Hỗ trợ học phí cho học sinh - chính sách nhân văn của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thông tin về việc HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022 - 2023 đã mang đến niềm vui lớn đối với hàng trăm ngàn phụ huynh, học sinh trong tỉnh.

Theo nội dung của chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí học kỳ I năm học 2022-2023, học sinh sẽ không phải đóng học phí trong 4 tháng (từ tháng 9 đến tháng 12).

Hỗ trợ học phí cho học sinh - chính sách nhân văn của Hà Tĩnh

Học sinh Hà Tĩnh sẽ được miễn học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Đối tượng hỗ trợ là trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên chương trình giáo dục phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh có tên trong cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT học kỳ I năm học 2022 - 2023.

Anh Nguyễn Hồng Thái ở xã Đức Lĩnh - phụ huynh học sinh Trường THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang) chia sẻ: “Qua nghe thông tin, chúng tôi rất vui. Sau dịch bệnh, nguồn thu từ nghề lao động tự do như tôi cũng bấp bênh, không đáng kể, tất cả đều trông chờ vào đồng ruộng nên việc được hỗ trợ không phải đóng học phí trong học kỳ I này cũng đồng nghĩa với việc giúp gia đình giảm bớt một khoản chi tiêu đáng kể”.

Cùng hoàn cảnh như anh Thái, sau dịch COVID-19, gia đình chị Nguyễn Thị Hà ở xã Hộ Độ (Lộc Hà) cũng gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm. Các khoản chi tiêu trong thời “bão giá” cùng với chi phí học tập cho các con khiến chị Hà luôn bị áp lực về tài chính.

“Trong giai đoạn này, hầu như mọi chi phí đều tăng nên người lao động chúng tôi rất khó khăn. Việc được hỗ trợ không phải đóng học phí trong học kỳ I này, tương đương mỗi cháu được miễn từ 50.000 đến hơn 100.000 đồng/tháng tùy theo từng bậc học, với gia đình có 3 con đi học như chúng tôi, đó cũng là nguồn kinh phí khá lớn. Vì thế, sự hỗ trợ của tỉnh trong lúc này là hết sức nhân văn và kịp thời”, chị Hà tâm sự.

Hỗ trợ học phí cho học sinh - chính sách nhân văn của Hà Tĩnh

Giờ học của thầy và trò Trường THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang)

Dù chưa có thông báo chính thức bằng văn bản, nhưng thông tin về việc học sinh được hỗ trợ không phải đóng học phí đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng mang đến niềm vui cho các thầy cô giáo trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Thầy Trần Hảo - Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Lộc (Can Lộc) thông tin: “Nhà trường có gần 1.000 học sinh. Là địa bàn thị trấn nhưng thực tế đời sống của phần lớn bà con vẫn phụ thuộc vào đồng rộng và lao động phổ thông. Vì thế, việc hỗ trợ miễn học phí học kỳ I sẽ giảm bớt gánh nặng cho người lao động và bà con nông dân, giúp phụ huynh phần nào tháo gỡ được khó khăn trong thời điểm sau dịch bệnh. Chúng tôi cũng cảm thấy vui thay cho phụ huynh, học sinh”.

Hỗ trợ học phí cho học sinh - chính sách nhân văn của Hà Tĩnh

Chính sách miễn học phí cũng được thực hiện ở các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp.

Thống kê sơ bộ của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh, trong năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có gần 331.000 học sinh từ bậc mầm non đến THPT, trong đó có khoảng 200.000 học sinh ở các bậc mầm non, THCS, THPT phải đóng học phí (học sinh tiểu học được miễn học phí).

Thầy Nguyễn Thanh Nhàn - Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh) cho biết: Hiện trên địa bàn toàn tỉnh, mức học phí được quy định theo 3 vùng. Vùng 1 gồm các trường, điểm trường đóng trên bản Rào Tre, xã Hương Liên, thôn Bản Giàng, xã Hương Vĩnh (Hương Khê); vùng 2 gồm các trường, điểm trường đóng trên địa bàn các xã (trừ các trường, điểm trường tại vùng 1 và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh); vùng 3 gồm các trường, điểm trường đóng trên địa bàn các phường, thị trấn và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Trên cơ sở đó, mức học phí từ trước đến nay của bậc mầm non ở vùng 1 được quy định là 30.000 đồng/tháng, vùng 2 là 50.000 đồng/tháng và vùng 3 là 120.000 đồng/tháng; bậc THCS mức thu học phí vùng 1 là 35.000 đồng/tháng, vùng 2 là 45.000 đồng/tháng, vùng 3 là 80.000 đồng/tháng; bậc THPT mức thu vùng 1 là 40.000 đồng/tháng, vùng 2 là 70.000 đồng/tháng, vùng 3 là 110.000 đồng/tháng.

Để thực hiện chính sách hỗ trợ không phải đóng học phí học kỳ 1 năm học này cho khoảng 200.000 học sinh trên địa bàn, Hà Tĩnh phải trích một nguồn ngân sách khá lớn. Trong điều kiện tình hình kinh tế còn khó khăn thì đây là chính sách thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh trong việc chia sẻ với người dân sau ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu.

Được biết, Hà Tĩnh cũng là một trong số ít những tỉnh, thành trên cả nước thực hiện chủ trương thiết thực này.

Chủ đề 50 năm văn học nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Học sinh, phụ huynh, thầy cô Hà Tĩnh kỳ vọng bộ sách giáo khoa thống nhất có nội dung dễ hiểu, bảo đảm tính liên thông và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập, phát triển năng lực của người học.
Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!