Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tiếp tục rà soát để sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với các quy định pháp luật.

Sáng 18/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có cuộc làm việc với Sở NN&PTNT về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và chính sách tinh giản biên chế của ngành.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

Theo báo cáo, đến nay, Sở NN&PTNT có 22 phòng, đơn vị trực thuộc (giảm 22 đầu mối trực thuộc, gồm: 3 phòng, 2 chi cục, 7 đơn vị và 10 ban QLDA so với trước đây). Cơ cấu tổ chức bên trong các phòng, hạt, trạm của các đơn vị trực thuộc Sở được kiện toàn sắp xếp lại, giảm 14 phòng, 1 hạt, 7 trạm và 5 bộ phận.

Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở NN&PTNT gồm: 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; 7 chi cục quản lý nhà nước, 10 đơn vị sự nghiệp công lập, với tổng biên chế được giao năm 2022 là 823 biên chế (394 biên chế công chức, 363 biên chế viên chức; 66 hợp đồng theo Nghị định 68). Biên chế hiện có 617 người (290 công chức, 261 viên chức; 66 hợp đồng theo Nghị định 68), còn thiếu 206 chỉ tiêu biên chế (104 biên chế công chức; 102 biên chế viên chức).

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt báo cáo, làm rõ một số nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và chính sách tinh giản biên chế của ngành.

Việc triển khai đề án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh của ngành NN&PTNT được UBND tỉnh đánh giá cao. Dù với khối lượng công việc lớn, phức tạp, nhạy cảm, nhưng nhờ làm tốt công tác phổ biến, quán triệt đầy đủ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nên nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành, không có đơn thư khiếu nại.

Sau 3 lần kiện toàn sắp xếp tinh giảm bộ máy, Sở NN&PTNT đã giảm 22 đầu mối, giảm 199 biên chế; 55 người thôi kiêm nhiệm và cắt giảm 200 hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, tổ chức bộ máy các đơn vị vừa được tinh gọn, hoạt động vừa mới ổn định thì tiếp tục thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP làm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức phần nào ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bởi biên chế giao các đơn vị sự nghiệp ít, trong khi diện tích giao quản lý nhiều, địa bàn rộng, nằm các vị trí trọng điểm nên không đủ số lượng biên chế sự nghiệp bố trí cho các trạm quản lý bảo vệ rừng, khu neo tránh trú bảo tàu cá, trại thực nghiệm không thể đảm bảo theo quy định…

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Đề nghị Sở NN&PTNT tiếp tục rà soát lại cơ cấu tổ chức của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để xây dựng phương án sắp xếp cho phù hợp.

Đối với việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, từ giai đoạn 2016 – 2021 đã thực hiện việc cắt giảm 126 biên chế gồm: Biên chế hành chính cắt giảm 45 người; biên chế sự nghiệp cắt giảm 81 người. Trong đó số cán bộ, công chức, viên chức nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 113/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP và Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND từ năm 2015 đến năm 2022 là 84 người. Tất cả các đối tượng nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế đều đồng thuận cao với chính sách của nhà nước.

Thảo luận tại cuộc làm việc, thành viên Ban Pháp chế và các đại biểu tham dự đề nghị sở chỉ đạo các chi cục, đơn vị sự nghiệp về phương án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cơ cấu biên chế…

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Sở NN&PTNT trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy và chính sách tinh giản biên chế của ngành.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đề nghị Sở tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với các quy định pháp luật, tuyển dụng số viên chức tại các đơn vị sự nghiệp khi có chủ trương của UBND tỉnh. Rà soát chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn để điều chỉnh, bố trí, sử dụng biên chế phù họp với khối lượng công việc thực tế trên cơ sở biên chế được cấp có thẩm quyền giao và quan tâm đến chính sách cho viên chức bảo vệ rừng và bố trí biên chế đủ cho cảng cá. Tăng cường bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm được phê duyệt…

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!