Văn học - Nghệ thuật Hà Tĩnh thiếu những cây bút trẻ, đội ngũ kế cận

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/1, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật (VHNT) Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

van hoc nghe thuat ha tinh thieu nhung cay but tre doi ngu ke can

Năm 2017, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh đã tổ chức thành công nhiều hoạt động văn học nghệ thuật quy mô lớn như: Chương trình thơ nhạc “Thành Sen nhớ Bác"; chọn tác phẩm tham gia Triển lãm ảnh “Hà Tĩnh làm theo lời Bác"; cuộc thi logo của huyện Nghi Xuân; tổ chức cho cán bộ, hội viên đi thực tế, sáng tác; tổ chức cho hội viên tham gia Liên hoan ảnh Bắc Trung bộ tại Quảng Trị; mở trại sáng tác tổng hợp tập trung tại Nghi Xuân...

van hoc nghe thuat ha tinh thieu nhung cay but tre doi ngu ke can

Nhà văn Đức Ban: Hội cần quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng tác phẩm cho các chi hội địa phương. Bên cạnh đó, tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, hội viên tạo đội ngũ kế cận.

van hoc nghe thuat ha tinh thieu nhung cay but tre doi ngu ke can

Nhạc sỹ Mạnh Chiến: Hoạt động một số chuyên ngành trong năm 2017 “vắng bóng” những tác phẩm mới có chất lượng.

Tuy nhiên, trong năm, việc phát hiện và bồi dưỡng các cây bút trẻ còn hạn chế; còn ít tác phẩm mới được công chúng đón nhận; công tác tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức, tạo nguồn quy hoạch cán bộ chưa được quan tâm đúng mực; chất lượng tác phẩm tham dự Giải thưởng về sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT, báo chí về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa tạo hiệu quả như mong muốn...

Năm 2018, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tập trung làm tốt công tác quy hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ kế cận; đẩy mạnh phong trào sáng tác trên các lĩnh vực; triển khai các hoạt động để quảng bá, phố biến tác phẩm...

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast