Tiếp tục sàng lọc nguy cơ, đẩy nhanh bao phủ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 ở Kỳ Thượng

(Baohatinh.vn) - Hơn 10 ngày kể từ khi xuất hiện ca bệnh cộng đồng đầu tiên ở xã Kỳ Thượng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đang tiếp tục tập trung sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh và thực hiện tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân ở 12/12 thôn với quy trình chặt chẽ, đảm bảo an toàn.

Tiếp tục lấy hơn 1.000 mẫu xét nghiệm, sàng lọc nguy cơ

Sau đợt sàng lọc diện rộng lần thứ nhất hoàn thành vào ngày 9/11, từ ngày 10/11 đến nay, số ca bệnh phát hiện mới ở Kỳ Thượng dẫu đã giảm về số lượng nhưng vẫn tiếp tục phát sinh. Vì vậy, huyện Kỳ Anh chỉ đạo ngành y tế phối hợp với xã Kỳ Thượng tiếp tục tập trung truy vết, xét nghiệm sàng lọc nguy cơ. Đến thời điểm này, toàn xã có 52 F0 đã được đưa đi điều trị và 869 F1 đang được cách ly ở nhà và cách ly tập trung.

Tiếp tục sàng lọc nguy cơ, đẩy nhanh bao phủ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 ở Kỳ Thượng

Địa bàn rộng khiến lực lượng y tế khó khăn hơn trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm.

Ông Vũ Trung Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thượng cho biết: Qua truy vết 8 ca bệnh phát sinh mới từ ngày 10/11 đến nay, chúng tôi tiếp tục thực hiện cách ly nghiêm ngặt các F1, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 1 cho các trường hợp này. Các ca bệnh phát hiện mới sau này có thêm học sinh ở hai cấp học, vì vậy, lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR của toàn bộ học sinh ở các lớp có F0. Đến thời điểm này, ở cả 4 cấp học trên địa bàn (từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT) đều có các F0 và đều được truy vết, xét nghiệm, tránh bỏ sót nguy cơ dịch.

Bên cạnh đó, từ ngày 13/11, để hỗ trợ Kỳ Thượng triển khai lấy mẫu RT-PCR lần hai cho khoảng 700 F1 đã được xác định trước đó, Trung tâm Y tế huyện đã được tăng cường nhân lực 4 cán bộ, nhân viên cùng lực lượng y tế địa phương đến tận từng nhà các trường hợp đang cách ly để lấy mẫu xét nghiệm.

Tiếp tục sàng lọc nguy cơ, đẩy nhanh bao phủ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 ở Kỳ Thượng

Cán bộ y tế lẫy mẫu xét nghiệm tại nhà cho các trường hợp F1.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh Nguyễn Văn Khoa thông tin: "Đến cuối ngày 14/11, cán bộ, nhân viên y tế đã lấy được 700 mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm RT-PCR lần thứ 2 cho các F1 và đang phấn đấu đến hết ngày 15/11 sẽ hoàn thành lấy 300 mẫu cho các F1 và các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mới phát sinh (nếu có). Từ kết quả xét nghiệm lần này, cơ quan y tế sẽ đánh giá tình hình dịch tễ để quyết định quy mô xét nghiệm diện rộng, sàng lọc lần 2 trên quy mô toàn xã.

Đẩy nhanh tiến độ bao phủ vắc-xin ở vùng phong tỏa

Bên cạnh việc tiếp tục kiểm soát những nguy cơ mới phát sinh, với sự hỗ trợ của huyện, xã Kỳ Thượng tập trung triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-9 đợt 14 cho người dân.

Ông Đường Nguyễn Anh Hùng - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kỳ Thượng cho biết: “Việc triển khai tiêm phòng được thực hiện theo quy trình hết sức chặt chẽ, cẩn trọng, đảm bảo an toàn cho người dân. Theo đó, trước mắt chưa tiến hành tiêm cho các trường hợp F1 đang thực hiện cách ly nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch”.

Tiếp tục sàng lọc nguy cơ, đẩy nhanh bao phủ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 ở Kỳ Thượng

Việc đảm bảo giãn cách được các thôn thực hiện nghiêm trong quá trình tổ chức tiêm phòng.

Triển khai từ chiều ngày 10/11, xã tiến hành tiêm cho 4 thôn chưa phát hiện ca bệnh trước, vừa tiêm vừa soát xét tình hình diễn biễn dịch và rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, sau đó mới từng bước mở rộng tiêm ở 8 thôn có dịch. Ngoài việc bố trí không gian rộng, thoáng để đón tiếp bà con, đảm bảo giãn cách đúng quy định, các thôn sắp xếp, bố trí tiêm theo từng tổ liên gia với các khung giờ khác nhau, tránh tiếp xúc giữa các hộ dân với nhau tại điểm tiêm.

Tiếp tục sàng lọc nguy cơ, đẩy nhanh bao phủ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 ở Kỳ Thượng

Người dân thôn Trung Tiến tuân thủ các quy định phòng dịch khi đến tiêm phòng vắc-xin COVID-19.

Ông Lê Hồng Lĩnh - Trưởng thôn Trung Tiến thông tin: “Hiện thôn có 6 F0, 42 F1 nên công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho 210 người trong đợt này được triển khai hết sức kỹ lưỡng. Bắt đầu từ chiều tối 14/11, dự kiến đến hết ngày 15 thôn mới hoàn thành việc tiêm phòng. Nếu tính đến hết đợt tiêm này, thôn đã có tổng số 310 người dân trong độ tuổi được tiêm, còn lại có hơn 100 người là các F1 và người có bệnh nền phải chờ phân bổ vắc-xin Pfizer nên chưa được tiêm. Hiện nay, tất cả bà con đều mong muốn sớm được tiêm phòng để đảm bảo an toàn”.

Trong đợt tiêm phòng vắc-xin lần thứ 14, xã Kỳ Thượng được ưu tiên bố trí hơn 1.900 liều vắc-xin phòng COVID-19 và đến hết đợt tiêm (dự kiến hoàn thành trong ngày 15/11) sẽ có hơn 50% người dân trong độ tuổi được tiêm phòng mũi 1 và 800 người được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 2.

Trong đợt tiêm phòng thứ 15 sắp được triển khai, huyện sẽ tiếp tục ưu tiên tối đa số lượng vắc-xin cho xã Kỳ Thượng, đồng thời chỉ đạo, hỗ trợ địa phương tập trung triển khai tiêm kịp thời, đảm bảo an toàn để sớm hoàn thành mục tiêu 100% người dân trong độ tuổi ở vùng phong tỏa được tiêm phòng mũi 1 trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo xã tiếp tục siết chặt quản lý cách ly các F1, vận động, giám sát người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch và làm tốt công tác hậu cần lương thực, thực phẩm; tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ nông sản để người dân yên tâm trong vùng phong tỏa.

Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Thị Vân Anh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!