Nhiều gương mặt quê Hà Tĩnh xuất sắc chinh phục kỳ thi bác sĩ nội trú

(Baohatinh.vn) - Nhiều thí sinh quê Hà Tĩnh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội - chương trình đào tạo được đánh giá là danh giá và cạnh tranh nhất trong hệ thống y khoa Việt Nam.

2.jpg
Buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội hôm 9/9. (Ảnh: HMU)

Những ngày qua, nhiều nền tảng mạng xã hội rộn ràng chia sẻ hình ảnh “Match Day” 2025 tại Đại học Y Hà Nội - ngày công bố kết quả và lựa chọn chuyên ngành của kỳ thi bác sĩ nội trú, diễn ra hôm 9/9. Đây được xem là “đặc sản” hằng năm của Trường Đại học Y Hà Nội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng y khoa.

Năm nay, trong số 426 bác sĩ trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú, có nhiều gương mặt đến từ Hà Tĩnh.

1.jpg
Trần Đức Huy đạt điểm cao nhất trong số các thí sinh Hà Tĩnh và xếp thứ 10 toàn quốc tại kỳ thi bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Tiêu biểu nhất là Trần Đức Huy (SN 2001, quê xã Đức Thịnh), đạt 23,5/30 điểm – cao nhất trong số các thí sinh Hà Tĩnh và xếp thứ 10 toàn quốc. Huy là cựu học sinh Trường THPT Trần Phú, tốt nghiệp hệ bác sĩ tại Đại học Y Hà Nội vào cuối tháng 8/2025 và đã lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa để theo học nội trú tại chính ngôi trường này.

3.jpg
Tuấn Thành (ngoài cùng bên trái) và Trung Kiên (thứ 2 từ trái qua) cùng chọn chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình, Trường Đại học Y Hà Nội.

Bên cạnh Huy, nhiều bác sĩ nội trú khác quê Hà Tĩnh cũng ghi dấu ấn trong top 100 của kỳ thi, như: Bùi Tuấn Thành (xếp thứ 19, đạt 23,25 điểm, quê xã Gia Hanh), chọn chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình; Nguyễn Duy Trung Kiên (xếp thứ 26, đạt 22,91 điểm, quê phường Thành Sen), cũng chọn Phẫu thuật tạo hình; Võ Thị Mỹ Duyên (xếp thứ 49, đạt 22,42 điểm, quê xã Thạch Xuân), chọn chuyên ngành Gây mê hồi sức; Lê Sỹ Hào (xếp thứ 64, đạt 22,17 điểm, trú tại xã Tùng Lộc), chọn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, tất cả đều theo học tại Trường Đại học Y Hà Nội.

VIDEO: 5 tân bác sỹ nội trú quê Hà Tĩnh trong top 100 kỳ thi năm nay.

Không chỉ có những cái tên nổi bật trong nhóm điểm cao, nhiều thí sinh khác quê Hà Tĩnh cũng vinh dự trở thành bác sĩ nội trú, như: Nguyễn Thị Thảo (xếp thứ 126, quê xã Đồng Lộc) và Nguyễn Hoàng Anh (xếp thứ 152, quê xã Kỳ Hoa) đều theo học chuyên ngành Nội khoa tại Đại học Y Hà Nội; Bạch Ngọc Vân (xếp thứ 342, trú phường Thành Sen) theo học chuyên ngành Nhi khoa…

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc thù, lựa chọn ra những sinh viên tốt nhất của ngành Y. Mô hình này xuất phát từ Pháp, sau đó sang các nước châu Âu, Mỹ và khắp thế giới. Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú.

Bác sĩ nội trú được tuyển chọn khắt khe thông qua kỳ thi tuyển sinh với yêu cầu thí sinh phải dưới 27 tuổi, chưa từng bị kỷ luật và chỉ được thi duy nhất một lần trong đời. Bài thi gồm 4 môn: hai môn chuyên ngành, một môn cơ sở và một môn ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp hoặc Trung), mỗi môn thi trong 90 phút.

Kỳ thi bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội gồm 3 bài thi: Cơ sở (kiến thức bốn môn chính là Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Y sinh học di truyền cùng một số môn khác như Vi sinh, Dược lý, Giải phẫu bệnh và Mô phôi), Chuyên ngành 1 (Nội, Nhi), Chuyên ngành 2 (Ngoại, Sản). Mỗi bài gồm 120 câu hỏi, trong 90 phút.

Kỳ thi năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với gần 1.000 thí sinh. Phần lớn là lứa bác sĩ đầu tiên tốt nghiệp chương trình đào tạo y khoa đổi mới của Y Hà Nội. Ngân hàng đề thi có 2.000 câu hỏi, mới hoàn toàn so với các năm trước.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hè vui ở thư viện trường

Hè vui ở thư viện trường

Thay vì dành phần lớn thời gian cho điện thoại và các thiết bị điện tử, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh lựa chọn đến thư viện trường học trong dịp hè.
Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh

Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh

Kết quả thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh của Lê Thùy Phương không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng nỗ lực học tập mà còn mở ra chặng đường học tập mới để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ngoại ngữ.
Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường?

Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường?

Quy định "tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực học đường" của Bộ GD&ĐT đang thổi bùng những cuộc tranh luận gay gắt. Vậy phải làm thế nào để bảo vệ trẻ em khỏi tổn thương trên không gian mạng, nhưng không tước đi "vũ khí" vạch trần góc khuất tàn nhẫn chốn học đường?
Những “điểm hẹn mùa hè” của học sinh Hà Tĩnh

Những “điểm hẹn mùa hè” của học sinh Hà Tĩnh

Với hệ thống phòng đọc được bố trí khoa học cùng nguồn tài liệu phong phú, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn đọc, nhất là các em học sinh trong dịp nghỉ hè.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!