Vùng ngoài đê Đức Thọ trồng lạc trái vụ, thu gấp 4 lần đậu xanh truyền thống

(Baohatinh.vn) - Vụ hè thu năm 2019, bà con nông dân một số xã ngoài đê huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh đã chuyển đổi nhiều diện tích trồng đậu sang gieo trỉa lạc trái vụ. Qua sản xuất thử từ 2 mùa trước, năm nay diện tích được mở rộng đại trà ở các xã: Đức Tùng, Đức Châu và Liên Minh với 35 ha.

Vùng ngoài đê Đức Thọ trồng lạc trái vụ, thu gấp 4 lần đậu xanh truyền thống

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Đức Châu (Đức Thọ) ra đồng xuống giống lạc trái vụ

Từ trước tới nay, cây trồng chủ lực trong vụ sản xuất hè thu ở huyện Đức Thọ là đậu xanh, nhưng 2 năm gần đây, nhiều hộ nông dân đã thay thế bằng cây lạc, một trong những cây trồng chủ lực của vụ đông xuân. Bởi vậy, vụ lạc hè thu được xem là trái vụ.

Vào sáng sớm, cánh đồng liền kề 10 ha sản xuất lạc trái vụ của thôn Châu Thịnh, xã Đức Châu đã rộn rã tiếng cười, hòa quyện với âm thanh của các phương tiện cơ giới, tạo cho không khí lao động sản xuất thêm rộn ràng, sôi động.

Vùng ngoài đê Đức Thọ trồng lạc trái vụ, thu gấp 4 lần đậu xanh truyền thống

Sản xuất lạc trái vụ cho năng suất cao, mở ra hướng sản xuất mới cho bà con nông dân các xã ngoài đê của huyện Đức Thọ

Vụ này, gia đình ông Nguyễn Viết Dũng sản xuất 4 sào, trong đó có 2 sào lạc trái. Ông Dũng cho biết: “Diện tích này trước đây chúng tôi làm đậu, 2 năm gần đây chuyển đổi 2 sào sang trồng lạc. Qua thực tế sản xuất cho thấy, làm lạc cho năng suất, hiệu quả gấp 4 lần so với trồng đậu. Ngoài ra, ưu thế của cây lạc là đầu vụ càng có mưa càng tốt, miễn sao không bị ngập lụt, không như cây đậu, mưa nhiều sẽ khiến cây chết ẻo”.

Đang tham gia trỉa lạc cùng con cháu, ông Nguyễn Ngọc Hoán (thôn Châu Thịnh) cho hay: “Tôi là cán bộ hưu trí, nhưng vẫn còn sức khỏe nên tham gia sản xuất với con cháu cho vui, với lại để kịp tiến độ sản xuất trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Năm ngoái, con tôi làm 1 sào lạc, thu hoạch hơn 1 tạ, sau khi để giống cho vụ xuân, còn dư bán được 4 triệu đồng, trong khi đó nếu làm đậu, 1 sào chỉ được 80 kg, bán được 1,6 triệu đồng".

Vùng ngoài đê Đức Thọ trồng lạc trái vụ, thu gấp 4 lần đậu xanh truyền thống

Xã Đức Châu (Đức Thọ) đã quy hoạch cánh đồng sản xuất lạc trái vụ với diện tích 10 ha để tiện cho việc canh tác của bà con nông dân

Vụ hè thu năm nay, xã Đức Châu quy hoạch 85 ha sản xuất cây trồng cạn, trong đó có 15 ha lạc trái, còn lại là đậu, ngô, rau màu các loại. Riêng diện tích lạc tăng hơn các vụ trước 8 ha, chủ yếu tập trung ở thôn Châu Thịnh (10 ha) được quy hoạch tập trung liền kề.

Cùng với Đức Châu, Đức Tùng và Liên Minh năm nay mỗi xã đưa vào sản xuất 10 ha lạc trái. Ông Đậu Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Tùng cho biết: “Vụ hè thu năm nay, xã Đức Tùng sản xuất 110 ha cây trồng các loại, trong đó có 70 ha đậu, 10 ha lạc, còn lại là ngô và rau màu. Để đảm bảo thời vụ, ban chỉ đạo sản xuất xã đã đôn đốc bà con nông dân huy động tối đa nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ. Đến thời điểm này, toàn xã đã gieo trỉa được 80% diện tích.

Là năm đầu chính thức đưa cây lạc vào sản xuất trái vụ, địa phương đã tập trung quy hoạch thành vùng liền kề (4 thôn 4 vùng) để thuận tiện cho bà con trong khâu làm đất, cũng như chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh”.

"Thực tế cho thấy, sản xuất lạc trái vụ là hướng đi phù hợp để tăng năng suất, hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Hơn nữa làm lạc trái còn giúp bà con nông dân chủ động được nguồn lạc giống cho vụ xuân, bởi nếu lạc giống để từ vụ xuân này sang vụ xuân năm sau, tỷ lệ nảy mầm sẽ đạt thấp",
Ông Nghiêm Sỹ Đông - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đức Thọ

Đến thời điểm này, các địa phương ở huyện Đức Thọ cơ bản đã khép kín diện tích các cây trồng cạn của vụ hè thu, trong đó lạc trái vụ 35 ha.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.