Tích cực chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (29/7), đoàn cán bộ Bộ Y tế do Thứ trưởng Lê Quang Cường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Y tế Hà Tĩnh về công tác khám chữa bệnh (KCB) cho nhân dân và việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và KCB.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu cung cấp một số thông tin chung của ngành và báo cáo một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Tích cực chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ảnh 1

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu báo cáo công tác khám chữa bệnh trong thời gian qua

Theo đó, ngành Y tế Hà Tĩnh hiện có 2 chi cục, 10 trung tâm chuyên ngành tuyến tỉnh, 5 bệnh viện tuyến tỉnh, 12 BVĐK tuyến huyện và 1 Bệnh viện cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, 12 trung tâm y tế dự phòng, 12 trung tâm dân số - KHHGĐ tuyến huyện và 261 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Tổng số cán bộ, viên chức do ngành quản lý là 3.082 cán bộ, trong đó có 635 bác sỹ.

Hà Tĩnh hiện có 2 cơ sở y tế ngoài công lập gồm: BVĐK Sài Gòn với quy mô 50 giường bệnh và Bệnh viện quốc tế Thành An Formosa với quy mô 100 giường bệnh đang xây dựng tại KKT Vũng Áng.

6 tháng đầu năm, ngành Y tế Hà Tĩnh đã chỉ đạo các bệnh viện tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng bệnh viện; xây dựng quy trình chuyên môn kỹ thuật theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, quy tắc ứng xử “3 xây, 3 chống, 3 biết”… BVĐK Hà Tĩnh triển khai một số kỹ thuật mới như chụp CT scanner 64 dãy 124 lát, lọc máu liên tục, phẫu thuật cột sống, siêu âm đầu dò âm đạo, nuôi dưỡng catheter tĩnh mạch rốn ở trẻ sơ sinh… Hà Tĩnh hiện có 8 bệnh viện tuyến huyện triển khai mổ nội soi. Một số bệnh viện huyện tăng cường chuyển giao kỹ thuật theo hình thức cầm tay chỉ việc nhằm nâng cao chất lượng KCB…

Kiến nghị với Thứ trưởng Bộ Y tế, các đại biểu nêu những khó khăn trong việc nâng cao chất lượng KCB và ứng dụng CNTT hiện nay, nhất là vấn đề đầu tư cho y tế, nhân lực, cơ chế BHYT; tâm lý muốn quá tải của bệnh viện tuyến trên và những yếu kém của bệnh viện tuyến dưới; một số bất cập từ các quy định của Bộ Y tế…

Tích cực chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cho rằng, các kiến nghị, đề xuất của Hà Tĩnh đều rất cần thiết và sát thực

Lãnh đạo Sở Y tế cũng đã đề xuất với Bộ Y tế một số kiến nghị nhằm hỗ trợ triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ thu thập thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu; hỗ trợ về triển khai ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, cải thiện chỉ số PAPI, hệ thống Telemedicine ở BVĐK Hà Tĩnh; sớm ban hành phần mềm quản lý bệnh viện để triển khai thống nhất toàn hệ thống; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ triển khai Dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” và Dự án “Nâng cấp trang thiết bị tại BVĐK Hà Tĩnh và Bệnh viện Phổi giai đoạn 2015-2018”…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cương đánh giá cao những nỗ lực của ngành Y tế Hà Tĩnh trong thời gian gần đây, đồng thời nhấn mạnh: Mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe phải hướng đến mục đích cuối cùng là người dân được hưởng các dịch vụ y tế cao, gần nhà, hạn chế phải đi xa. Bởi vậy, tuyến Trung ương có trách nhiệm chuyển giao kỹ thuật cho tuyến tỉnh, tuyến tỉnh lại phải có trách nhiệm chuyển giao cho tuyến huyện, có như vậy, dịch vụ mới về được gần dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cho rằng, các kiến nghị, đề xuất của Hà Tĩnh đều rất cần thiết và sát thực, đồng thời lưu ý, ngành Y tế Hà Tĩnh cần quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực, cả về số lượng và chất lượng; triển khai phát triển nghề nghiệp liên tục theo Thông tư 22 của Bộ Y tế; tham mưu với UBND tỉnh tăng cường giường bệnh kế hoạch cho các bệnh viện; chú ý đến công tác quy hoạch, nâng cao năng lực tuyến dưới trong triển khai chiến lược xây dựng và phát triển ngành y…

Riêng về việc xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi Hà Tĩnh, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, trước mắt nên thành lập một trung tâm sản – nhi trực thuộc BVĐK Hà Tĩnh, vừa đảm bảo được nguồn nhân lực vừa có lợi cho bệnh nhân trong việc phối hợp điều trị khi cần thiết.

Đọc thêm

Nhọc nhằn đời thợ sơn

Nhọc nhằn đời thợ sơn

Giữa không gian đặc quánh mùi sơn, hòa lẫn tiếng máy móc và bụi bặm công trường, những người thợ sơn ở Hà Tĩnh vẫn cần mẫn làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn. Dưới cái nắng bỏng rát, hơi nóng hắt lên từ những bức tường bê tông khiến công việc của họ càng thêm nhọc nhằn.
Để trẻ có những ngày hè đáng nhớ ở quê

Để trẻ có những ngày hè đáng nhớ ở quê

Thay vì lựa chọn những chuyến du lịch xa nhà hay tìm lớp học hè cho con, nhiều phụ huynh ở Hà Tĩnh đã tạo cho trẻ những ngày hè thú vị và đáng nhớ bằng cách “du lịch” về thăm quê.
Ăn vải có nóng không?

Ăn vải có nóng không?

Mỗi khi mùa vải về, nhiều người thường đặt câu hỏi ăn vải có nóng không. Trái với quan niệm dân gian, y học hiện đại có những lý giải cực kỳ bất ngờ về cơ chế 'gây nóng' của đặc sản này.
5 lỗi khiến nhà nóng bức mùa hè

5 lỗi khiến nhà nóng bức mùa hè

Nhiều người nghĩ chống nóng là phải bật điều hòa, tuy nhiên, ngôi nhà có thể thoáng đãng và hạ nhiệt bằng cách bỏ bớt đồ đạc.
Độc đáo lớp học "Dạ chú Tuấn"

Độc đáo lớp học "Dạ chú Tuấn"

Tại xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh), lớp học mang tên “Dạ chú Tuấn” đang thu hút sự quan tâm khi giúp nhiều trẻ hình thành nền nếp, nhận được sự đồng tình của phụ huynh và cộng đồng mạng.
Sai lầm khi uống bia dễ gây tăng cân

Sai lầm khi uống bia dễ gây tăng cân

Uống bia khi bụng đói, ăn nhiều đồ chiên cùng bia, tiêu thụ quá mức vào cuối tuần có thể khiến cơ thể tích mỡ và làm giảm hiệu quả kiểm soát cân nặng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!