Công nghiệp

Anh cover PC.jpeg

Cái nắng rát da rát thịt vùng “chảo lửa túi mưa” không làm chùn bước cán bộ kỹ thuật, lao động trên công trường đường dây 500 kV Quảng Trạch – Phố Nối đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh. Tất cả đang dốc hết sức mình, góp phần đưa dự án trọng điểm quốc gia về đích đúng hẹn.

Unit.png

Hơn 10 giờ trưa, giữa cái nắng gay gắt của những ngày tháng 6, không khí lao động trên công trường 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại vị trí 175 - xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên) vẫn khẩn trương, gấp rút. 25 cán bộ, công nhân Công ty CP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà đang vào giai đoạn dựng cột, đòi hỏi độ chính xác, an toàn trong từng chi tiết.

20.jpg
IMG_2367.jpg
IMG_2269.jpg
Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch – Phố Nối đoạn qua Hà Tĩnh có quy mô lớn nhất trong các tỉnh.

Không vất vả sao được khi dưới nền nhiệt 37 - 38 độ C, người lao động vẫn “đu mình” nhiều giờ liền trên cột điện hàng trăm mét. Thi công giữa nắng nóng, quần áo ướt đẫm, mồ hôi nhễ nhại vương vào mắt cay xè, song không ai ngừng tay khi chưa xong việc. Ai nấy đều “chạy đua” với thời gian, mặc cho hơi nóng cứ phả vào mặt. Cái nắng bỏng rát của tiết trời miền Trung khiến những thanh thép nóng ran nên việc tiếp xúc thiết bị của người thợ càng thêm vất vả, gương mặt họ vì thế bã mồ hôi, đỏ ửng.

21---VD.jpg
Leo mình trên những cột điện “khổng lồ”, mỗi công nhân chỉ như những chấm nhỏ giữa không gian. Ảnh: Văn Đức

Anh Bùi Văn Quang – Tổ trưởng tổ thi công (Công ty CP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà) chia sẻ: “Chúng tôi thi công cột điện “khồng lồ” vượt hồ Bộc Nguyên với chiều cao 145m, nặng 426 tấn. Cột điện được dựng trên núi, phía dưới lòng hồ bao bọc nên việc thi công gặp rất nhiều khó khăn. Địa hình hiểm trở, việc làm đường công vụ giai đoạn đầu cũng rất gian nan. Nhiều thời điểm, chúng tôi làm ngày, làm đêm, xuyên lễ tết vì tiến độ. Hiện đơn vị đang dựng cột, mặt bằng thi công hẹp, chênh vênh đòi hỏi người lao động phải ý thức, tuyệt đối tuân thủ biện pháp an toàn và tính kỷ luật. Làm việc ở độ cao hàng trăm mét, yếu tố đầu tiên người lao động phải có là sự bình tĩnh, tập trung cao độ để đảm bảo chính xác trong mọi công đoạn. Bắt đầu dựng cột từ 7/5/2024, hình hài cột điện “khổng lồ” nay dần hiện rõ, chúng tôi phấn đấu 2 tuần nữa chuyển qua kéo dây”.

2222.jpg

Anh Bùi Văn Quang – Công ty CP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà chỉ đạo công nhân thi công qua bộ đàm.

Trong “chặng nước rút”, ngoài nỗ lực của các nhà thầu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tăng cường chi viện cho công trường 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối bằng việc hỗ trợ lực lượng xung kích và phương tiện, thiết bị từ các tổng công ty điện lực trong cả nước tham gia. Những con người từ miền Trung, miền Nam ra với Hà Tĩnh mang theo quyết tâm, ý chí dành cho dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.

 z5515845855484_7d680da4a59bc836199417096cd43631.jpg
z5515846266140_dba3330d2fe559a5a9ba749cbaba4587.jpg
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tăng cường chi viện cho công trường 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối đoạn qua Hà Tĩnh.

Tại vị trí 174 (xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên), 33 cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung) bắt đầu dựng cột. Có mặt tại công trình vào thời điểm gần 11 giờ trưa, mặc dù cái nắng bỏng rát của vùng “chảo lửa túi mưa” làm cho mệt nhoài, song mỗi cán bộ, công nhân đều không rời vị trí khi chưa hoàn thành công việc.

IMG_2289.jpg
 IMG_2367.jpg
 IMG_2342.jpg
IMG_2292.jpg
Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thi công tại vị trí 174.

Trong bộ áo da cam ướt đẫm, từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt rám nắng. Tuy vậy, cái nắng, cái gió Hà Tĩnh không thể “làm khó” họ khi quyết tâm đã được đẩy đến “cao trào”. Vượt hàng trăm km ra Hà Tĩnh, những người thợ điện Thừa Thiên Huế chủ động thích nghi điều kiện thi công khắc nghiệt, tạo khí thế thi đua trên đại công trường.

23.jpg

Những cột điện "khổng lồ" dự án 500 kV mạch 3 đoạn qua Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Đức

Ông Lê Trọng Phước Sơn - Phó Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế chia sẻ: “Chúng tôi được giao trọng trách lớn lao khi “toàn quyền” thi công dựng cột vị trí 174. Rất đỗi tự hào nhưng trách nhiệm càng nặng nề, mỗi người đều xác định tinh thần lao động nghiêm túc, hiệu quả. Sau khi vật liệu được nhà thầu tập kết, mỗi người mỗi việc thoăn thoắt theo “lệnh” được giao. “Đội nắng, đội mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, anh em quyết tâm hoàn thành khối lượng trong thời gian sớm nhất có thể”.

.
Trich 2 (2).jpg

Anh Bùi Ngọc Rô (SN 1986) – công nhân Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tâm sự: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi được giao nhiệm vụ lớn: dựng cột điện 500 kV. Tiến độ “thúc sau lưng” nên anh em xác định “hết việc chứ không hết giờ”. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi ăn trưa ngay tại lán, không rời công trình để ra quân thi công sớm nhất. Khí hậu Hà Tĩnh khắc nghiệt, nắng gắt có thời điểm kèm mưa dông nên công nhân rất vất vả. Những ngày mưa, chúng tôi phải đi bộ hàng chục phút đồng hồ giữa con đường lầy lội để tiếp cận hiện trường. Vào việc, ai nấy chú tâm làm, những cuộc nói chuyện chóng vánh chỉ là trao đổi, phân tích công việc, với mục tiêu lớn nhất: đưa công trình về đích đúng hẹn”!

bqbht_br_6-4609.jpg

Các lực lượng thi công nghỉ trưa tại lán để hạn chế thời gian di chuyển.

Tham gia hỗ trợ đại công trình không chỉ có những kỹ sư trẻ, khỏe mà những người tuổi nghề đã lớn cũng được “chọn mặt gửi vàng” nhờ kỹ năng, kinh nghiệm cùng sự bền bỉ, dẻo dai mà hàng chục năm đã được tôi luyện.

Tại vị trí 86, 87, 88 thuộc địa phận xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh), chúng tôi ấn tượng bởi hình ảnh “người công nhân già” được tăng cường từ Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu (thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam). Đó là ông Nguyễn Trọng Hải (56 tuổi) - khuôn mặt rám nắng, dáng người cao gầy, song toát lên trong con người ấy sự dẻo dai, bền bỉ với công việc qua những động tác dứt khoát, chính xác.

16.jpg

Bận tập trung cao độ cho tiến độ công trình, ông Nguyễn Trọng Hải (bên trái) chỉ có thể thăm hỏi cha mẹ già đang điều trị trong bệnh viện qua những cuộc điện thoại chóng vánh.

“Là người con vùng cửa biển Cẩm Nhượng nên khi biết chủ trương Tổng Công ty tăng cường nhân lực ra Hà Tĩnh thi công đường dây 500 kV mạch 3, tôi đăng ký ngay. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất đầy nắng gió nên thời tiết khắc nghiệt những ngày qua không thể “làm khó” tôi. Điều mà tôi áy náy là dù đã có mặt tại Hà Tĩnh hơn 2 tuần, song chưa thể sắp xếp công việc để về chăm sóc cha mẹ già đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chấp nhận “chữ hiếu” không thể vẹn toàn, việc thăm hỏi sức khỏe đấng sinh thành chỉ có thể thực hiện qua những cuộc điện thoại chóng vánh cho người thân rồi tôi lại vùi đầu vào việc" – ông Hải trải lòng.

Vượt hàng ngàn km, từ Bà Rịa – Vũng Tàu về Hà Tĩnh, ông Hải và 20 công nhân Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu quyết không lãng phí thời gian. Ở miền Nam ra, những ngày đầu đoàn mệt mỏi với cái nắng rát da rát thịt nhưng nay đã dần “bắt nhịp”. Những ngày mưa lầy lội, đoàn phải đi bộ, trèo dốc hơn 6 km mới tiếp cận được hiện trường.

14.jpg

Những con người từ miền Nam ra hỗ trợ ở Hà Tĩnh mang theo quyết tâm, ý chí dành cho dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.

“Chúng tôi chỉ thao tác trên đường dây 110 kV trở xuống nên nay được giao dựng cột 500 kV tất nhiên có nhiều bỡ ngỡ. Hơn nữa, vị trí 86, 87 được dựng theo trụ tròn (trụ DO). Đó là thử thách không chỉ với Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu mà cả với nhà thầu khi họ chia sẻ đây là lần đầu dựng trụ kiểu thiết kế mới này. Tuy nhiên, không phải khó mà chùn bước, chúng tôi học hỏi kỹ thuật, các thao tác của đơn vị thi công. Thực hiện nhiệm vụ lắp ráp các phụ kiện, các tổ hợp trước khi cẩu lên để nối dựng cột, yêu cầu đặt ra cho anh em Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu là phải đọc thành thạo bản vẽ thiết kế thì mới có thể lựa chọn thiết bị, lắp ráp khối hình một cách chính xác. Tôi còn nhớ, mấy ngày đầu, có những chi tiết chúng tôi làm hỏng, phải lắp đi lắp lại lại nhiều lần. Nhờ vậy, đến nay đã thành thạo trong các khâu, hỗ trợ đơn vị thi công với khối lượng nhiều nhất có thể” – ông Trương Trọng Toàn – Đội trưởng Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế 110 kV (Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu) cho hay.

22--VD.jpg
"Phải đọc thành thạo bản vẽ thiết kế thì mới có thể lựa chọn thiết bị, lắp ráp khối hình một cách chính xác". Ảnh: Văn Đức

“Chỉ bàn làm, không bàn lùi”, các nhà thầu và lực lượng xung kích tăng cường từ các tổng công ty điện lực đã vượt lên sự khắc nghiệt của thời tiết với mục tiêu cao nhất: đưa dự án năng lượng trọng điểm quốc gia về đích đúng tiến độ. Leo mình trên những cột điện “khổng lồ”, mỗi công nhân chỉ như những chấm nhỏ giữa không gian song niềm tin, ý chí và quyết tâm của họ dành cho dự án thật lớn lao!

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch – Phố Nối dài 518,14 km, qua 9 tỉnh (Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên). Đây là dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng; góp phần nâng cao năng lực truyền tải hệ thống điện quốc gia, cấp bách đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc trong cao điểm 2024 và các năm tiếp theo.

111.jpg

Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan trên hiện trường.

Ông Dương Thanh Hòa – Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh cho biết: “Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch – Phố Nối đoạn qua Hà Tĩnh có quy mô lớn nhất trong các tỉnh (dài khoảng 141,52 km với 285 vị trí và 284 khoảng cột/113 khoảng néo thuộc 9 huyện, thị xã). Tỉnh Hà Tĩnh rất quyết liệt trong giải phóng mặt bằng dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đối với phần móng cột: đến 7/2/2024, tỉnh đã bàn giao 285/285 vị trí móng cột (đạt 100%); với phần hành lang tuyến: đến ngày 31/5/2024, tỉnh đã bàn giao toàn tuyến 284/284 khoảng cột (đạt 100%). Địa phương đang tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan trên hiện trường nhằm đảm bảo tiến độ cấp bách của dự án”.

33.jpg

Hà Tĩnh quyết liệt trong giải phóng mặt bằng dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Đặc biệt, ngày 5/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ban hành công điện huy động các nguồn lực đảm bảo hậu cần và tăng cường hỗ trợ thi công đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua địa bàn. Theo đó, yêu cầu các địa phương trong vùng dự án làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, thống nhất phương án phối hợp, hỗ trợ; có phương án huy động các nguồn lực, hỗ trợ tối đa để chủ đầu tư, đơn vị thi công tổ chức tốt nhất công tác hậu cần và tăng cường tham gia thi công dự án…

Để đồng hành với dự án, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, các đơn vị thi công huy động lực lượng thanh niên, đoàn viên phát huy tinh thần xung kích, tham gia công tác hậu cần, hỗ trợ xây dựng công trình.

44.jpg

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh huy động hàng trăm ngày công hỗ trợ các gia đình di dời nhà cửa, chuồng trại phục vụ thi công dự án.

Theo anh Nguyễn Hoài Nam – Phó Bí thư Tỉnh đoàn: Tỉnh đoàn đã thành lập các đoàn công tác, phối hợp cùng Công ty Điện lực Hà Tĩnh khảo sát thực tế các khu vực thi công. Tại các điểm, đoàn động viên đơn vị thi công; nắm bắt khó khăn, khảo sát nội dung phần việc thanh niên địa phương có thể tham gia hỗ trợ để xây dựng kế hoạch, phương án. Hiện nay, các tổ tình nguyện đã huy động hàng trăm ngày công hỗ trợ các gia đình di dời nhà cửa, chuồng trại; phối hợp, hỗ trợ thuê xe tải, máy cẩu và hỗ trợ công tác hậu cần khi có nhu cầu để góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án 500 kV mạch 3 bước vào giai đoạn “nước rút”, đòi hỏi sự vào cuộc tổng lực. Bên cạnh huy động sức người, sức của chi viện, lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam và lãnh đạo các tổng công ty điện lực đã có mặt tại hiện trường, tặng quà, động viên các lực lượng thi công vượt khó; đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, lắng nghe những đề xuất từ phía nhà thầu để có các giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

15.jpg

Lãnh đạo Công ty Điện lực tặng quà lực lượng thi công tại huyện Kỳ Anh.

Ông Nguyễn Tiến Long – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, áp lực về tiến độ, các lực lượng đối mặt không ít thách thức. Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã trực tiếp xuống hiện trường tặng quà, động viên các tổ công tác. Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể hỗ trợ, tư vấn các nội dung về di dời nhà cửa, tài sản trong hành lang tuyến để phục vụ thi công”.

Hiện nay, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối đoạn qua Hà Tĩnh đã hoàn thành 285/285 vị trí móng, đã và đang dựng cột tại 220/285 vị trí và bắt đầu kéo dây tại các khoảng néo.

13-mm.jpg

Dự án 500 kV mạch 3 đang vào giai đoạn "nước rút".

Trich 4 m.jpg

Ông Bùi Xuân Thái - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (chủ đầu tư) thông tin: “Chính quyền địa phương Hà Tĩnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, sớm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công dự án. Hiện nay, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang đảm nhiệm khối lượng công việc lớn nên tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ chúng tôi các phần việc di dời công trình, tài sản ra khỏi hành lang lưới điện, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Dự án đang giai đoạn gấp rút, trên địa bàn Hà Tĩnh đã được tăng cường 17 đoàn công tác với gần 500 nhân lực từ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và Tổng Công ty Điện lực Miền Nam. Đây là lực lượng tinh nhuệ, tay nghề giỏi, góp phần thực hiện khối lượng công việc lớn, nỗ lực đưa dự án về đích theo tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao”.

NỘI DUNG: THU PHƯƠNG

ẢNH: THU PHƯƠNG - PHƯƠNG THẢO - VĂN ĐỨC

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!