Đánh bom tự sát ngoài sân bay Kabul, ít nhất 13 người chết

Các vụ nổ xảy ra liên tiếp bên ngoài sân bay Kabul, Afghanistan, nghi là tấn công liều chết, khiến ít nhất 13 người chết và nhiều người bị thương.

“Chúng tôi có thể xác nhận xảy ra một vụ nổ bên ngoài sân bay Kabul. Hiện chưa rõ thương vong. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết khi có thể”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby hôm nay thông báo trên Twitter.

Phát ngôn viên Taliban cho biết vụ nổ khiến ít nhất 13 người chết, gồm cả trẻ em, và 15 người bị thương. Nhân chứng nói rằng một bé gái chết trên tay anh ngay sau vụ tấn công.

Ba lính Mỹ và lính gác Taliban cũng bị thương. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về vụ tấn công.

Vụ nổ xảy ra tại một trong các cổng sân bay và có vẻ là một vụ tấn công liều chết, theo ba quan chức Mỹ. Hàng nghìn người Afghanistan những ngày qua tập trung tại các cổng để cố vào sân bay.

Fox News sau đó xác nhận vụ nổ thứ hai nhằm vào khách sạn Baron gần sân bay. Hãng cũng dẫn các nguồn tin nói rằng vụ nổ xảy ra sau khi ai đó kích nổ đai bom tự sát. Một cuộc đấu súng xảy ra sau đó.

Tất cả cổng xử lý sơ tán của sân bay hiện bị đóng cửa và các nguồn tin mô tả đây là “vụ tấn công kết hợp”.

Đánh bom tự sát ngoài sân bay Kabul, ít nhất 13 người chết

Người dân dáo dác đưa người bị thương rời hiện trường vụ nổ gần sân bay Kabul. Ảnh: Fox

Lầu Năm Góc xác nhận xảy ra thương vong đối với quân nhân và dân thường. “Chúng tôi có thể xác nhận vụ nổ ở cổng Abbey là kết quả vụ tấn công kết hợp, dẫn đến một số thương vong của Mỹ và dân thường. Chúng tôi cũng có thể xác nhận ít nhất một vụ nổ khác tại hoặc gần khách sạn Baron, cách cổng Abbey một đoạn ngắn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật”, Kirby thông báo trên Twitter.

Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan phát cảnh báo mới yêu cầu “công dân Mỹ nên tránh đến sân bay và tránh các cổng sân bay vào thời điểm này”. “Một vụ nổ lớn tại sân bay và có thông tin xảy ra nổ súng. Công dân Mỹ đang ở cổng Abbey, cổng Đông hoặc cổng Bắc nên rời đi ngay lập tức”, cảnh báo nêu.

Đánh bom tự sát ngoài sân bay Kabul, ít nhất 13 người chết

Vị trí xảy ra vụ nổ (khoanh đỏ) tại sân bay Kabul. Đồ họa: Telegraph

Hàng nghìn người đã tập trung bên ngoài sân bay những ngày gần đây, khi công dân Mỹ, các nước đồng minh và Afghanistan tìm cách lên các chuyến bay sơ tán rời Afghanistan, trước thời hạn rút quân 31/8 của quân đội Mỹ.

Tổng thống Biden và các nghị sĩ cảnh báo lượng người tập trung xung quanh sân bay khiến nơi đây trở thành mục tiêu hấp dẫn của các nhóm khủng bố. Giới chức Mỹ cũng cho biết họ có thông tin tình báo rằng Nhà nước Hồi giáo Khorasan, một nhánh cực kỳ bạo lực thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đang đe dọa tấn công sân bay trước ngày 31/8.

Các quốc gia phương Tây sáng nay cảnh báo công dân của họ ngay lập tức rời khỏi khu vực xung quanh sân bay trước mối đe dọa khủng bố.

Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Anh James Heappey cũng cảnh báo một mối đe dọa khủng bố nhằm vào sân bay “sắp xảy ra”. “Báo cáo trong tuần trở nên đáng tin cậy hơn bao giờ hết, là mối đe dọa sắp xảy ra và nghiêm trọng về tính mạng”, Heappey nói.

Theo Huyền Lê/VNE

Đọc thêm

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!