Nét đẹp chùa Hương Tích Hà Tĩnh qua cảm nhận của du khách

(Baohatinh.vn) - Du xuân ở chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) trong ngày khai hội 29/1 (mồng 8 tháng Giêng) du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cùng sự thay đổi của “Hoan Châu đệ nhất danh lam”.

Em Hoàng Thị Huyền (Hương Sơn, Hà Tĩnh): Cảnh quan chùa Hương Tích ngày càng say lòng người.

Nét đẹp chùa Hương Tích Hà Tĩnh qua cảm nhận của du khách

Em Hoàng Thị Huyền (bên trái).

Gia đình em bắt đầu hành trình đến chùa Hương Tích từ 5h sáng. Đây là ngôi chùa đẹp, làm đắm say lòng người không chỉ bởi cõi Phật linh thiêng mà còn bởi cảnh đẹp nên thơ. Lần trở lại chùa Hương Tích lần này ai cũng rất háo hức.

Mỗi lần đến đây em đều cầu mong cho gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc. Đi chùa đầu năm cũng là dịp để cả gia đình thư giãn chuẩn bị bắt đầu quay trở lại guồng quay công việc.

Nét đẹp chùa Hương Tích Hà Tĩnh qua cảm nhận của du khách

Đường vào chùa Hương Tích được trang hoàng lộng lẫy.

Năm nay cảnh quan ở chùa Hương Tích được trang hoàng đẹp mắt hơn mọi năm, chùa được trồng thêm hoa ở khu vực khuôn viên quảng trường, cây đào Nhật Tân, đào phai trong khuôn viên chùa chính và khu vực nhà ga cáp treo khiến không khí mùa xuân thêm rạo rực.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng ở chùa đã được đầu tư hiện đại hơn. Trước đây, đi chùa phải leo bộ quãng đường khá xa thì nay chùa đã có hệ thống xe điện, cáp treo, thuyền máy phục vụ du khách, trẻ em, người già đều có thể lên chùa hành hương.

Chị Phạm Thị Hà (Diễn Châu, Nghệ An): Năm nay, chùa Hương Tích có nhiều điểm "check in" hấp dẫn.

Nét đẹp chùa Hương Tích Hà Tĩnh qua cảm nhận của du khách

Chị Phạm Thị Hà

Chùa Hương Tích từ lâu là một trong những điểm du xuân đầu tiên của gia đình chúng tôi mỗi dịp năm mới. Lên chùa cầu bình an, được đắm chìm vào khung cảnh yên bình nơi đây thực sự là một cảm giác rất khó diễn tả.

Năm nay chùa Hương Tích đã xây dựng nhiều điểm “check in” hấp dẫn cho du khách chụp hình lưu niệm. Thật tình cờ, sau 20 năm cây mận trồng ở chùa nở hoa đúng vào dịp tết, báo hiệu điều may mắn nên chúng tôi và nhiều du khách đều ghi lại khoảnh khắc này để mong một năm an lành, hạnh phúc cho mọi người trong gia đình, bạn bè.

Nét đẹp chùa Hương Tích Hà Tĩnh qua cảm nhận của du khách

BQL Khu du lịch chùa Hương Tích xây dựng nhiều điểm “check in” phục vụ du khách.

Không chỉ có điểm “check in” đến chùa Hương Tích, năm nay, chúng tôi còn được tham quan những gian hàng nông sản sạch của người dân địa phương, tham quan và xin chữ thư pháp miễn phí của các ông đồ, mua những món đồ kỷ niệm cầu may...

Chị Lê Thị Thuý Nga (Nghĩa Đàn, Nghệ An): Du khách được phục vụ thuận lợi, chu đáo, lịch sự.

Nét đẹp chùa Hương Tích Hà Tĩnh qua cảm nhận của du khách

Chị Lê Thị Thuý Nga.

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp tết, gia đình tôi đều đến chùa Hương Tích để hành hương, cầu bình an, sức khỏe cho cả nhà. Ngay từ thời điểm biết tin chùa Hương Tích sẽ tổ chức khai hội sau 2 năm hoãn vì dịch COVID-19, gia đình tôi đã cùng bạn bè lên kế hoạch để tham dự.

Đến chùa Hương Tích hôm nay, ngoài việc ngắm không gian thanh tịnh, yên bình của chùa, chúng tôi còn được hòa mình vào không khí sôi nổi của các lễ hội truyền thống như: đấu vật, chọi gà, cờ người... rất vui và ý nghĩa.

Nét đẹp chùa Hương Tích Hà Tĩnh qua cảm nhận của du khách

Hệ thống cáp treo, xe điện, thuyền sẵn sàng phục vụ du khách.

Phải thừa nhận rẳng, công tác phục vụ du khách ở chùa Hương Tích từ các quầy bán vé, nhân viên bảo vệ… rất lịch sự, thuận lợi và chu đáo. Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái và hài lòng.

Anh Hoàng Văn Dương (Quỳnh Lưu, Nghệ An): Công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự được nâng cao.

Nét đẹp chùa Hương Tích Hà Tĩnh qua cảm nhận của du khách

Anh Hoàng Văn Dương.

Lễ khai hội chùa Hương Tích năm nay có nhiều tiết mục văn nghệ phục vụ bà con, là du khách từ phương xa đến, tôi cảm thấy phấn khởi và vui mừng.

Chùa Hương Tích giờ đã rất lịch sự, văn minh, công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự ở chùa đã được nâng lên. Giờ đây, khi đi chùa chúng tôi không còn chứng kiến cảnh ăn xin làm phiền du khách, không còn tình trạng móc túi, trộm cắp tài sản.

Du khách khi đi thuyền đều được yêu cầu trang bị áo phao, chủ thuyền chấp hành việc chở người đúng quy định. Hệ thống xe điện, hệ thống cáp treo đảm bảo an toàn. Chắc chắn, năm sau gia đình tôi sẽ tiếp tục về chùa Hương Tích để vãn cảnh, cầu bình an.

Nét đẹp chùa Hương Tích Hà Tĩnh qua cảm nhận của du khách

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast