Vé máy bay Tết Nguyên đán Ất Tỵ giá rất cao, một số chặng đã kín chỗ

Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi tình hình đặt giữ chỗ, giá vé máy bay trên các đường bay nội địa để kịp thời bổ sung tải cung ứng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Nhiều chuyến bay dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ đến thời điểm này có tỷ lệ lấp đầy chỗ lên đến 70-80%. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Nhiều chuyến bay dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ đến thời điểm này có tỷ lệ lấp đầy chỗ lên đến 70-80%. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dù các hãng hàng không đã mở bán vé bay Tết từ rất sớm, đến nay, vé bay một số chặng đã kín chỗ và mức giá đang tăng cao. Do đó, hành khách cần chủ động lịch trình đi lại và mua vé để có mức giá tốt.

Vé máy bay cao chót vót, còn ít chỗ

Nếu hành khách bay ngày 24/1/2025 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Giáp Thìn), chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh-Thanh Hóa, Vietnam Airlines khai thác tới 8 chuyến bay trong ngày, tuy nhiên, chỉ còn duy nhất chuyến bay rạng sáng lúc 1h45 là còn vé phổ thông với giá 3,74 triệu đồng/chiều (bao gồm thuế, phí) với số lượng ghế cũng còn rất ít. Riêng vé hạng thương gia vẫn còn và mức giá lên tới 6 triệu đồng.

Tuy nhiên, hành khách có thể lựa chọn bay về thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) với mức giá ngang Thanh Hóa với một số chuyến bay rạng sáng vào khung giờ từ 0h00-2h. Sau thời điểm này, các chuyến bay trong ngày tới tối muộn đều không còn vé phổ thông.

Vietjet Air cũng khai thác tới 8 chuyến bay ở chặng này và mức giá giao động từ 3,68 đến hơn 4 triệu đồng/chiều tùy thuộc vào giờ bay và hạng ghế khách chọn.

Hãng hàng không Bamboo Airways chỉ khai thác một chuyến bay trong ngày ở đường bay này vào ngày 22/1/2025 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Giáp Thìn) và 28/1/2025 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn) với giá vé là 3,73 triệu đồng/chiều.

Với chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh-Pleiku (Gia Lai), vé máy bay ngày 23/1/2025 của Vietnam Airlines đã bán hết sạch vé, khách muốn bay chỉ có thể lựa chọn hạng ghế thương gia với mức giá lên tới 3,7 triệu đồng/chiều. Vietjet Air vẫn còn vé với mức giá từ 1,8-2,5 triệu đồng/chiều nhưng số lượng cũng còn rất ít. Đặc biệt từ ngày 24-26/1, đường bay này của Vietjet đang rơi vào tình trạng hết chỗ.

Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của hành khách bằng đường hàng không luôn rất cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của hành khách bằng đường hàng không luôn rất cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Hải Phòng bay ngày 23/1 (tức ngày 24/1 tháng Chạp năm Giáp Thìn), vé bay của Vietnam Airlines chỉ có một mức giá trong ngày với 3,74 triệu đồng/chiều. Vietjet Air mở bán ở mức 3,6-4,2 triệu đồng/chiều và Bamboo Airways bán vé giá 3,73 triệu đồng/chiều.

Trên “đường bay vàng” (Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội), ngày 24/1/2025 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Giáp Thìn), Vietnam Airlines khai thác 56 chuyến bay thẳng với tần suất 30 phút đến một giờ/chuyến và giá vé hạng ghế phổ thông là 3,74 triệu đồng/chiều, hạng Thương gia cao hơn gấp hai lần với mức giá 9,8 triệu đồng/chiều. Vietjet Air khai thác 29 chuyến và khung giá vé dao động từ 3,6-4 triệu đồng/chiều. Bamboo Airways bay tới 9 chuyến và giá bán ghế phổ thông là 3,7 triệu đồng/chiều, trong khi hạng ghế thương gia từ 7,7-10 triệu đồng/chiều.

Sẽ bổ sung tải cung ứng đường bay “cháy vé”

Theo ghi nhận của các hãng, nhiều chuyến bay dịp Tết Nguyên đán hiện nay có tỷ lệ lấp đầy chỗ lên đến 70-80%, trong đó tập trung trên các chuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung như Thanh Hóa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới... Lượng khách được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong tháng tới.

Sau hai đợt mở bán vé máy bay dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Vietnam Airlines Group (gồm các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã cung ứng tới 2,15 triệu ghế, tương đương hơn 11.000 chuyến bay trên các chặng bay nội địa Việt Nam trong giai đoạn từ 13/1 đến 12/2/2025 (tức 15 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Đại diện Vietnam Airlines cho biết các chuyến bay tăng cường tập trung vào các đường bay phục vụ nhu cầu về nhà đoàn viên và du Xuân dịp Tết như giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Vinh; giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Pleiku, Chu Lai, Đồng Hới, Vinh…

Vietnam Airlines Group cũng lên phương án thuê thêm 4 máy bay Airbus A320/A321, trong đó có 2 máy thuê ướt (bao gồm tổ bay) để phục vụ cao điểm Tết. Mỗi máy bay dự kiến khai thác 180 chuyến trong dịp này.

“Vietnam Airlines đang tích cực theo dõi nhu cầu của thị trường để bổ sung ngay các chuyến bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới khi được nhà chức trách cho phép,” đại diện Vietnam Airlines cho hay.

Các hãng hàng không đang tích cực theo dõi nhu cầu của thị trường để bổ sung ngay các chuyến bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các hãng hàng không đang tích cực theo dõi nhu cầu của thị trường để bổ sung ngay các chuyến bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dịp Tết Nguyên đán 2025, Vietjet mở bán sớm 2,6 triệu vé bay trong giai đoạn từ 15/1 đến 12/2/2025 (tức 16 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách sớm đặt vé bay để có các mức giá ưu đãi và mua vé trên website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý chính thức của hãng.

Ngoài ra, để tránh mua phải vé giả, vé bị nâng giá trong dịp cao điểm Tết, hãng khuyến nghị khách hàng mua vé trên website, ứng dụng di động, phòng vé, đại lý chính thức và yêu cầu xuất hóa đơn chính thức sau khi mua vé và kiểm tra mã vé để đảm bảo tính hợp lệ trước ngày khởi hành.

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi tình hình đặt giữ chỗ, giá vé máy bay trên các đường bay nội địa để kịp thời chỉ đạo các hãng hàng không bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao, đáp ứng nhu cầu của hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc giai đoạn "nước rút"

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc giai đoạn "nước rút"

Chủ động thích ứng với biến động thị trường, linh hoạt triển khai các giải pháp điều hành, tăng tốc sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang nỗ lực về đích kế hoạch năm 2026.
Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre

Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre

Những vườn dó trầm ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang mở ra triển vọng phát triển kinh tế, giúp đồng bào dân tộc Chứt có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống.
Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Hiện nay, nghề cất vó ven sông ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn được nhiều người dân gìn giữ, vừa tạo nguồn thu nhập, vừa lưu giữ nét lao động truyền thống của vùng quê sông nước.
Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP như nước mắm truyền thống, nhung hươu... Tuy nhiên, để mang lại thành công, cần có sự đồng bộ giữa ban, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Thời tiết bất lợi, vật liệu khan hiếm, vướng mắc mặt bằng… gây ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình ở Hà Tĩnh. Các chủ đầu tư, nhà thầu đang linh hoạt nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
Điện mặt trời mái nhà: Từ tiết kiệm chi phí đến tạo nguồn thu

Điện mặt trời mái nhà: Từ tiết kiệm chi phí đến tạo nguồn thu

Chính sách mới mở rộng cơ hội bán điện dư lên lưới, giúp người dân Hà Tĩnh khai thác thêm giá trị từ hệ thống điện mặt trời mái nhà. Không chỉ tiết kiệm chi phí tiền điện, phần điện sản xuất vượt nhu cầu còn có thể mang lại nguồn thu cho các hộ gia đình.
Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, nhằm triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận 106 ban hành ngày 15/10, trong đó tập trung giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!