Nông dân Hà Tĩnh sẵn sàng cung ứng thực phẩm phục vụ thị trường Tết

(Baohatinh.vn) - Tết Nguyên đán đến gần, nông dân Hà Tĩnh đang tập trung chăm sóc, vỗ béo đàn vật nuôi, sẵn sàng cung ứng nguồn thực phẩm phục vụ nhu cầu tăng cao của thị trường.

Từ giữa tháng 7/2024, Hợp tác xã Thắng Lợi (xã Xuân Thành, Nghi Xuân) đã bắt đầu thả đàn mới gần 300 con lợn thịt để cung ứng cho thị trường cuối năm. Hiện nay, trung bình lợn đạt trọng lượng gần 120kg/con. Dù sắp đến ngày xuất bán, công tác chăm sóc và phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi vẫn được HTX hết sức quan tâm.

bqbht_br_1.jpg
HTX Thắng Lợi có gần 300 con lợn xuất chuồng, phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa – Giám đốc HTX Thắng Lợi cho biết: “Tổng đàn lợn của HTX hiện khoảng 1.200 con, trong đó có gần 300 con sẽ bán trước Tết. Để lợn phát triển tốt và đồng đều, chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng dịch, bổ sung dinh dưỡng, đảm bảo chế độ ăn cho vật nuôi. Lợn của HTX chủ yếu phục vụ thị trường trong tỉnh và Nghệ An. Trong năm 2024, giá lợn hơi ở mức khá cao, hiện nay đang là 68.000 đồng/kg nên chúng tôi rất phấn khởi. Dự kiến trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ xuất chuồng lứa lợn tết và tập trung chăm sóc cho những lứa tiếp theo”.

Tại Tổ hợp tác chăn nuôi gà Cổ Đạm (xã Cổ Đạm, Nghi Xuân), đàn gà cũng đang được đẩy mạnh “vỗ béo” để đạt chất lượng và trọng lượng xuất bán ra thị trường vào dịp Tết.

Chị Nguyễn Thị Khuyên chia sẻ: “Tổ hợp tác có 7 thành viên, dịp tết này có hơn 2.000 con gà bán ra thị trường. Gà của tổ hợp tác được chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP, đảm bảo vệ sinh chuồng trại, thức ăn gồm các sản phẩm nông nghiệp và thức ăn tổng hợp, chất lượng thịt thơm ngon nên dễ tiêu thụ. Gà khi xuất bán có trọng lượng khoảng 3kg/con, giá từ 110 – 120.000 đồng/kg. Hiện nay, chúng tôi chủ yếu bán cho các quán ăn, nhà hàng và người dân địa phương. Những ngày gần đây, khá nhiều khách hàng đã đến tìm hiểu để mua gà về bán và sử dụng dịp tết”.

bqbht_br_2.jpg
Chị Nguyễn Thị Khuyên dự kiến sẽ xuất bán đồng loạt đàn gà từ sau ngày 20/12 âm lịch.

Theo chị Khuyên, với kinh nghiệm lâu năm, lứa gà Tết, các thành viên của tổ hợp tác đều nuôi thời gian lâu hơn và ưu tiên gà trống do nhu cầu của người dân làm cỗ cúng, lễ tết. Ngoài ra, ngay từ thời điểm chọn giống nuôi, người dân đã chọn giống gà có đuôi dài, mồng đỏ, hình thức đẹp, phù hợp nhu cầu thị trường và bán được giá cao hơn.

Thời điểm này, chị Nguyễn Thị Hằng (xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh) cũng đang tập trung chăm sóc đàn lợn để chuẩn bị bán dịp Tết. Là hộ chăn nuôi nhiều năm nên gia đình chị đã có kinh nghiệm tính toán thời gian nuôi để bán đúng vào thời điểm Tết.

Chị Nguyễn Thị Hằng chia sẻ: “Tôi chăn nuôi theo hướng nông hộ, số lượng đàn không nhiều nhưng lại là lợn thịt ngon, do đó dù giá có cao hơn lợn nuôi đàn nhưng người mua vẫn ưa chuộng. Để có thịt lợn ngon, tôi đã bắt đầu nuôi lứa này từ tháng 7 và nguồn thức ăn chủ yếu tận dụng sản phẩm tự nhiên như ngô, cám, chuối. Trong quá trình chăm sóc, tôi cũng luôn chú ý vệ sinh chuồng trại, phòng bệnh cho vật nuôi. Dự kiến trọng lượng lợn đạt từ 80 – 100kg/con, khoảng sau ngày 20/12 âm lịch sẽ xuất bán”.

bqbht_br_6.jpg
Là hộ chăn nuôi nhiều năm nên gia đình chị Nguyễn Thị Hằng đã có kinh nghiệm tính toán thời gian nuôi lợn bán dịp Tết.

Tại các vùng nuôi gà với tổng đàn lớn như Thạch Văn (TP Hà Tĩnh), Yên Hòa (Cẩm Xuyên), từ khoảng tháng 9, tháng 10/2024, người dân đã chủ động tăng đàn để bán dịp Tết. Quá trình nuôi, bà con chú trọng việc chăm sóc để đàn gà sinh trưởng tốt, tránh các yếu tố rủi ro do dịch bệnh.

Hiện nay, thương lái cũng đã tìm đến các hộ chăn nuôi để lựa chọn, tham khảo giá cả và đặt hàng. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm, giá gà có xu hướng giảm mạnh khiến người chăn nuôi lo lắng vì có nguy cơ phải chịu lỗ. Theo ông Nguyễn Văn Bằng – Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Văn (TP Hà Tĩnh), hiện tổng đàn gà trên địa bàn xã hơn 100.000 con trở lên, trong đó những hộ nuôi ít khoảng 500 con, nhiều hộ nuôi đến 3.000 – 4.000 con. Tuy nhiên, thời điểm này, giá bán thấp, chỉ từ 45 – 55.000 đồng/kg, trong khi trước đó giá 65 - 70.000 đồng/kg nên bà con đang hết sức lo lắng. Hi vọng trong những ngày cận Tết, giá gà sẽ “nhích” thêm để tăng thêm nguồn thu nhập cho bà con.

bqbht_br_7.jpg
Người dân Thạch Văn kỳ vọng giáp Tết giá gà sẽ “nhích” lên để tăng thêm nguồn thu nhập.

Theo thống kê, Hà Tĩnh hiện có gần 200 trang trại lợn quy mô lớn và vừa, 48 trang trại chăn nuôi gà, các HTX nuôi bò và hàng ngàn hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Dự kiến tổng lượng cung ứng các mặt hàng nông sản sản xuất trong tỉnh phục vụ người dân dịp cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 gồm hơn 20.500 tấn thịt lợn, 2.700 tấn thịt bò và 6.500 tấn thịt gà.

Để bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở NN&PTNT phối hợp các địa phương, ngành chức năng tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động mua bán, giết mổ động vật; giám sát về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm tươi sống, đảm bảo an toàn nguồn thực phẩm cung ứng cho thị trường.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!