Gần 4 tỷ đồng tạo điểm nhấn cảnh quan trung tâm huyện Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Nhằm hướng đến đạt chuẩn huyện nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa quyết định đầu tư gần 4 tỷ đồng để thực hiện dự án: Chăm sóc, duy trì và trồng mới cây xanh đô thị.

Gần 4 tỷ đồng tạo điểm nhấn cảnh quan trung tâm huyện Lộc Hà

Hàng cây me tây (muồng tím) vừa được trồng tại vỉa hè trên tuyến đường vào Trung tâm hành chính huyện Lộc Hà

Dự án thực hiện trồng mới 175 cây me tây (muồng tím) trên chiều dài gần 2,2 km, dọc 2 vỉa hè tuyến nhánh đường 70 m kết nối giữa 2 vòng xoay khu trung tâm huyện.

Đồng thời, thực hiện việc chăm sóc, duy trì cây, cảnh quan, hiện trạng tại dãy phân cách và vỉa hè khu trung tâm hành chính huyện Lộc Hà. Cụ thể, chăm sóc và duy trì: 775 cây xanh (vạn tuế, sanh, cọ lùn, tùng tháp...); 3.630 m2 hàng rào xanh (phi lao, chuỗi ngọc, bạch tuyết mai); 4.523 m2 bồn hoa, cây cảnh (nguyệt quế, mắt nai, dền đỏ...); 1.318 chậu cảnh các loại và hơn 12.129 m2 thảm cỏ lá gừng, hoàng lạc...

Gần 4 tỷ đồng tạo điểm nhấn cảnh quan trung tâm huyện Lộc Hà

Cảnh quan tại dãy phân cách trên tuyến đường vào Trung tâm hành chính huyện Lộc Hà

Đến nay, dự án đã thực hiện được 85% các hạng mục. Dự kiến, cuối tháng 12/2020 sẽ hoàn thành phần việc còn lại.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast