Cụ bà sưởi ấm nhiều mảnh đời khó khăn, ươm mầm nhân ái cho con cháu

(Baohatinh.vn) - Tấm lòng thiện nguyện của bà Chu Thị Lương (81 tuổi, thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã sưởi ấm nhiều mảnh đời khó khăn và ươm mầm nhân ái, dựng xây nếp sống nghĩa tình cho con cháu.

Đều đặn mỗi tuần một lần, Tổ Bát cháo tự tâm do bà Chu Thị Lương (81 tuổi, trú tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên) làm tổ trưởng lại đỏ lửa để trao đến những bệnh nhân khó khăn ở Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Cẩm Xuyên những suất ăn ngon.

Mỗi tuần một lần, bà Lương cùng Tổ Bát cháo từ tâm trao gửi những suất cháo tới gia đình có người điều trị bệnh tại BVĐK huyện Cẩm Xuyên.

Mỗi tuần một lần, bà Lương cùng Tổ Bát cháo từ tâm trao gửi những suất cháo tới gia đình có người điều trị bệnh tại BVĐK huyện Cẩm Xuyên.

Bà Lương chia sẻ: “Từ năm 1965 - 1993, tôi đã gắn bó với công việc y tá tại BVĐK huyện Cẩm Xuyên. Sau khi nghỉ hưu, tôi tiếp tục tham gia các hoạt động đoàn thể tại tổ dân phố 13, đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ và Hội Người cao tuổi. Quãng thời gian làm việc trong ngành y và tham gia công tác xã hội đã giúp tôi thấu hiểu sâu sắc những vất vả, thiếu thốn của người dân, đặc biệt là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, từ năm 2013, sau khi nghỉ công tác xã hội, tôi cùng một số chị em trên địa bàn đã thành lập Tổ Bát cháo tự tâm. Nhờ tấm lòng tự nguyện của các thành viên và sự ủng hộ quý báu từ các nhà hảo tâm, tổ đã duy trì hoạt động đều đặn và mang những bữa ăn ấm áp đến với người bệnh. Hiện nay, tổ có 12 thành viên, mỗi tuần thường nấu 3 nồi cháo để gửi tới bệnh nhân khó khăn”.

Đại gia đình bà Chu Thị Lương.

Đại gia đình bà Chu Thị Lương.

Đến nay, đã có hàng chục nghìn suất cháo ấm áp, chứa chan tình thương được Tổ Bát cháo tự tâm tỉ mỉ nấu và trao tặng những người bệnh. Không chỉ vậy, mỗi năm, vào các dịp lễ, Tết, gia đình bà Lương và tổ còn trao khoảng 70 - 80 phần quà giá trị tới những người dân khó khăn, các thương binh, gia đình có công với cách mạng… trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Ngoài ra, gia đình bà và tổ còn tích cực đóng góp cho địa phương để xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ các hoạt động khuyến học và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh khác trong cộng đồng…

Được biết, chồng bà Lương mất sớm, một mình bà nỗ lực bươn chải nuôi 4 người con lớn khôn. Người con gái đầu là chị Lê Thị Thúy Ngọc đang công tác tại Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi huyện Cẩm Xuyên, 2 con gái tiếp theo làm việc, sinh sống ở Hà Nội. Người con trai út là anh Lê Chu Toàn hiện đang công tác tại Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh và vợ là chị Lê Diệu Thúy - giáo viên Trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên. Hiện bà Lương đang sinh sống cùng gia đình con trai út.

Chị Thúy Ngọc cùng các em luôn tự hào và noi gương mẹ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Chị Thúy Ngọc cùng các em luôn tự hào và noi gương mẹ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Với sự tần tảo và đức hy sinh cao cả, bà Lương không chỉ nuôi dạy 4 người con trưởng thành mà còn gieo vào lòng họ những hạt giống yêu thương, nhân ái và sẻ chia. Chứng kiến bà miệt mài với công việc thiện nguyện, các con, cháu của bà đã thấm nhuần đạo lý “lá lành đùm lá rách”, “bầu ơi thương lấy bí cùng”, để rồi không chỉ góp công, góp của cùng mẹ làm thiện nguyện mà còn chủ động kết nối, vận động bạn bè, người quen cùng chung tay góp sức giúp đỡ người khó khăn.

Chị Lê Thị Thúy Ngọc chia sẻ: “Mẹ tôi luôn tâm niệm rằng, còn sức khỏe là còn cống hiến. Những việc làm của mẹ đã vun đắp cho chúng tôi tình yêu thương, sự đồng cảm với những mảnh đời khó khăn. Chúng tôi luôn tự hào và noi gương mẹ, mỗi người một cách, cùng nhau góp sức để ngọn lửa thiện nguyện mà mẹ đã thắp lên ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng”.

Chị Lê Thị Thúy Ngọc (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên và các ban, ngành đoàn thể huyện trao quà cho hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chị Lê Thị Thúy Ngọc (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên và các ban, ngành đoàn thể huyện trao quà cho hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cả gia đình bà Lương từ con gái, trai, dâu, rể, cháu nội, ngoại đã tạo nên một truyền thống tốt đẹp, một nếp sống nghĩa tình, lấy sự sẻ chia làm niềm vui, lấy sự tử tế làm lẽ sống.

Chị Lê Diệu Thúy - con dâu bà Lương tâm sự: “Từ tấm gương của mẹ và tinh thần đoàn kết, yêu thương của cả đại gia đình, tôi và chồng luôn mẫu mực, dạy 2 con ngoan ngoãn, sống có trách nhiệm và biết chia sẻ với cộng đồng. Đặc biệt, gia đình thường xuyên khuyến khích các con tham gia vào những hoạt động thiện nguyện nhỏ trong khả năng, để các con hiểu được giá trị của sự giúp đỡ và cảm nhận được hạnh phúc khi mang lại niềm vui cho người khác”.

Bà Lương luôn dạy các cháu sống tình nghĩa, yêu thương, giúp đỡ cộng đồng.

Bà Lương luôn dạy các cháu sống tình nghĩa, yêu thương, giúp đỡ cộng đồng.

Sự tận tâm của gia đình bà Lương và Tổ Bát cháo tự tâm đã được thị trấn Cẩm Xuyên, Hội LHPN tỉnh tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Riêng bà Lương được Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên vinh danh là cá nhân điển hình tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2021), là một trong 21 người được Tỉnh ủy vinh danh do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024...

Không chỉ bà Lương mà cả các con, các cháu đều thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng một cách sâu sắc và bền bỉ. Những việc làm thiện nguyện, lối sống nhân ái của gia đình bà Chu Thị Lương đã lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, góp phần xây dựng một môi trường sống văn minh, nghĩa tình ở Cẩm Xuyên.

Ông Nguyễn Văn Chiến

Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Cẩm Xuyên

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Xây dựng “làng” văn hoá du lịch Trường Lưu

Xây dựng “làng” văn hoá du lịch Trường Lưu

Xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) có 3 di sản thế giới, 8 di tích được công nhận cấp quốc gia, 21 di tích cấp tỉnh... Đây là tiền đề quan trọng để địa phương hướng đến phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá mang tính đặc trưng, bền vững.
Vĩnh Đại xanh từ vườn ra ngõ

Vĩnh Đại xanh từ vườn ra ngõ

Không ồn ào, không phô trương, thôn Vĩnh Đại, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) chinh phục lòng người bởi vẻ đẹp bình dị mà nên thơ, bởi sự chỉn chu trong từng hàng rào, lối ngõ, mảnh vườn.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
Tự hào viết tiếp truyền thống của dòng họ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tự hào viết tiếp truyền thống của dòng họ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Dòng họ Hà Huy ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) tự hào là cái nôi hun đúc nên nhân cách của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng. Tiếp bước thế hệ đi trước, hậu duệ dòng họ đang không ngừng nỗ lực vươn lên, xứng đáng với các bậc tiền nhân.
"Khắc tinh" của tội phạm trên không gian mạng

"Khắc tinh" của tội phạm trên không gian mạng

Bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và giàu nhiệt huyết với công việc, Đại úy Lương Hữu Nam (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Tĩnh) là 1 trong 20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Giữa dòng người rộn ràng đổ về các lễ hội đầu xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh, hòa trong tiếng trống hội vang lên từ những làng quê ven núi, ven sông, tôi chợt nhận ra: mùa xuân của người Việt bắt đầu từ bước chân trẩy hội...
Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.
Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.