Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 2 mẹ ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Với hy sinh thầm lặng, 2 mẹ ở xã Tân Mỹ Hà (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 2 mẹ ở Hương Sơn

Lãnh đạo huyện Hương Sơn trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân gia đình của 2 mẹ.

Ngày 18/4, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Hương Sơn long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 2 mẹ Nguyễn Thị Ý và Nguyễn Thị Ba, đều ở xã Tân Mỹ Hà.

Mẹ Nguyễn Thị Ý (SN 1899, ở xã Sơn Mỹ nay là xã Tân Mỹ Hà), sinh ra được 10 người con, trong đó 2 người con Hồ Ký và Hồ Văn Liệt đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Năm 1969, do tuổi cao sức yếu, mẹ Nguyễn Thị Ý qua đời, hưởng thọ 70 tuổi.

Mẹ Nguyễn Thị Ba (SN 1893, xã Sơn Mỹ nay là xã Tân Mỹ Hà), sinh ra được 8 người con, trong đó có 2 con là liệt sỹ: Trần Sum và Trần Đại Đồng. Năm 1963, do tuổi cao sức yếu, mẹ Nguyễn Thị Ba qua đời, hưởng thọ 70 tuổi.

Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 2 mẹ ở Hương Sơn

Thân nhân của các mẹ và các đồng đội của 4 liệt sỹ vinh dự đón nhận danh hiệu Nhà nước truy tặng “Mẹ Việt Nam anh hùng”.

Với những hy sinh mất mát và công lao đóng góp của các mẹ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Ba và mẹ Nguyễn Thị Ý.

Được biết, đến nay huyện Hương Sơn có 226 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, trong đó 16 mẹ được phong tặng và 210 mẹ được truy tặng. Trên địa bàn có 4 mẹ còn sống, đang được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).
Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.