An toàn giao thông - hành trang cho năm học mới

(Baohatinh.vn) - Tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông dịp đầu năm trong học sinh Hà Tĩnh là hoạt động thiết thực để hình thành sớm văn hóa giao thông cho các em.

Buổi ngoại khóa về an toàn giao thông đã mang lại không khí vui tươi, hào hứng cho đông đảo học sinh Trường THCS Nguyễn Hoành Từ, phường Hà Huy Tập. Các em đã được cán bộ, chiến sĩ công an giới thiệu mối nguy tiềm ẩn từ tai nạn giao thông bằng những hình ảnh sinh động, câu chuyện thực tiễn, những trường hợp vi phạm an toàn giao thông của chính học sinh.

Đây là lứa tuổi bắt đầu có những biểu hiện thay đổi về tâm sinh lý, nên có một số bạn khi tham gia giao thông thích thể hiện bản thân bằng cách đi xe đạp thả 2 tay, phóng nhanh, lạng lách, đi dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm khi sử dụng xe đạp điện, thậm chí vượt đèn đỏ...

bqbht_br_thum-web-bht-3.jpg
Chiến sỹ công an giới thiệu hệ thống bảng biển về ATGT ở Trường THCS Nguyễn Hoành Từ

Theo chia sẻ của Trần Phương Linh, lớp 7A, Trường THCS Nguyễn Hoành Từ, qua buổi học ngoại khóa các em đã được trang bị kiến thức về hệ thống bảng biển an toàn giao thông, những quy định khi tham gia giao thông. Những hình ảnh sinh động và sự tương tác trực tiếp với cán bộ chiến sĩ công an bằng những câu hỏi - đáp đã đưa lại không khí náo nhiệt trên sân trường.

Trung tá Trần Hữu Hương, Phó Trưởng Công an phường Hà Huy Tập cho biết: “Chúng tôi chú trọng nâng cao nhận thức cho các em học sinh lứa tuổi THCS, về những quy định cấm, đặc biệt nhấn mạnh việc các em chưa đủ điều kiện sử dụng phương tiện xe máy, xe máy điện. Nếu sử dụng sẽ xử phạt nghiêm khắc cả học sinh lẫn bậc phụ huynh khi giao xe cho con.”

Ở mỗi độ tuổi khác nhau, nhà trường xác định cách tuyên truyền về an toàn giao thông phù hợp để các em dễ nhớ, dễ tiếp thu. Tại buổi ngoại khóa tuyên truyền giao thông ở Trường Tiểu học Cẩm Thành, xã Cẩm Bình cũng nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của lứa tuổi này.

Các bạn nhỏ cảm thấy thích thú khi được tham gia các trò chơi, với các câu hỏi về an toàn giao thông và nhận được những phần quà từ cán bộ, chiến sĩ công an. Đối với cấp tiểu học, nội dung tuyên truyền thường tập trung hướng dẫn cho các em những quy định như: đi ở lề bên phải, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy và cách ngồi trên xe an toàn. Với những nội dung cụ thể, sát thực đã góp phần giúp các em nhỏ sớm hình thành ý thức tham gia giao thông.

bqbht_br_thum-web-bht-2.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Cẩm Thành trả lời câu hỏi ATGT

Tuyên truyền pháp luật về giao thông là hoạt động thường xuyên trong các nhà trường. Theo cô giáo Võ Tuyết Liên, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Cẩm Thành, công tác truyên truyền không chỉ thông qua các buổi nói chuyện trực tiếp, mà nhà trường còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa như diễn kịch, kể chuyện; lồng ghép trong các tiết sinh hoạt đầu giờ hoặc trong các môn học, để làm dày thêm thông tin về pháp luật an toàn giao thông cho các bạn học sinh. Từ đó các em rút ra được những kỹ năng khi tham gia giao thông.

bqbht_br_thum-web-bht.jpg
Không khí sôi nổi, hào hứng ở Trường Tiểu học Cẩm Thành

Chia sẻ về nỗ lực đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông trong trường học, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng, Trường THCS Nguyễn Hoành Từ nhấn mạnh: “Việc tuyên truyền pháp luật với các em học sinh theo kiểu mưa dầm thấm lâu thì mới có hiệu quả. Xác định được điều đó nhà trường đã thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền một cách sát thực với địa bàn hoặc lứa tuổi. Đặc biệt, đặt vai trò tuyên truyền cho chính mỗi bạn học sinh, để mỗi bạn như một tuyên truyền viên trong chính bạn bè, gia đình của mình, từ đó đưa lại hiệu quả thực tiễn...”

Cùng với công tác tuyên truyền, mô hình cổng trường an toàn giao thông, câu lạc bộ tuyên truyền an toàn giao thông cũng ngày càng phát huy tác dụng, có tính lan tỏa trong đông đảo học sinh và phụ huynh. Việc bổ sung kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cho học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường luôn được nhà trường và các cấp ngành quan tâm, tổ chức sâu rộng, nhất là vào đầu năm học mới. Đây sẽ là hành trang cần thiết để các em hình thành cách ứng xử khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho xã hội.

Video: Trung tá Trần Hữu Hương chia sẻ về hoạt động hướng dẫn học sinh tham gia giao thông an toàn

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Hướng tới kỷ niệm 260 năm sinh và 205 năm mất Đại thi hào Nguyễn Du, các trường học đã triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị di sản quê hương tới thế hệ trẻ.
Mẹ ơi, cô phạt!

Mẹ ơi, cô phạt!

Từ lời tâm sự của thầy H, tôi càng hiểu vì sao, nhiều thầy cô giáo áp lực và khó khăn trong giáo dục học sinh, nhất là học sinh chưa ngoan.
“Rẽ ngang” ngành kỹ thuật, nữ sinh Hà Tĩnh tỏa sáng với giải thưởng khoa học toàn quốc

“Rẽ ngang” ngành kỹ thuật, nữ sinh Hà Tĩnh tỏa sáng với giải thưởng khoa học toàn quốc

Mạnh dạn bước vào lĩnh vực kỹ thuật – nơi vốn được xem là “lãnh địa của nam sinh”, nữ sinh Nguyễn Thị Khánh Diệu (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tìm thấy đam mê, khẳng định năng lực và ghi dấu ấn riêng của mình khi xuất sắc đạt Giải thưởng “Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2025”.