Đợt không kích mới nhất của Mỹ nhằm vào Iran làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột toàn diện tái bùng phát tại Trung Đông, đồng thời phủ bóng lên tiến trình hòa đàm vốn đã mong manh giữa hai nước.
Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei xác nhận ông đã cho phép thực hiện một thỏa thuận với Mỹ, đồng thời nêu rõ Tehran sẽ không nhượng bộ về chương trình hạt nhân.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết bất kỳ thỏa thuận nào giữa Iran và Mỹ cũng phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Liban.
Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố các thỏa thuận giữa công dân và tổ chức của nước này với Iran để đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, bất kể có trả phí hay không, đều bị cấm trong thời gian xung đột tiếp diễn.
Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Hãng thông TASS dẫn thông báo ra ngày 29/6 của Hội đồng châu Âu (EC) cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, cho đến ngày 31/1/2021.
Tổng thống Trump công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran; Tổng thống Nga gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của EU... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 24/6 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
Taliban tấn công, hơn 100 nhân viên an ninh Afghanistan thiệt mạng; Thổ Nhĩ Kỳ muốn tiếp quản Manbij, Syria từ tay Mỹ... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 21/1 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
Liên minh châu Âu (EU) đang có kế hoạch để buộc các công ty công nghệ như Facebook, YouTube, và Twitter loại bỏ các nội dung khủng bố trên các nền tảng truyền thông xã hội nếu không sẽ phải đối mặt với án phạt tài chính rất nặng.
Sputniknews đưa tin Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 10/8 đã cảnh báo Mỹ rằng các biện pháp trừng phạt mà Washington dự định áp đặt trong tháng Tám liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga tại Anh sẽ được coi là một tuyên bố chiến tranh kinh tế.
NATO từ chối kết nạp Qatar gia nhập liên minh quân sự; Tỷ phú Babis được bổ nhiệm chức Thủ tướng Séc lần 2... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 6/6 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
EU gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Syria thêm 1 năm; Quốc hội Hàn Quốc không thông qua dự thảo ủng hộ Tuyên bố Panmunjeom... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 28/5 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
Theo truyền thông Thái Lan ngày 2/4, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Sansern Kaewkamnerd dẫn lời Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cảnh báo những người nước ngoài chưa có giấy phép lao động và thị thực cư trú hãy trở về nước, nếu không sẽ đối mặt với hành động pháp lý nghiêm khắc.
Sáng sớm 12/9 theo giờ Hà Nội, toàn bộ 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết mới tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân thứ sáu của Triều Tiên hôm 3/9.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/7 đã yêu cầu hàng trăm nhà ngoại giao Mỹ rời nước này, Đây là động thái trả đũa của Moskva đối với các biện pháp trừng phạt mới của Washington.
Trong bối cảnh chỉ còn một ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc, Triều Tiên ngày 8/5 kêu gọi chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai miền.
Theo AFP, ngày 24/4, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết Nga đã trở thành nước chi tiêu quân sự lớn thứ 3 trên thế giới trong năm 2016 bất chấp giá dầu giảm và các lệnh trừng phạt kinh tế.
Các biện pháp trừng phạt và giá dầu thấp không còn làm cho ai e sợ nữa, nền kinh tế Nga đã học được cách sử dụng tình hình để đưa lại lợi thế cho mình, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho Sputnik biết.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!