Vào cuộc quyết liệt, tăng tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng lên, trong khi theo đánh giá của Bộ Y tế, tỷ lệ tiêm phòng của Hà Tĩnh đối với lứa tuổi trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi còn thấp. Điều đó đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn trong việc rà soát, tuyên truyền và vận động người dân đi tiêm phòng.

Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp với số ca bệnh có xu hướng gia tăng. Mỗi ngày, cả nước phát hiện trên 2.000 ca mắc mới, riêng tại Hà Tĩnh, trong gần 1 tuần trở lại đây, số ca mắc mới dao động từ 100 - 150 ca mỗi ngày.

Vào cuộc quyết liệt, tăng tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại Hà Tĩnh

Thời gian gần đây, số ca bệnh COVID-19 tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng trở lại. Ảnh: Thanh Loan

Trong khi số ca mắc mới và số ca chuyển nặng phải vào các cơ sở y tế điều trị có xu hướng gia tăng trở lại thì tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 ở một số lứa tuổi đang đạt mức thấp.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, Hà Tĩnh đang là một trong những tỉnh có tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm vắc-xin phòng COVID-19 ở mức thấp. Đến ngày 4/8, số trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 52,5%, mũi 2 mới chỉ đạt 29,75%.

Mặc dù vắc-xin được Sở Y tế phân bổ kịp thời về cho các địa phương, song kết quả tiêm phòng cho trẻ em tại một số nơi vẫn ở mức thấp: TP Hà Tĩnh có tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm đủ mũi 1 đạt trên 41%, mũi 2 chỉ mới đạt 14,47%; huyện Nghi Xuân có tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 chỉ mới đạt 45,15%, mũi 2 chỉ mới đạt 21,9%; huyện Vũ Quang có tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 2 chỉ mới đạt 24,09%; TX Kỳ Anh có tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 2 chỉ mới đạt 24,66%, huyện Thạch Hà có tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 2 chỉ mới đạt 27,66%...

Vào cuộc quyết liệt, tăng tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại Hà Tĩnh

Cán bộ Trạm Y tế phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt thứ 13 cho trẻ em.

Lý giải về nguyên nhân tỷ lệ tiêm phòng đang đạt ở mức thấp, bác sỹ Nguyễn Xuân Kháng - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh cho hay: "Thời gian qua, tình hình dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả nên một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan. Bên cạnh đó, nhiều trẻ bị mắc COVID-19 chưa đủ thời gian tiêm phòng, một phần khác do nghỉ hè, nhiều trẻ không có mặt trên địa bàn nên chưa thể tiêm phòng theo đúng khuyến cáo”.

Đồng tình với quan điểm trên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà Đào Văn Thế cho rằng: “Do các cháu đang nhỏ tuổi nên một số phụ huynh có tâm lý e dè khi cho con tiêm phòng. Mặt khác, đang trong thời gian nghỉ hè nên việc tuyên truyền, vận động và tập hợp các cháu để tiêm phòng sẽ hạn chế, khó khăn hơn so với khi các cháu đang học ở trường”.

Vào cuộc quyết liệt, tăng tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại Hà Tĩnh

Trong đợt 13, Hà Tĩnh tổ chức tiêm 35.000 liều vắc-xin Mordena cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi.

Theo các chuyên gia y tế, vắc-xin phòng COVID-19 khi tiêm đủ 2 liều sẽ có vai trò bảo vệ cơ bản, giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh và nếu mắc bệnh thì giảm thiểu nguy cơ chuyển nặng và nguy hiểm cho người dân. Tuy nhiên, một thời gian dài sau khi tiêm các mũi cơ bản khả năng miễn dịch sẽ dần suy giảm nên việc tiêm các mũi bổ sung là điều hết sức cần thiết để tăng khả năng miễn dịch, phòng chống hiệu quả với dịch bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh đang có xu hướng diễn biến phức tạp, trong khi tỷ lệ tiêm phòng ở một số lứa tuổi chưa đạt yêu cầu nên ngành Y tế Hà Tĩnh đang ráo riết cùng với các địa phương triển khai các đợt tiêm phòng khi có vắc-xin được phân bổ về.

Vào cuộc quyết liệt, tăng tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại Hà Tĩnh

BS Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh kiểm tra công tác tiêm phòng tại huyện Nghi Xuân.

Bác sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Một trong những giải pháp quan trọng nhất hiện nay là cần nâng cao tỷ lệ người dân được tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19. Ngoài vai trò của ngành y tế, quan trọng nhất hiện nay là các địa phương cần phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tiêm phòng; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà soát, lập danh sách, tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm phòng theo khuyến cáo của ngành y tế. Vắc-xin có vai trò hết sức quan trọng để phòng, chống hiệu quả với dịch bệnh nên chúng tôi cũng rất mong người dân chủ động, tự giác đi tiêm phòng các mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo thông báo của ngành y tế”.

Vào cuộc quyết liệt, tăng tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại Hà Tĩnh

Cán bộ Trạm Y tế xã Bình An (huyện Lộc Hà) tiêm phòng cho trẻ em.

Trước đó, ngày 11/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu thay mặt UBND tỉnh ký văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung rà soát, đẩy mạnh việc tiêm mũi nhắc lại lần 1 và mũi nhắc lại lần 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng. Khẩn trương tổ chức tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ lứa tuổi này trong tháng 8/2022. Triển khai tiêm mũi nhắc lại cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả. Sử dụng kịp thời, hiệu quả, tránh lãng phí số lượng vắc-xin đã được phân bổ.

Văn bản cũng nhấn mạnh, địa phương nào không sử dụng hết vắc-xin, tỷ lệ bao phủ vắc-xin cho người dân thấp, để dịch bệnh có nguy cơ cao xảy ra trên địa bàn thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tổng hợp từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến ngày 4/8, số trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 52,5%, mũi 2 mới chỉ đạt 29,75%. Người từ 12 đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 1 đạt 103,42%, tiêm mũi 2 đạt 99,21%, tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) đạt 16,04%. Người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 100,36%, tiêm mũi 2 đạt 98,64%, tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) đạt 74,40%. Người trong độ tuổi ưu tiên đã tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) đạt 84,08%.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Hà Tĩnh có trên 95% dân số được quản lý sức khỏe

Hà Tĩnh có trên 95% dân số được quản lý sức khỏe

Trong năm 2025, công tác y tế của Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả toàn diện, tỷ lệ bác sĩ đạt 13 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 98%; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe trên 95%
Sống khoẻ cùng BHT: Viêm khớp mùa lạnh và vấn đề cần lưu ý

Sống khoẻ cùng BHT: Viêm khớp mùa lạnh và vấn đề cần lưu ý

Vào mùa đông, thời tiết lạnh, độ ẩm cao thường khiến cho những cơn đau nhức xương khớp trở nên rõ ràng hơn. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hảo, Phó Trưởng khoa Thận tiết niệu – Cơ xương khớp, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về nội dung này.
Hà Tĩnh chuyển 209 trạm y tế về cấp xã quản lý

Hà Tĩnh chuyển 209 trạm y tế về cấp xã quản lý

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định chuyển 209 trạm y tế và toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, dân số từ các trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế về UBND cấp xã quản lý.
Lọc máu khẩn cấp cứu người đàn ông lạm dụng rượu “bệnh chồng bệnh” ở Phú Quốc

Lọc máu khẩn cấp cứu người đàn ông lạm dụng rượu “bệnh chồng bệnh” ở Phú Quốc

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng “bệnh chồng bệnh”, suy hô hấp nặng, toan chuyển hóa, tăng kali máu, viêm tụy cấp, tính mạng nguy kịch sau thời gian dài lạm dụng rượu. Nhờ được lọc máu khẩn cấp và hồi sức tích cực tại Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, ông đã hồi phục chỉ sau 5 ngày điều trị.