Từ mong muốn con phát âm chuẩn, mạnh dạn giao tiếp đến chuẩn bị nền tảng cho quá trình học tập sau này, nhiều gia đình Hà Tĩnh sẵn sàng dành thêm thời gian, chi phí để trẻ có môi trường thực hành ngoại ngữ thường xuyên.
Gần 18.600 thí sinh Hà Tĩnh đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Những ngày thi với nhiều cung bậc cảm xúc đã khép lại, đánh dấu sự trưởng thành của tuổi học trò và mở ra hành trình mới.
Dưới cái nắng như đổ lửa, sự kiên trì và lặng thầm đợi chờ của cha mẹ là minh chứng cho tình yêu thương, sự đồng hành vô điều kiện dành cho con trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
Trong dịp hè, các lớp học kỹ năng, năng khiếu đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình ở Hà Tĩnh, nhằm giúp con em có một mùa hè bổ ích, thiết thực và phát triển toàn diện.
Phụ huynh tại Hà Tĩnh cần thận trọng khi sử dụng các ứng dụng AI tạo sticker cho con để tránh rò rỉ dữ liệu, tạo cơ hội cho kẻ xấu mạo danh hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo.
Trong lúc dừng chân tại một trạm xăng, cặp vợ chồng ở Thái Lan đã vô tình để quên con gái 6 tuổi. Cô bé vô cùng hoảng loạn và may mắn nhận được sự trợ giúp của cảnh sát địa phương.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa Thông tư 29 theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học và dạy hợp pháp, sau nhiều tranh cãi.
Khi bản nhỏ vẫn còn rộn ràng dư âm ngày Tết, cán bộ, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh lại bắt đầu hành trình ngược núi, băng rừng, bám bản vận động học sinh dân tộc Chứt trở lại lớp. Từ những con đường hun hút đến từng nếp nhà nép mình bên sườn núi, bước chân thầy cô bền bỉ, mang theo niềm tin và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn.
Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đang triển khai kiểm tra toàn diện bãi giữ xe trong và quanh trường, ngăn học sinh sử dụng phương tiện chưa đủ điều kiện, nâng cao ý thức ATGT.
Sáng 6/6, gần 17.000 thí sinh Hà Tĩnh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với 2 môn thi Ngữ văn và Tiếng Anh. Học sinh, phụ huynh đã bày tỏ sự quyết tâm, tự tin ngay trước kỳ thi.
Thị trường sách thiếu nhi ngày một thêm sôi động với nhiều sản phẩm tích hợp công nghệ, hỗ trợ các độc giả nhí trong trải nghiệm đọc như bút chấm đọc, sách âm thanh.
Thông tin về việc HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022 - 2023 đã mang đến niềm vui lớn đối với hàng trăm ngàn phụ huynh, học sinh trong tỉnh.
Bên cạnh những mặt tích cực một số hiện tượng mạng lại bất chấp câu view, lấy sự nổi tiếng và những hợp đồng quảng cáo. Trong khi đó, trong chính sách sử dụng, bảo vệ người dùng của Tik ToK hiện nay lại không hề có giới hạn độ tuổi. Nhiều phụ huynh tỏ ra lo ngại trước điều này.
Mỗi mùa thi vẫn thường được ví von là một “mùa lo” của cha mẹ. Chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho con như thế nào thật khoa học, hiệu quả trong thời điểm này là vấn đề mà hầu hết các bậc phụ huynh Hà Tĩnh quan tâm.
Bắt đầu từ ngày 1/6, các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục tại Hà Tĩnh đã đón học sinh trở lại học tập. Thông điệp 5K của Bộ Y tế cùng các khuyến cáo phòng chống dịch Covid-19 của ngành được thực hiện nghiêm túc.
Khi tự nguyện bơm vá xe cho học sinh, anh Từ Trọng Anh (SN 1984, ở thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ, Lộc Hà (Hà Tĩnh) suy nghĩ, bản thân cũng là phụ huynh nên thấy các cháu cũng như con của mình.
Trong khi nhiều nơi đang phải “đau đầu” với bài toán vận động tài trợ cho giáo dục thì ở Trường THCS Kỳ Hà (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), phong trào phụ huynh tài trợ bằng việc góp công sửa chữa phòng học, lắp đặt các thiết bị thiết yếu cho con em học tập đang được nhân rộng.
Với chiêu trò miễn phí khóa học và tặng đĩa học kèm theo, một trung tâm tiếng Anh “ma” qua facebook đã lừa đảo nhiều phụ huynh ở Nghệ An và hiện đang "đổ bộ" Hà Tĩnh nên các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác.
Lựa chọn các khóa học hè cho con đang là vấn đề khiến các bậc cha mẹ “đau đầu”. Làm thế nào để con được tận hưởng mùa hè vừa sảng khoái, vừa bổ ích không phải dễ dàng lựa chọn trong ngày một, ngày hai?
Khoảng tuần nữa, học sinh các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ bước vào kỳ nghỉ hè. Đây là thời điểm phụ huynh phải chịu nhiều áp lực khi vừa phải đi làm vừa lo toan cho con cái, nhất là ở độ tuổi mầm non và tiểu học.
Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, trẻ em từ 6 tuổi trở lên phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Tuy nhiên, trên bất cứ tuyến đường nào ở Hà Tĩnh, chúng ta cũng dễ nhận thấy một nghịch lý là trong khi người lớn đội mũ bảo hiểm thì lại để trẻ em đầu trần tham gia giao thông.
Mặc dù không một siêu thị, nhà sách nào thừa nhận chuyện thiếu sách giáo khoa (SGK) trước thềm năm học mới, thế nhưng, đến thời điểm này, vẫn có những phụ huynh “chạy đôn chạy đáo” 2 - 3 nhà sách vẫn không đủ SGK cho con. Trong khi đó, nhà sách thay vì cố đảm bảo các cuốn SGK tối thiểu lại dùng “chiêu” bổ sung sách tham khảo khiến phụ huynh lo lắng.
Với học sinh, đồng phục là trang phục mang nét đẹp học trò, thể hiện tác phong văn hóa của học sinh. Đồng phục còn nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức trách nhiệm, danh dự, lòng tự hào với truyền thống của nhà trường, thể hiện sự bình đẳng giữa các học sinh, góp phần xây dựng môi trường học tập, nếp sống văn hóa.
Nhiều chuyện dở khóc dở cười xung quanh việc vào đội tuyển học sinh giỏi, đã được một nhà giáo nguyên là phó hiệu trưởng một trường chuyên ở Sóc Trăng chia sẻ.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!