Giới thiệu di sản "Mộc bản Trường học Phúc Giang" tại Quốc Tử Giám

(Baohatinh.vn) - Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bảo tàng Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề “Mộc bản Trường học Phúc Giang - Di sản tư liệu Thế giới”.

gioi thieu di san moc ban truong hoc phuc giang tai quoc tu giam

Cắt băng khai trương phòng trưng bày

Triển lãm gồm gần 100 tư liệu hình ảnh và hiện vật gốc độc đáo quý hiếm do dòng họ Nguyễn Huy (Trường Lưu, Can Lộc) gìn giữ và bảo tồn qua hàng trăm năm.

gioi thieu di san moc ban truong hoc phuc giang tai quoc tu giam

Giới thiệu Mộc bản tại triển lãm

Mộc bản Trường học Phúc Giang hiện còn 383 bản được làm từ gỗ cây thị lâu năm, kích thước dài 25 - 30cm, rộng 15 - 18cm, dày 1 - 2cm; được khắc tinh xảo, với các dạng chữ như: Lệ thư, thảo thư, giản tự, cổ tự…

gioi thieu di san moc ban truong hoc phuc giang tai quoc tu giam

Bản khắc Ấn triện gia huy trên Mộc bản

gioi thieu di san moc ban truong hoc phuc giang tai quoc tu giam

Bản khắc quyển sách: “Thư viện quy lệ”

Nội dung Mộc bản gồm các quyển sách kinh điển về Nho giáo như: “Tinh lý đại toàn”, “Ngũ kinh đại toàn” được “Toản yếu” và quyển sách Thư viện quy lệ” (Quy chế của Trường Phúc Giang)…

Mộc bản Trường học Phúc Giang là những cổ vật quý hiếm, duy nhất, cổ nhất về giáo dục của một dòng họ còn lưu giữ được ở Việt Nam. Ngày 19/5/2016, Mộc bản được Ủy ban chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (MOWCAP) nhất trí bỏ phiếu công nhận là Di sản tư liệu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast