“Vựa” lá dong ở Hương Sơn tất bật vào vụ thu hoạch

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, người dân các thôn: Yên Sơn và Mỹ Sơn ở xã Sơn Trung (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang tập trung thu hoạch lá dong để xuất bán dịp Tết.

Hàng chục năm nay, người dân các thôn: Yên Sơn và Mỹ Sơn (xã Sơn Trung) đã tận dụng diện tích đất vườn và đất bãi bồi ven sông Ngàn Phố để trồng lá dong. Nhờ phù sa của dòng sông mà lá dong trồng ở đây luôn cho chất lượng tốt, lá to, xanh mướt, ít bị sâu bệnh.

Lá dong có thể cho thu hoạch 3 vụ/năm. Tuy nhiên, thu hoạch nhiều sẽ khiến cây cho lá nhỏ, chất lượng lá không cao. Vì vậy, hầu hết các hộ trồng cây lá dong ở Yên Sơn và Mỹ Sơn thường thu hoạch vào dịp tết để đảm bảo chất lượng của lá. Người dân ở 2 thôn bắt đầu cắt, bán lá dong từ trước Tết khoảng 2 tuần.

bqbht_br_z6241369471735-8e32573c85d3146848fce683489a962d.jpg
bqbht_br_z6241369466949-f3d41d98f4711a214a220cb6cc43b110.jpg
Những ngày này, gia đình bà Xanh đang tích cực cắt lá dong để kịp xuất bán cho thương lái.

Nhanh tay bó lá dong để kịp xuất bán, bà Lê Thị Xanh (thôn Yên Sơn) cho biết: “Từ hơn 15 năm trước, gia đình đã trồng lá dong trên diện tích đất vườn và bãi bồi ven sông. Đến nay, gần 700m2 trồng lá dong đã cho thu hoạch ổn định, mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình vào mỗi dịp Tết. Cùng với gia đình tôi, trong thôn đang có hơn 50 hộ trồng lá dong”.

Ngoài gần 700m2 trồng lá dong của gia đình, bà Xanh còn thu mua lá dong của các hộ trong thôn. Sau khi thu mua, bà xuất bán cho các thương lái trong huyện và một số huyện lân cận. Nhờ đó, mỗi dịp Tết, bà Xanh có thể “đút túi” khoảng 15 triệu đồng.

bqbht_br_z6241369474236-11e8223385bcd66b0d1654172c20fbd3.jpg
Lá dong được mùa, được giá đã mang lại một cái tết cho gia đình bà Xanh (bên trái) cũng như các hộ dân khác trong thôn thêm phần đủ đầy.

Cách nhà bà Xanh không xa, ông Thái Văn Bình (thôn Yên Sơn) cũng đang nhanh tay cắt lá dong để xuất bán.

“Những năm gần đây, nhờ thương hiệu và chất lượng đã được khẳng định mà giá cả luôn ổn định, thương lái thường đặt mua cả vườn theo giá sỉ. Riêng gia đình tôi năm nay có gần 300m2 lá dong đã được thương lái đặt mua từ giữa tháng Chạp. Gia đình đang tích cực cắt lá để trả hàng cho họ” - ông Thái Văn Bình chia sẻ.

bqbht_br_z6241369456276-518e8c69c5cc435bcbba4f322b6bb09e.jpg
Gần 300m2 trồng lá dong của gia đình ông Bình đã được thương lái đặt mua từ giữa tháng Chạp.

Ngoài thôn Yên Sơn, thôn Mỹ Sơn cũng được xem là “vựa” lá dong của xã Sơn Trung. Trong thôn, có khoảng hơn 50 hộ dân trồng lá dong từ hàng chục năm nay.

Gia đình ông Thái Văn Dũng (thôn Mỹ Sơn) được xem là một trong những hộ có diện tích trồng lá dong nhiều nhất tại địa phương với gần 1.000m2. Tết này, gia đình dự kiến xuất bán gần 40 ngàn lá.

Ông Dũng cho biết: “Dịp cận Tết, gia đình luôn tất bật cắt lá dong để kịp xuất bán cho thương lái. Năm nay lá dong được giá, loại lá to, đẹp có dao động từ 65-75 nghìn đồng/100 lá (theo giá bán tại vườn). Việc trồng lá dong không mất quá nhiều công chăm sóc. Đây cũng là nguồn thu nhập ổn định hằng năm của người dân trong thôn. Nhờ lá dong, mỗi mùa Tết, gia đình tôi có thêm khoản thu nhập khoảng hơn 10 triệu đồng”.

bqbht_br_z6241903903841-36dce6955c4159a8aeba2833849931c9.jpg
Ông Dũng tất bật phân loại và bó lá dong để trả hàng cho thương lái.

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, trên các trục đường làng ở thôn Yên Sơn và Mỹ Sơn nhộn nhịp hẳn lên do thương lái khắp nơi đổ về thu mua lá dong.

Bà Nguyễn Thị Xuân (xã Sơn Giang, Hương Sơn) cho biết: “Từ lâu, lá dong được trồng ven bãi bồi sông Ngàn Phố ở thôn Yên Sơn và Mỹ Sơn được biết đến có chất lượng tốt, lá to, dai, khi gói bánh chưng sẽ cho màu xanh bắt mắt. Do vậy, mỗi dịp cận Tết, tôi thường tới đây để đặt mua sỉ cả vườn. Năm nay, tôi đã thu mua được hơn 40 nghìn lá và xuất bán hết cho các cơ sở gói bánh chưng trên địa bàn huyện và các địa phương lân cận”.

bqbht_br_z6241369461687-dd4752d472c10cfdf2e1491070409e77.jpg
Lá dong được trồng tại thôn Yên Sơn và Mỹ Sơn có chất lượng tốt, lá to, dai, khi gói bánh chưng sẽ cho màu xanh bắt mắt.

Với người dân thôn Yên Sơn và Mỹ Sơn, lá dong không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà đó còn là biểu tượng của tết Nguyên đán, nhắc nhở về những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Vì lẽ đó mà hàng chục năm qua, người dân nơi đây vẫn gắn bó với loại lá này như một phần quan trọng trong đời sống.

Ông Nguyễn Tiến Thích - Chủ tịch UBND xã Sơn Trung cho biết: “Trên địa bàn xã có hơn 100 hộ dân trồng lá dong, chủ yếu tập trung ở thôn Yên Sơn và thôn Mỹ Sơn. Hộ ít có khoảng 200-300m2, hộ nhiều gần 1.000m2. Từ việc trồng và bán lá dong đã giúp cho người dân địa phương có thêm khoản thu nhập khá, góp phần đón một cái tết tươi vui, đầm ấm hơn.”

Video: Người dân thôn Yên Sơn và Mỹ Sơn tất bật thu hoạch lá dong.

Chủ đề Chào năm mới 2025

Đọc thêm

Người dân Hà Tĩnh mua vàng đầu tư hay do tâm lý "sợ bỏ lỡ"?

Người dân Hà Tĩnh mua vàng đầu tư hay do tâm lý "sợ bỏ lỡ"?

“Thấy ai cũng bàn chuyện giá vàng, lên mạng đâu đâu cũng nói, mình không tham gia thì lại thấy sốt ruột. Mua vài chỉ cũng coi như có chuyện để nói, để khoe với bạn bè”, không ít người dân Hà Tĩnh đang có tâm lý này cho thấy "hiệu ứng FOMO" đang chi phối mạnh mẽ đến việc đầu tư vàng.
Chuyên gia, nhà quản lý nói gì về việc tiệm vàng ở Hà Tĩnh “né” chuyển khoản?

Chuyên gia, nhà quản lý nói gì về việc tiệm vàng ở Hà Tĩnh “né” chuyển khoản?

Nghị định 232/2025/NĐ-CP quy định giao dịch vàng 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng nhằm kiểm soát dòng tiền trong kinh doanh vàng, chống thất thu thuế. Tuy nhiên, bất chấp vi phạm pháp luật, nhiều cửa hàng vàng bạc tại Hà Tĩnh vẫn ưu tiên thanh toán tiền mặt hoặc phải đóng phí khi chuyển khoản.
Khởi nghiệp từ thảo dược quê hương

Khởi nghiệp từ thảo dược quê hương

Thương hiệu “Thảo mộc Dung Nguyễn” ra đời là kết tinh từ niềm đam mê, sự sáng tạo của người phụ nữ đầy nghị lực - chị Nguyễn Thị Thùy Dung (xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh).
“Sốt vàng” kéo dài, nhiều người dân vẫn đầu tư bất chấp rủi ro

“Sốt vàng” kéo dài, nhiều người dân vẫn đầu tư bất chấp rủi ro

Những ngày gần đây, giá vàng thế giới và trong nước liên tục tăng mạnh khiến thị trường vàng tại Hà Tĩnh trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nhiều hình thức giao dịch thiếu tính pháp lý như viết giấy hẹn, thanh toán tiền mặt cùng mức chênh lệch giá cao đang tiềm ẩn không ít rủi ro cho nhà đầu tư.
Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá Hội chợ Mùa Thu 2025

Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá Hội chợ Mùa Thu 2025

Tại Hội chợ Mùa Thu năm 2025, Hà Tĩnh dự kiến tham gia khu gian hàng với chủ đề "Hà Tĩnh - miền đất truyền thống, năng động hội nhập", trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các hình ảnh, không gian du lịch - văn hóa.
T&T khởi công dự án đô thị, thương mại dịch vụ 4.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

T&T khởi công dự án đô thị, thương mại dịch vụ 4.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Sáng 10/10, tại xã Cẩm Bình, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh...
Sau bão lũ, giá rau xanh ở Hà Tĩnh biến động ra sao?

Sau bão lũ, giá rau xanh ở Hà Tĩnh biến động ra sao?

Sau các đợt mưa lũ kéo dài, nhiều vùng sản xuất rau màu tại Hà Tĩnh bị ngập úng nặng không chỉ khiến hàng loạt diện tích rau vụ đông bị thiệt hại, mà còn kéo theo hệ lụy là giá một số loại rau xanh, nhất là rau gia vị tăng cao, nguồn cung thiếu cục bộ.
Vinamilk Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Vinamilk Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Vinamilk đã được vinh danh Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025. Đây là giải thưởng của Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times khởi xướng.