Xã biên giới Hà Tĩnh khang trang nhờ nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Bằng sự đoàn kết, người dân xã biên giới Quang Thọ (Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã cùng nhau xây dựng vùng quê gian khó năm nào trở thành miền quê khang trang, sạch đẹp.

Xã biên giới Hà Tĩnh khang trang nhờ nông thôn mới

Chất lượng cuộc sống của người dân thôn 3 (xã Quang Thọ) ngày càng được nâng lên.

Quang Thọ là xã biên giới của Vũ Quang, được sáp nhập từ hai xã Hương Quang và Hương Thọ vào năm 2019. Thời điểm sau sáp nhập, địa phương còn nhiều khó khăn, hạ tầng giao thông hạn chế, điều kiện kinh tế của người dân eo hẹp nên việc huy động tiền của vào các phong trào, nhất là xây dựng nông thôn mới vô cùng khó khăn.

Thế nhưng, bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng hành của các cấp, đặc biệt là sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, xã Quang Thọ đã có bước tiến mới. Bộ mặt của xã đã thay đổi khang trang, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Xã biên giới Hà Tĩnh khang trang nhờ nông thôn mới

Người dân xã Quang Thọ ý thức làm đẹp vườn nhà mỗi ngày.

Ông Trần Ngọc Vân - Bí thư Chi bộ thôn 3 cho biết: "Thôn chúng tôi hiện có 70 hộ với hơn 250 nhân khẩu. Dù dân cư ít nhưng bà con rất đoàn kết, nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Minh chứng cho điều đó là đến nay, thôn đã xây dựng được 25 vườn mẫu đạt chuẩn cấp tỉnh, một cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh, cảnh quan vườn nhà đều được bà con chỉnh trang sạch đẹp. Đặc biệt, thôn đã về đích khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh vào năm 2023. Đây là động lực để xã nhà phấn đấu cho mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu".

Ông Nguyễn Văn Tuấn - người dân thôn 2 phấn khởi chia sẻ: "Trước đây, do còn khó khăn, bà con chưa coi trọng làm nông thôn mới. Từ khi được địa phương hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế, chất lượng đời sống được nâng lên, bà con ai cũng tích cực hưởng ứng các hoạt động, phong trào, nhất là xây dựng nông thôn mới. Giờ đây, trên mỗi tuyến đường hay các khu vườn, bà con chúng tôi đều ý thức chăm chút mỗi ngày, chung tay cùng chính quyền đưa xã nhà ngày càng phát triển đi lên".

Xã biên giới Hà Tĩnh khang trang nhờ nông thôn mới

Những tuyến đường khang trang, đẹp mắt ở thôn 2 (xã Quang Thọ).

Quang Thọ còn là xã vùng giáo với 35% đồng bào theo đạo. Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết lương giáo nên đến nay, Quang Thọ đã xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Hiện địa phương đang tập trung cho mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu.

Bà Hoàng Thị Hoa - người dân thôn 7 (thôn giáo toàn tòng) chia sẻ: "Qua các buổi tuyên truyền, vận động của thôn cũng như cán bộ xã, bà con chúng tôi đã hiểu được mục đích của chương trình nông thôn mới là làm cho dân hưởng nên ai cũng hưởng ứng. Những tuyến hàng rào xanh mướt hay những khu vườn mẫu bốn mùa trĩu quả đã làm cho thôn 7 trở thành miền quê đáng sống. Bà con chúng tôi sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy hơn nữa trong năm mới Giáp Thìn này”.

Diện mạo khởi sắc của xã biên giới Quang Thọ trong những năm qua là kết quả của việc đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã với những chủ trương, chính sách cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã cho biết: "Sau sáp nhập, bám sát thực tiễn tình hình của địa phương, chúng tôi đã xây dựng nghị quyết tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng vào các loại cây, con cho năng suất và giá trị kinh tế cao. Đây được xem là bước đột phá lớn của địa phương và đã đem lại hiệu quả. Minh chứng cho điều đó là đến nay, địa phương đã xây dựng được gần 200 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng; đời sống của bà còn được nâng lên rõ nét".

Xã biên giới Hà Tĩnh khang trang nhờ nông thôn mới

Vườn cam trĩu quả của ông Dương Quốc Thanh.

Ông Dương Quốc Thanh, người dân thôn 1 cho biết: "Nhờ sự đồng hành, hỗ trợ của địa phương nên bà con chúng tôi đã có thêm điều kiện để phát triển kinh tế. Hiện, gia đình tôi đang trồng 1 ha cam theo tiêu chuẩn hữu cơ, mỗi năm cho nguồn thu hơn 200 triệu đồng. Nguồn thu này đã giúp chúng tôi vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá của địa phương”.

Xã biên giới Hà Tĩnh khang trang nhờ nông thôn mới

Những vườn rau xanh mướt được người dân xã Quang Thọ chăm bón cẩn thận.

Người dân xã Quang Thọ chú trọng phát triển sản xuất vừa để có thêm nguồn thu nhập, vừa giúp cảnh quan vườn nhà thêm sạch đẹp, gọn gàng.

Được biết, trên địa bàn xã Quang Thọ hiện có hơn 150 vườn mẫu; 10 cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh; 100% tuyến đường được bê tông hóa; hệ thống thủy lợi nội đồng được đầu tư đồng bộ; cảnh quan các thôn được quan tâm chỉnh trang thường xuyên...

Xã biên giới Hà Tĩnh khang trang nhờ nông thôn mới

Nghề nuôi ong mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con nơi đây.

Bức tranh nông thôn mới nơi đây đã hiện lên với nhiều gam màu. Đón mùa xuân mới, từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, bà con đều chỉnh trang cẩn thận, nếp sống văn minh đang được lan tỏa đến từng ngôi nhà.

Chủ tịch UBND xã Quang Thọ Nguyễn Hùng Cường cho hay: "Ngoài vận động bà con chăm lo phát triển kinh tế, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung cho mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu. Địa phương sẽ tranh thủ mọi nguồn lực nâng chất hệ thống hạ tầng giao thông, xây dựng các điểm nhấn nông thôn mới; lan tỏa các mô hình, cách làm hay đến từng khu dân cư, đưa Quang Thọ trở thành miền quê thanh bình, tươi mới".

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!