Khai mạc Liên hoan dân ca ví, giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Liên hoan dân ca ví, giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh đã thu hút sự tham gia của hơn 400 nghệ nhân, diễn viên của 13 câu lạc bộ đến từ các địa phương trên toàn tỉnh.

Tối 16/7, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh, Sở VH-TT&DL tổ chức Khai mạc Liên hoan dân ca ví, giặm toàn tỉnh năm 2023.

Dự lễ khai mạc có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành.

Khai mạc Liên hoan dân ca ví, giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Sỹ Chinh - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Trưởng ban Tổ chức liên hoan nhấn mạnh: 9 năm qua (năm 2014), từ khi được UNESCO vinh danh là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”, dân ca ví, giặm luôn được Hà Tĩnh chú trọng bảo tồn và phát huy bằng nhiều hình thức. Qua đó lan tỏa rộng rãi các giá trị của di sản trong đời sống Nhân dân.

Liên hoan dân ca ví, giặm toàn tỉnh năm 2023 được tổ chức nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị vốn có, giá trị tiêu biểu của các thể hát và trò diễn xướng; thực hiện chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Qua đây, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 93 của HĐND tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân ca ví, giặm; ca trù; trò Kiều; Mộc bản trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ.

Khai mạc Liên hoan dân ca ví, giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Sỹ Chinh - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Trưởng ban Tổ chức liên hoan phát biểu khai mạc.

Liên hoan là dịp để các CLB dân ca ví, giặm gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào hát dân ca ví, giặm không chỉ ở các địa phương trong tỉnh mà còn lan tỏa trong các ngành, các tổ chức đoàn thể; phấn đấu lực lượng ca hát dân ca ngày càng đông đảo và rộng khắp.

Liên hoan cũng là thời điểm nhìn lại quá trình thực hiện công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản sau khi được vinh danh; hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sau liên hoan, Hà Tĩnh sẽ lựa chọn những CLB tiêu biểu nhất, ưu tú nhất để tham gia liên hoan dân ca ví, giặm liên tỉnh tại Nghệ An (dự kiến từ ngày 26 - 29/7/2023) và 1 CLB xuất sắc nhất tham gia Hội thi đàn và hát dân ca toàn quốc tại tỉnh Nghệ An (dự kiến đầu tháng 8/2023).

Khai mạc Liên hoan dân ca ví, giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh cùng ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự liên hoan.

Liên hoan dân ca ví, giặm toàn tỉnh năm 2023 có 43 tiết mục sẽ được hơn 400 nghệ nhân, diễn viên thể hiện dưới nhiều hình thức diễn xướng, tái hiện không gian làng quê, làng nghề, tập quán sinh hoạt các địa phương, vùng miền... Trong đó, tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tinh thần lao động, tình yêu cuộc sống; ca ngợi truyền thống đấu tranh bảo vệ đất nước; tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng nông thôn mới; phản ánh những đặc trưng văn hoá tiêu biểu của quê hương.

Sau lễ khai mạc, chương trình liên hoan bắt đầu với các tiết mục đến từ CLB dân ca ví, giặm của TP Hà Tĩnh,TX Hồng Lĩnh, Lộc Hà, Nghi Xuân....

Dự kiến, chiều 17/7, ban tổ chức liên hoan sẽ tiến hành tổng kết và trao giải.

Hình ảnh một số tiết mục trong đêm khai mạc.

Khai mạc Liên hoan dân ca ví, giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh

Tiết mục “Thành Sen vọng mãi lời Người” do CLB dân ca ví, giặm phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) biểu diễn.

Khai mạc Liên hoan dân ca ví, giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh

Tiết mục “Hội phường ví, giặm nhà nông” đến từ CLB dân ca ví, giặm xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh).

Khai mạc Liên hoan dân ca ví, giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh

Liên hoan lần này quy tụ rất nhiều diễn viên trẻ tham gia. Trong ảnh: Các diễn viên đến từ CLB dân ca ví, giặm xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh) trong tiết mục “Văn minh đô thị, thành phố vững niềm tin”.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast