Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiếp tục quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật.

Chiều 30/6, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Trọng Vân cùng dự.

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh hiện có 94 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 60 đảng bộ cơ sở, 34 chi bộ cơ sở; tổng số 7.626 đảng viên. UBKT Đảng ủy Khối có 6 đồng chí; UBKT đảng ủy cơ sở có 60 đồng chí với 200 ủy viên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát

Chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; tổ chức các hội nghị kiểm điểm, qua đó xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ khối CCQ&DN tỉnh Phan Thị Anh báo cáo kết quả tại hội nghị.

UBKT các cấp đã tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, quy định, hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tham mưu, xây dựng các chương trình, báo cáo về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở...

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát

Phó Chủ nhiệm UBKT Sở Công Thương Trần Văn Lâm: Cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ cơ sở đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

UBKT Đảng ủy Khối đã chỉ đạo, hướng dẫn, thẩm định chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cơ sở; hướng dẫn xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; rà soát, sửa đổi các văn bản phù hợp với quy định mới.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm tra đối với 3 tổ chức đảng và 1 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy; cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở kiểm tra 9 tổ chức đảng và 8 đảng viên.

Bên cạnh đó, công tác giám sát tổ chức đảng, đảng viên; thi hành kỷ luật đảng tổ chức đảng, đảng viên được triển khai kịp thời.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát

Trưởng phòng Nghiệp vụ II, UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Lập chia sẻ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ và đưa ra các đề xuất, kiến nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến thảo luận nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác xây dựng Đảng; triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

UBKT Đảng ủy Khối đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2023; hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng...

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Trọng Vân đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng cần hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023) để thấy rõ hơn vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Trọng Vân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng thời, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; đẩy mạnh học tập các nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Soát xét lại chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 để có sự điều chỉnh phù hợp; quan tâm tới công tác giám sát thường xuyên; thực hiện có hiệu quả phương châm “chắc nội dung, đúng đối tượng, lượng thời gian”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Kịp thời thông tin các kỳ họp của UBKT các cấp.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong tình hình mới.
Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!