Vì sao sức tiêu thụ các mặt hàng phục vụ ngày Rằm tháng 7 ở Hà Tĩnh giảm mạnh?!

(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không khí mua sắm cho ngày Rằm tháng 7 năm nay tại Hà Tĩnh kém nhộn nhịp hơn những năm trước. Nhiều địa điểm giảm bớt lễ lạt để hạn chế đông người khiến sức tiêu thụ hàng hóa phục vụ ngày rằm cũng giảm mạnh.

Vì sao sức tiêu thụ các mặt hàng phục vụ ngày Rằm tháng 7 ở Hà Tĩnh giảm mạnh?!

Rằm tháng 7 hay còn gọi là lễ Vu Lan báo hiếu là dịp hầu hết người dân đều muốn chuẩn bị một mâm lễ vật dâng lên bàn thờ tổ tiên, thể hiện lòng hiếu kính với người đã khuất. Bởi vậy, so với ngày thường, chợ ngày rằm đông đúc, tấp nập.

Vì sao sức tiêu thụ các mặt hàng phục vụ ngày Rằm tháng 7 ở Hà Tĩnh giảm mạnh?!

Các tiểu thương cho biết, chợ rằm thường đông người từ ngày 12/7 đến sáng 15/7 âm lịch và mua bán tấp nập nhất là sáng ngày 14.

Vì sao sức tiêu thụ các mặt hàng phục vụ ngày Rằm tháng 7 ở Hà Tĩnh giảm mạnh?!

Tuy nhiên, so với Rằm tháng 7 những năm trước, thị trường mua bán năm nay vắng vẻ. Các cửa hàng trên nhiều tuyến đường và tại các chợ ở TP Hà Tĩnh, dù các mặt hàng phục vụ cúng lễ được bày bán khá nhiều nhưng sức mua lại có phần chững lại.

Vì sao sức tiêu thụ các mặt hàng phục vụ ngày Rằm tháng 7 ở Hà Tĩnh giảm mạnh?!

Các tiểu thương cho rằng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhu cầu tiêu dùng ít hơn, nhiều nơi hạn chế đông người, giảm bớt tổ chức lễ, tế nên sức tiêu thụ các mặt hàng phục vụ dịp rằm như cau trầu, hoa quả, vàng mã, gà trống sống… chậm so với những năm trước.

Vì sao sức tiêu thụ các mặt hàng phục vụ ngày Rằm tháng 7 ở Hà Tĩnh giảm mạnh?!

Bà Phan Thị Hương - tiểu thương chợ Cầu Đông (TP Hà Tĩnh) cho hay: Mọi năm, sáng 14 là các quầy hoa quả, vàng mã, cau trầu khách chen chúc mua, có khi phải chờ mới mua được nhưng năm nay nhiều tiểu thương dễ ế hàng.

Vì sao sức tiêu thụ các mặt hàng phục vụ ngày Rằm tháng 7 ở Hà Tĩnh giảm mạnh?!

Hoa quả tươi có giá ổn định so với ngày thường. Cụ thể: thanh long 35.000 đồng/kg, xoài các loại từ 30.000 - 45.000 đồng/kg; nhãn 30.000 đồng/kg...

Vì sao sức tiêu thụ các mặt hàng phục vụ ngày Rằm tháng 7 ở Hà Tĩnh giảm mạnh?!

Cau trầu là thứ không thể thiếu trong mâm đồ cúng. Giá mỗi đĩa gồm 1 quả cau và 1 lá trầu là 3.000 đồng.

Vì sao sức tiêu thụ các mặt hàng phục vụ ngày Rằm tháng 7 ở Hà Tĩnh giảm mạnh?!

Bà Nguyễn Thị Mai (thị trấn Thạch Hà) bán gà ở chợ Vườn Ươm (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Chợ rằm nên tôi lựa những con gà trống đẹp nhất mang bán vì rằm ai cũng muốn mua gà trống có lông mượt, đuôi dài, mào đỏ. Năm nay, do dịch Covid-19 nên gà giá chỉ 100.000 – 120.000 đồng/kg vẫn khó bán, trong khi năm ngoái gà 130.000 đồng/kg nhưng bán nhanh hết lắm”.

Vì sao sức tiêu thụ các mặt hàng phục vụ ngày Rằm tháng 7 ở Hà Tĩnh giảm mạnh?!

Chuối là loại trái cây truyền thống được người dân chọn cho mâm ngũ quả dâng lên bàn thờ, song năm nay, mặt hàng này cũng tiêu thụ rất chậm.

Vì sao sức tiêu thụ các mặt hàng phục vụ ngày Rằm tháng 7 ở Hà Tĩnh giảm mạnh?!

Hơn nữa, thời tiết nắng nóng nên việc bảo quản loại trái cây này rất khó. Một tiểu thương kinh doanh chuối khu vực chợ TP Hà Tĩnh chia sẻ: Chuối chỉ mới lấy về bán ngày 12/7 âm lịch nhưng ngày 14 đã chín rũ nhiều, không thể bán chuối cúng lễ nữa nên đành bán lỗ, cả buồng chuối chỉ bán được 30.000 đồng.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast