Lãnh đạo tỉnh cùng hàng ngàn người dự Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng, UBND thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

lanh dao tinh cung hang ngan nguoi du dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh
lanh dao tinh cung hang ngan nguoi du dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, lãnh đạo một số ban, ngành, địa phương cùng hàng ngàn người dân, tăng ni phật tử trong và ngoài tỉnh tới dự.

lanh dao tinh cung hang ngan nguoi du dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh
lanh dao tinh cung hang ngan nguoi du dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh

Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mang ý nghĩa ca ngợi công lao to lớn của các vị Vua Hùng và vẻ đẹp quê hương, đất nước.

Theo truyền thuyết, các tài liệu, thư tịch cổ và tham luận tại hội thảo "Hồng Lĩnh – huyền sử, lịch sử và đương đại", Hồng Bàng là thời đại thượng cổ của lịch sử Việt Nam. Năm 2879 TCN, Kinh Dương (húy Lộc Tục, sinh 15 tháng 8 năm Nhâm Ngọ - 2919 TCN) lên ngôi lập lên nhà nước Xích Quỷ (tên một ngôi sao sắc đỏ rực rỡ nhất trong 28 vì sao sáng trên bầu trời) Nhà nước sơ khai, độc lập có chủ quyền đầu tiên của dân tộc ta.

lanh dao tinh cung hang ngan nguoi du dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Lê Văn Bình đọc lễ tế

Lúc đầu, Kinh Dương Vương đóng đô ở núi Ngàn Hống (Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay), sau đó dời đô về Ao Việt (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ngày nay). Kinh Dương Vương kết duyên với Long Nữ sinh ra Sùng Lãm (hiệu là Lạc Long Quân). Lạc Long Quân kết duyên với Âu Cơ sinh ra các Vua Hùng.

lanh dao tinh cung hang ngan nguoi du dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh

Thể hiện niềm tự hào là con Lạc, cháu Hồng và tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh đánh hồi trống, chiêng khai lễ.

lanh dao tinh cung hang ngan nguoi du dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh

...và dâng hương tại Kinh đô Ngàn Hống

lanh dao tinh cung hang ngan nguoi du dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh

... lãnh đạo các sở, ban, ngành và nhân dân dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng.

lanh dao tinh cung hang ngan nguoi du dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh
lanh dao tinh cung hang ngan nguoi du dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh

Hàng ngàn người dân tới dự Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Trải qua hàng trăm năm tồn tại, do sự tàn phá của chiến tranh, sự khắc nghiệt của thiên nhiên nên nhiều hạng mục của Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh, xứng đáng là điểm thờ cúng Hùng Vương duy nhất của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thời gian qua, được sự nhất trí về chủ trương của UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh đang tổ chức quy hoạch để xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu di tích với diện tích 43 ha, bao gồm: Khu Kinh đô Ngàn Hống, khu vực chùa Thượng, chùa Hạ cùng các hạng mục phụ trợ khác.

lanh dao tinh cung hang ngan nguoi du dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh

Phối cảnh quy hoạch tổng thể Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng.

lanh dao tinh cung hang ngan nguoi du dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh

Phối cảnh quy hoạch Kinh đô Ngàn Hống.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast