Vàng, bất động sản đều "nóng", người dân còn mặn mà gửi tiết kiệm?

(Baohatinh.vn) - Dù thị trường đầu tư có nhiều biến động, dòng tiền nhàn rỗi vẫn “chảy” vào ngân hàng. Nguồn vốn của các tổ chức tín dụng tại Hà Tĩnh tăng 14,5% cho thấy sức hút của kênh tiết kiệm.

Năm 2025, thị trường bất động sản Hà Tĩnh có dấu hiệu “ấm lên”, nhiều khu vực đất ở quy hoạch tại trung tâm, đô thị, thậm chí cả vùng nông thôn thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Cùng thời điểm, giá vàng liên tục lập đỉnh, cũng trở thành kênh đầu tư hấp dẫn với một bộ phận người dân.

Theo ghi nhận, có giai đoạn, một số ít người dân đã rút bớt tiền gửi tại các ngân hàng để đầu tư vào bất động sản hoặc vàng khi lãi suất huy động vốn của các "nhà băng" có xu hướng giảm. Tuy nhiên, với đại đa số người dân Hà Tĩnh, gửi tiết kiệm vẫn được xem là kênh đầu tư sinh lời ổn định, ít rủi ro hơn so với các kênh khác. Với thói quen tích lũy, tâm lý chuộng sự ổn định và niềm tin vào hệ thống ngân hàng, dòng tiền nhàn rỗi vẫn tiếp tục “chảy” mạnh vào hệ thống tổ chức tín dụng mặc cho mặt bằng lãi suất huy động vốn năm nay thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước.

Gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn là sự lựa chọn của nhiều người dân Hà Tĩnh.

Theo các chuyên gia kinh tế, dù thị trường đầu tư năm 2025 ghi nhận nhiều chuyển động tích cực, nhưng có thể thấy gửi tiết kiệm vẫn là “điểm tựa” an toàn của dòng tiền người dân Hà Tĩnh.

Qua theo dõi cho thấy dù các kênh đầu tư như: chứng khoán, vàng, trái phiếu hay bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi sau khi nhiều luật mới có hiệu lực, song rủi ro vẫn tiềm ẩn. Các kênh này chịu ảnh hưởng mạnh từ biến động thị trường, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, quy hoạch đất đai, hay rủi ro thanh khoản. Đặc biệt, chứng khoán và trái phiếu vẫn chưa phải là lựa chọn của số đông khi đòi hỏi kiến thức và kỹ năng đầu tư nhất định. Do đó, gửi tiết kiệm ngân hàng tiếp tục là lựa chọn ưu tiên nhờ tính thanh khoản cao và độ an toàn vượt trội.

Chị Trần Thị Thương (phường Thành Sen) chia sẻ: “Ban đầu, gia đình dự tính đầu tư vào bất động sản hoặc vàng, song quá trình theo dõi nhận thấy các kênh này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi vậy vừa qua chúng tôi quyết định chọn gửi tiết kiệm ngân hàng kỳ hạn 3 tháng để tiếp tục “nghe ngóng” thị trường. Thường thường lãi suất huy động vốn của hệ thống ngân hàng về cuối năm sẽ tăng, khi đó tôi sẽ chọn gửi kỳ hạn dài hơn để hưởng thêm lãi”.

Theo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8, tính đến đầu tháng 10/2025, tổng nguồn vốn huy động của các ngành ngân hàng Hà Tĩnh đạt khoảng 124.383 tỷ đồng, tăng 14,5% so với thời điểm cuối năm 2024; trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm tới 73,7%/tổng nguồn vốn huy động, tương đương 91.647 tỷ đồng.

Hiện nay, dù khung lãi suất tiền gửi của bốn ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV) thấp hơn so với khối ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh, song nhiều người dân vẫn ưu tiên gửi tiết kiệm tại các “ông lớn” này nhờ thói quen và uy tín thương hiệu.

Nguồn vốn huy động của Vietcombank Hà Tĩnh hiện đạt 19.800 tỷ đồng.

Tại Vietcombank Hà Tĩnh, từ ngày 29/3/2025 đến nay, biểu lãi suất huy động vốn không thay đổi, mức cao nhất chỉ 4,7%/năm cho kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. Dù vậy, lượng tiền gửi tại tổ chức tín dụng này vẫn tăng trưởng khá.

Bà Hoàng Thị Ngọc Thảo - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng (Vietcombank Hà Tĩnh) cho biết: "Để thu hút khách hàng, từ ngày 25/9/2025 - 31/10/2025, Vietcombank triển khai chương trình khuyến mãi “Tiết kiệm hôm nay – Trúng ngay tiền tỷ” dành cho khách hàng gửi tại quầy và online. Với mỗi khoản gửi từ 30 triệu đồng, kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng, khách hàng được cấp mã dự thưởng quay số, tổng giá trị giải thưởng lên tới 3 tỷ đồng, trong đó có 1 giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên còn được tặng điểm VCB Loyalty quy đổi thành e-voucher giảm giá thanh toán hoặc đặt vé máy bay. Trong thời gian ngắn, nhiều khách hàng đã tham gia gửi tiết kiệm dự thưởng, góp phần đẩy nguồn vốn huy động của Vietcombank Hà Tĩnh lên 19.800 tỷ đồng, tăng 9,1% so với thời điểm cuối năm 2024".

Tương tự, VietinBank Hà Tĩnh vẫn duy trì khung lãi suất gửi tiết kiệm ổn định, dao động 1,6 – 4,8%/năm tùy kỳ hạn. Mặc dù không cao hơn mặt bằng chung, song đến đầu tháng 10/2025, lượng tiền gửi tại đây đã tăng trưởng tới 32,97% so với đầu năm – con số ấn tượng trong bối cảnh lãi suất huy động thấp.

OCB Hà Tĩnh có mức tăng trưởng huy động vốn mạnh.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh, lãi suất huy động thông thường vẫn quanh mức trên dưới 6%/năm cho kỳ hạn dài (12 – 24 tháng), không yêu cầu số tiền gửi tối thiểu. Dù không còn “nóng” như cùng kỳ các năm trước, song dòng tiền vẫn đổ mạnh vào hệ thống.

Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh tại Hà Tĩnh ghi nhận tăng trưởng nổi bật như: LPBank Bắc Hà Tĩnh tăng 105%, OCB Hà Tĩnh tăng 45,1% so với thời điểm cuối năm 2024…

Lượng tiền gửi tăng giúp các ngân hàng có thêm dư địa mở rộng cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất – kinh doanh.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8, dòng tiền người dân và tổ chức gửi vào hệ thống tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh là nguồn vốn quan trọng để cấp tín dụng cho nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn cuối năm. Lượng tiền gửi tăng mạnh giúp các ngân hàng có thêm dư địa mở rộng cho vay, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất – kinh doanh, dịch vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói