng

    Chuẩn bị cho ngày Rằm tháng Bảy, nhiều người dân Hà Tĩnh đã đặt lễ vật cúng từ sớm để có mâm cỗ tươm tất dâng lên bàn thờ tổ tiên. Thời điểm này, nhiều nhà hàng, đơn vị nhận đặt cỗ cũng đang tất bật “chốt đơn” với khách hàng.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast