Nhạc sỹ Ngọc Thịnh đạt giải C sáng tác ca khúc về biên giới, biển đảo và bộ đội biên phòng

(Baohatinh.vn) - Nhạc sỹ Ngọc Thịnh - nguyên Giám đốc Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh vừa nhận giải C với tác phẩm “Màu xanh biên phòng” trong đợt vận động sáng tác ca khúc về đề tài biên giới, biển đảo và bộ đội biên phòng.

Đợt vận động này do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).

Nhạc sỹ Ngọc Thịnh đạt giải C sáng tác ca khúc về biên giới, biển đảo và bộ đội biên phòng

Nhạc sỹ Ngọc Thịnh (ngoài cùng bên phải) nhận giải tại lễ tổng kết đợt vận động sáng tác ca khúc về đề tài biên giới, biển đảo và bộ đội biên phòng

Đợt vận động đã thu hút 538 tác phẩm dự thi từ các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên khắp cả nước. Các tác phẩm đã khắc họa hình ảnh đẹp về cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc và trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.

Trong số 88 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Ban Tổ chức đã trao tặng 3 giải B, 5 giải C, 16 giải khuyến khích cho các tác phẩm tham gia.

Trong số đó, nhạc sỹ Ngọc Thịnh - nguyên Giám đốc Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh giành giải C với tác phẩm “Màu xanh biên phòng” (Nhạc: Ngọc Thịnh, lời thơ: Lê Văn Vỵ).

Nhạc sỹ Ngọc Thịnh từng sáng tác nhiều ca khúc tiêu biểu như: Mẹ, Lời quê, Câu đợi câu chờ, Ca dao sông quê, Hà Tĩnh quê mình, Sông thu, Lời cỏ ngày xuân, Đồng chiều, Hát mãi tên Người Hồ Chí Minh, Cung đàn Thuý Kiều, Một chiều Đền Bích Châu, Tháng Giêng…

Nhạc sỹ Ngọc Thịnh từng đạt nhiều giải thưởng âm nhạc có giá trị như: Giải C tác phẩm "Tình quê" - Giải thưởng Liên hiệp VHNT Việt Nam 1994; Giải B tác phẩm "Mẹ" - Giải thưởng Liên hiệp VHNT Việt Nam 1998, các Giải thưởng VHNT Nguyễn Du từ năm 1991 (B), 1995 (B), 2000 (A), 2005 (A), 2010 (A); giải Nhì Giải thưởng Âm nhạc 2012; giải B Giải thưởng Âm nhạc 2016, giải A Giải thưởng Âm nhạc năm 2017…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast