Truyền dinh dưỡng cứu cây xanh bị bão quật đổ

Cây xanh bị bão Yagi quật đổ ở Hải Phòng và Hà Nội đã được trồng lại, nhiều cây cổ thụ được truyền dinh dưỡng trực tiếp để rút ngắn thời gian phục hồi.

Ngày 17/9, ông Lê Văn Tuân, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần công viên cây xanh Hải Phòng cho biết, đến nay, 80% cây xanh gãy đổ ở Hải Phòng đã được trồng lại. Các đơn vị trồng cây đã bổ sung thêm đất giàu dinh dưỡng, tưới nước, thuốc kích rễ và chằng chống để cây sớm hồi phục.

Đáng chú ý, các cây lớn, nhiều năm tuổi ở dải vườn hoa trung tâm như sồi, đa, đề, phượng đỏ, bàng đã được Công ty TNHH Môi trường đô thị Hải Phòng (đơn vị quản lý) tiếp dinh dưỡng vào thân để rút ngắn thời gian hồi phục. Kinh nghiệm này do một nhà vườn chia sẻ và hướng dẫn thực hiện.

Dự kiến đến ngày 25/9, Hải Phòng sẽ hoàn thành việc trồng dựng, cắt tỉa, chống cọc hệ thống cây xanh bị gãy đổ, nghiêng, bật gốc. Trong đó, thành phố ưu tiên trồng dựng những cây bị bật gốc trước ngày 20/9. Theo thống kê của UBN TP Hải Phòng, bão Yagi khiến 82.000 cây xanh bị gãy đổ, trong đó, các quận nội thành là hơn 22.000 cây.

Các cây lớn, quý nhiều năm tuổi ở dải vườn hoa trung tâm, được truyền trực tiếp dinh dưỡng vào thân. Ảnh: Lê Tân
Các cây lớn, quý nhiều năm tuổi ở dải vườn hoa trung tâm, được truyền trực tiếp dinh dưỡng vào thân. Ảnh: Lê Tân

Theo Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng), tính đến hết ngày 16/9, khoảng 2.200 cây ở Thủ đô đã được trồng lại, 1.850 cây đang chờ trồng và 62 cây sẽ được di dời về vườn ươm.

Để nhanh chóng phục hồi hệ thống cây xanh, Trung tâm đã phối hợp với các chuyên gia, giảng viên và sinh viên Đại học Lâm nghiệp để thống kê, phân loại và đưa ra giải pháp hiệu quả. Theo chỉ đạo của thành phố, cây cổ thụ, cây quý và cây có đường kính dưới 25 cm sẽ được ưu tiên trồng lại. Cây cổ thụ lớn tuổi sẽ được chăm sóc đặc biệt tại vườn ươm để bộ rễ phát triển trở lại trước khi trồng ở vị trí thích hợp.

Việc trồng và chăm sóc cây xanh đô thị sau bão gặp nhiều khó khăn. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật dưới lòng đất như thoát nước, thông tin đã ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Bên cạnh đó, số lượng cây xanh bị đổ gãy quá lớn, vượt quá khả năng cung cấp của các vườn ươm trong thành phố. Chính vì vậy, việc trồng thay thế dự kiến sẽ kéo dài ít nhất một tháng.

80% cây xanh gãy đổ vì bão ở Hải Phòng đã được trồng lại. Ảnh: Lê Tân
80% cây xanh gãy đổ vì bão ở Hải Phòng đã được trồng lại. Ảnh: Lê Tân
vnexpress.net

Đọc thêm

16.310 nhà ngập, 157 xã phường còn nguy cơ lũ quét: Hiểm họa chưa qua

16.310 nhà ngập, 157 xã phường còn nguy cơ lũ quét: Hiểm họa chưa qua

Mưa đã giảm tại một số khu vực nhưng hàng chục nghìn người vẫn sống giữa nước lũ, nhiều dòng sông duy trì trên báo động 3 và đất tại hàng loạt địa phương đã gần bão hòa. Thiên tai chưa kết thúc khi trời ngớt mưa. Với nhiều gia đình, giai đoạn nguy hiểm và khó khăn nhất có thể chỉ vừa bắt đầu.
“Nói không” với túi nilon – Vì sao vẫn khó?

“Nói không” với túi nilon – Vì sao vẫn khó?

Dù nhận thức đã thay đổi và nhiều giải pháp đã được triển khai, tuy nhiên sự tiện lợi cùng thói quen vẫn khiến việc “nói không” với túi nilon tại Hà Tĩnh không dễ thực hiện.
Bao giờ mưa lớn miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ giảm dần?

Bao giờ mưa lớn miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ giảm dần?

Trong ngày và đêm 15/9, Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị có mưa, mưa vừa, phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa lớn tiếp tục bao phủ nhiều khu vực, trong đó phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa được cảnh báo có nơi mưa trên 300mm trong 24-48 giờ tới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!