Từ bỏ đại học để học nghề hàn tại Hà Tĩnh, chàng trai 21 tuổi gặt nhiều thành quả

(Baohatinh.vn) - Năm 2017, Nguyễn Hồng Sơn (SN 1999, quê ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thi đậu đại học và khi đã chuẩn bị hành trang để nhập học thì Sơn quyết định từ bỏ để học nghề.

Lựa chọn của Sơn khiến nhiều người bất ngờ, không ít người khuyên em nên suy nghĩ lại, chọn học đại học để sau này có tương lai hơn. Nhưng, bố mẹ Sơn thì lại hoàn toàn ủng hộ quyết định của con.

Từ bỏ đại học để học nghề hàn tại Hà Tĩnh, chàng trai 21 tuổi gặt nhiều thành quả

Đậu đại học nhưng Sơn quyết định chọn học nghề.

Theo học tại lớp Cao đẳng Hàn K22, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, Sơn đã gặt hái nhiều thành công, được chọn vào làm việc tại các doanh nghiệp lớn khi chưa tốt nghiệp, được tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề toàn quốc.

Sơn chia sẻ: “Bố mẹ em đều là công nhân, gắn bó lâu dài với các doanh nghiệp nên hiểu được nhu cầu của thị trường lao động hiện nay, đặc biệt là ngành cơ khí chế tạo. Hơn nữa, em nhận thấy một thực tế là nhiều anh chị khóa trước tốt nghiệp đại học cũng chưa hẳn kiếm được cơ hội việc làm tốt. Nếu là một “thợ giỏi” vẫn có tương lai hơn là làm “thầy” mà không có môi trường để phát huy”.

Với suy nghĩ đó, Sơn đã chọn học nghề hàn - một nghề khá “hot” trên thị trường nhân lực, nhưng không nhiều người chọn học bởi quá trình học yêu cầu phải có sức khỏe, chăm chỉ cần mẫn và để trở thành thợ giỏi đòi hỏi sự nỗ lực lớn.

Từ bỏ đại học để học nghề hàn tại Hà Tĩnh, chàng trai 21 tuổi gặt nhiều thành quả

Với nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao, Sơn và một số sinh viên nghề hàn được các doanh nghiệp “đặt hàng” ngay khi chưa tốt nghiệp với mức lương cao.

Quyết tâm trở thành “thợ giỏi”, Sơn đã không ngại khó khăn. Ngoài việc nắm chắc lý thuyết trên lớp, tích cực tham gia các giờ học thực hành tại xưởng, Sơn còn tranh thủ nhờ thầy giáo hướng dẫn và hoàn thiện các thao tác, kỹ thuật khó như hàn ống ở vị trí 6G; hàn inox, nhôm ở vị trí 3G, 4G…

Tiếp thu nhanh, chịu khó, Sơn dần trở thành một trong những sinh viên xuất sắc của khoa. Dù đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng quá trình thực tập 6 tháng tại một doanh nghiệp ở Bình Dương, Sơn được trả mức lương 8 triệu đồng/ tháng. Thực hiện chương trình ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, Sơn và nhiều bạn học cũng đã được các doanh nghiệp như Công ty CP Lilama Việt Nam, AMEC (Hải Phòng), Thép Nhất (Bình Dương)… tuyển dụng sau khi tốt nghiệp với mức lương từ 12 – 15 triệu đồng/tháng.

Từ bỏ đại học để học nghề hàn tại Hà Tĩnh, chàng trai 21 tuổi gặt nhiều thành quả

Những sản phẩm với kỹ thuật hàn phức tạp sẽ được Sơn trình diễn tại kỳ thi kỹ năng nghề toàn quốc sắp tới.

Sơn chia sẻ: “Vừa học vừa làm không chỉ giúp em kiếm thu nhập trang trải việc học mà còn là cơ hội để em thực hành, luyện tay nghề và làm quen với môi trường để khi ra trường có thể tự tin tiếp cận công việc dễ dàng hơn”.

Những ngày này, dưới sự giảng dạy, hỗ trợ tích cực của thầy Trần Ngọc Quý - giáo viên Khoa Cơ khí chế tạo và thầy Dương Hữu Đức - Trưởng khoa Cơ khí chế tạo, Sơn đang miệt mài ôn luyện để chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng.

Em là một trong 3 sinh viên của Hà Tĩnh được chọn tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề toàn quốc lần thứ 11 được tổ chức vào cuối tháng 8/2020.

Từ bỏ đại học để học nghề hàn tại Hà Tĩnh, chàng trai 21 tuổi gặt nhiều thành quả

Sơn cùng thầy giáo đang miệt mài ôn luyện cho kỳ thi quan trọng sắp tới

Thầy Dương Hữu Đức tin tưởng: “Là kỳ thi quan trọng, số lượng thí sinh tham gia khá đông, tay nghề giỏi nhưng với năng lực và tinh thần ham học hỏi của em Sơn, tôi tin tưởng em ấy sẽ đạt kết quả tốt”.

Dù đang tích cực ôn luyện cho kỳ thi nhưng tâm lý của Sơn khá thoải mái: “Em không quá áp lực bởi thành tích là một phần mục tiêu nhưng quan trọng nhất là tham gia kỳ thi em được thử sức mình và học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm từ các thí sinh trên toàn quốc để trau dồi kiến thức, củng cố tay nghề và trở thành một người thợ giỏi”.

Tin liên quan:

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Sức hút của bác sĩ nội trú

Sức hút của bác sĩ nội trú

37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!