Tiếp tục thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ

(Baohatinh.vn) - Toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ.

aDSC_2984 copy.jpg
Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng điều hành.

Chiều 1/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024. Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quý I/2024, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác năm 2024; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời tham mưu nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, đồng thời tham mưu triển khai hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; quan tâm triển khai hiệu quả các mục tiêu cụ thể Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tổ chức đảng, đảng viên…

aDSC_2994 copy.jpg
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và các đại biểu dự hội nghị.

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp tổ chức thành công lễ trao Giải báo chí Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VIII năm 2023. Ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Thời gian tới, toàn ngành tiếp tục tập trung triển khai đề án, nhiệm vụ được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tiểu ban phục vụ Đại hội XIV của Đảng và cấp ủy các cấp giao đảm bảo tiến độ, chất lượng; thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ; tham mưu các nội dung công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt Quy định số 137-QĐ/TW ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Quy định 138-QĐ/TW ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 30/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

aDSC_3001 copy.jpg
Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành trong cả nước.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận kết quả toàn ngành đã đạt được trong quý I; đồng thời yêu cầu ban tổ chức cấp ủy các cấp tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tham mưu các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; tham mưu rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 theo kế hoạch; tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết công tác nhân sự đại hội Đảng...

bac-Chinh.JPG
Đồng chí Mai Văn Chính - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: xaydungdang.org.vn

Ban tổ chức cấp ủy các cấp tập trung cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương; tích cực tham gia góp ý hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu, quán triệt, triển khai chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục triển khai việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030…

Bên cạnh đó, ban tổ chức cấp ủy các cấp quan tâm theo dõi, đôn đốc việc hưởng ứng Giải báo chí Búa liềm vàng; tổ chức lớp tập huấn kiến thức xây dựng Đảng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện chủ trương, quy định về tổ chức xây dựng Đảng; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành...

Quý I/2024, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh đã tham mưu cấp ủy các cấp triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2024 đối với cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, công tác tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển đảng viên.

Trong quý I, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 162 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!