Vườn Quốc gia Vũ Quang thả 150 động vật về môi trường tự nhiên

(Baohatinh.vn) - Sau khi thả các cá thể hoang dã về môi trường tự nhiên, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn cho các loài.

Vườn Quốc gia Vũ Quang thả 150 động vật về môi trường tự nhiên

Sáng 22/4, Vườn Quốc gia Vũ Quang tổ chức tiếp nhận và thả 150 cá thể động vật hoang dã do Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội bàn giao. Đại diện các sở, ngành tỉnh Hà Tĩnh, TP Hà Nội và lãnh đạo huyện Vũ Quang cùng dự.

Trong số 150 động vật được thả về môi trường tự nhiên, có 21 cá thể thuộc nhóm IB, nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, gồm: gà lôi trắng (3 cá thể); tê tê ja va (2 cá thể); rắn hổ mang chúa (13 cá thể) và culi nhỏ (3 cá thể).

52 cá thể thuộc nhóm IIB, được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, gồm: diều ăn ong (1 cá thể); trăn đất (1 cá thể); khỉ mặt đỏ (1 cá thể); khỉ vàng (1 cá thể); rùa sa nhân (1 cá thể) và rắn hổ mang một mắt kính (47 cá thể).

77 cá thể thuộc nhóm TT, được quy định trong danh mục nhóm động vật thông thường, gồm: chồn bạc má bắc (1 cá thể); dúi mốc lớn (4 cá thể); chào mào (5 cá thể); vành khuyên Nhật Bản (5 cá thể); chim di đá (60 cá thể) và chim cu ngói (2 cá thể).

Vườn Quốc gia Vũ Quang thả 150 động vật về môi trường tự nhiên

Các loài động vật được di chuyển vào khu vực phù hợp để tái thả.

Sau khi thả các cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn cho các loài.

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Đột phá dùng ánh sáng "đánh thức" tế bào ung thư ngủ đông

Đột phá dùng ánh sáng "đánh thức" tế bào ung thư ngủ đông

Một số tế bào ung thư có khả năng bước vào trạng thái "ngủ đông" để sống sót qua các đợt điều trị. Thay vì tiếp tục phát triển và phân chia, chúng trở nên gần như bất hoạt, từ đó né tránh được tác dụng của nhiều loại thuốc trị ung thư.
Thí nghiệm chậm nhất thế giới

Thí nghiệm chậm nhất thế giới

Thí nghiệm nhỏ giọt nhựa đường chứng minh "chất rắn có thể chảy" bước qua năm thứ 99, là thí nghiệm có quãng thời gian dài nhất được thực hiện.
Phát hiện loài động vật "bất tử"

Phát hiện loài động vật "bất tử"

Mảnh cơ thể hải sâm bị cắt rời vẫn sống hơn 3 năm, tự phục hồi và hấp thụ dinh dưỡng dù không có miệng, hé lộ hiện tượng "bất tử mô" khiến giới khoa học tò mò.
Nâng tầm thương hiệu dê Hương Sơn

Nâng tầm thương hiệu dê Hương Sơn

Dự án "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh" nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy kinh tế địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!