Giải tỏa hơn 40 hộ lấn chiếm hành lang giao thông Tỉnh lộ 5

Nhằm lập lại trật tự, kỷ cương giao thông theo Quyết định số 1856 của Chính Phủ, ngày 17-1, Ban ATGT huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) phối hợp với Sở Giao thông huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa hành lang giao thông đường Tỉnh lộ 5 tại khu vực Chợ Bộng.

Mặc dù thời gian qua các cấp, các ngành ở huyện Vũ Quang đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về trật tự an toàn giao thông, rà soát, thống kê và xử lý các công trình vi phạm, nhưng tình trạng tái lấn chiếm hành lang vẫn diễn ra.

Để đợt ra quân thực sự mang lại hiệu quả, đảm bảo đường thông, hè thoáng, trước đó huyện Vũ Quang đã quán triệt các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, thông báo cho các chủ hộ về kế hoạch giải tỏa các ki ốt bán hàng, biển hiệu, biển quảng cáo lấn chiếm lòng, lề đường.

Từ sáng sớm, Ban ATGT huyện, Sở GTVT và các lực lượng công an, quân đội, cán bộ chủ chốt ở 2 xã Đức Bồng và Đức Lĩnh có mặt tại khu vực chợ Bộng, chỉ đạo cương quyết các hộ dân giải tỏa các công trình lấn chiếm. Ông Phạm Quốc Thanh- Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm phó ban trực Ban ATGT huyện Vũ Quang, cho biết: Khu vực chợ Bộng và Tỉnh lộ 5 đoạn qua địa bàn 2 xã Đức Lĩnh, Đức Bồng hiện có trên 60 hộ lấn chiếm hành lang giao thông. Với sự phối hợp chỉ đạo sát sao, ý thức của người dân được nâng lên nên trong ngày đầu ra quân có trên 40 hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang giao thông tự ý giải tỏa. Giải tỏa hành lang ATGT là biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn. Tuy nhiên, cứ sau mỗi đợt giải tỏa, tình trạng tái lấn chiếm tại khu vực chợ Bộng lại diễn ra. Để lập lại trật tự, kỷ cương giao thông một cách bền vững, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, người dân sinh sống tại đây cần nêu cao ý thức, trách nhiệm trong phối hợp giữ gìn trật tự giao thông.
Từ sáng sớm, Ban ATGT huyện, Sở GTVT và các lực lượng công an, quân đội, cán bộ chủ chốt ở 2 xã Đức Bồng và Đức Lĩnh có mặt tại khu vực chợ Bộng, chỉ đạo cương quyết các hộ dân giải tỏa các công trình lấn chiếm. Ông Phạm Quốc Thanh- Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm phó ban trực Ban ATGT huyện Vũ Quang, cho biết: Khu vực chợ Bộng và Tỉnh lộ 5 đoạn qua địa bàn 2 xã Đức Lĩnh, Đức Bồng hiện có trên 60 hộ lấn chiếm hành lang giao thông. Với sự phối hợp chỉ đạo sát sao, ý thức của người dân được nâng lên nên trong ngày đầu ra quân có trên 40 hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang giao thông tự ý giải tỏa. Giải tỏa hành lang ATGT là biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn. Tuy nhiên, cứ sau mỗi đợt giải tỏa, tình trạng tái lấn chiếm tại khu vực chợ Bộng lại diễn ra. Để lập lại trật tự, kỷ cương giao thông một cách bền vững, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, người dân sinh sống tại đây cần nêu cao ý thức, trách nhiệm trong phối hợp giữ gìn trật tự giao thông.
Từ sáng sớm, Ban ATGT huyện, Sở GTVT và các lực lượng công an, quân đội, cán bộ chủ chốt ở 2 xã Đức Bồng và Đức Lĩnh có mặt tại khu vực chợ Bộng, chỉ đạo cương quyết các hộ dân giải tỏa các công trình lấn chiếm.
Từ sáng sớm, Ban ATGT huyện, Sở GTVT và các lực lượng công an, quân đội, cán bộ chủ chốt ở 2 xã Đức Bồng và Đức Lĩnh có mặt tại khu vực chợ Bộng, chỉ đạo cương quyết các hộ dân giải tỏa các công trình lấn chiếm. Ông Phạm Quốc Thanh- Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm phó ban trực Ban ATGT huyện Vũ Quang, cho biết: Khu vực chợ Bộng và Tỉnh lộ 5 đoạn qua địa bàn 2 xã Đức Lĩnh, Đức Bồng hiện có trên 60 hộ lấn chiếm hành lang giao thông. Với sự phối hợp chỉ đạo sát sao, ý thức của người dân được nâng lên nên trong ngày đầu ra quân có trên 40 hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang giao thông tự ý giải tỏa. Giải tỏa hành lang ATGT là biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn. Tuy nhiên, cứ sau mỗi đợt giải tỏa, tình trạng tái lấn chiếm tại khu vực chợ Bộng lại diễn ra. Để lập lại trật tự, kỷ cương giao thông một cách bền vững, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, người dân sinh sống tại đây cần nêu cao ý thức, trách nhiệm trong phối hợp giữ gìn trật tự giao thông.
Từ sáng sớm, Ban ATGT huyện, Sở GTVT và các lực lượng công an, quân đội, cán bộ chủ chốt ở 2 xã Đức Bồng và Đức Lĩnh có mặt tại khu vực chợ Bộng, chỉ đạo cương quyết các hộ dân giải tỏa các công trình lấn chiếm. Ông Phạm Quốc Thanh- Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm phó ban trực Ban ATGT huyện Vũ Quang, cho biết: Khu vực chợ Bộng và Tỉnh lộ 5 đoạn qua địa bàn 2 xã Đức Lĩnh, Đức Bồng hiện có trên 60 hộ lấn chiếm hành lang giao thông. Với sự phối hợp chỉ đạo sát sao, ý thức của người dân được nâng lên nên trong ngày đầu ra quân có trên 40 hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang giao thông tự ý giải tỏa. Giải tỏa hành lang ATGT là biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn. Tuy nhiên, cứ sau mỗi đợt giải tỏa, tình trạng tái lấn chiếm tại khu vực chợ Bộng lại diễn ra. Để lập lại trật tự, kỷ cương giao thông một cách bền vững, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, người dân sinh sống tại đây cần nêu cao ý thức, trách nhiệm trong phối hợp giữ gìn trật tự giao thông.
Từ sáng sớm, Ban ATGT huyện, Sở GTVT và các lực lượng công an, quân đội, cán bộ chủ chốt ở 2 xã Đức Bồng và Đức Lĩnh có mặt tại khu vực chợ Bộng, chỉ đạo cương quyết các hộ dân giải tỏa các công trình lấn chiếm. Ông Phạm Quốc Thanh- Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm phó ban trực Ban ATGT huyện Vũ Quang, cho biết: Khu vực chợ Bộng và Tỉnh lộ 5 đoạn qua địa bàn 2 xã Đức Lĩnh, Đức Bồng hiện có trên 60 hộ lấn chiếm hành lang giao thông. Với sự phối hợp chỉ đạo sát sao, ý thức của người dân được nâng lên nên trong ngày đầu ra quân có trên 40 hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang giao thông tự ý giải tỏa. Giải tỏa hành lang ATGT là biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn. Tuy nhiên, cứ sau mỗi đợt giải tỏa, tình trạng tái lấn chiếm tại khu vực chợ Bộng lại diễn ra. Để lập lại trật tự, kỷ cương giao thông một cách bền vững, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, người dân sinh sống tại đây cần nêu cao ý thức, trách nhiệm trong phối hợp giữ gìn trật tự giao thông.
Ông Phạm Quốc Thanh- Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm phó ban trực Ban ATGT huyện Vũ Quang, cho biết: Khu vực chợ Bộng và Tỉnh lộ 5 đoạn qua địa bàn 2 xã Đức Lĩnh, Đức Bồng hiện có trên 60 hộ lấn chiếm hành lang giao thông. Với sự phối hợp chỉ đạo sát sao, ý thức của người dân được nâng lên nên trong ngày đầu ra quân có trên 40 hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang giao thông tự ý giải tỏa.
Từ sáng sớm, Ban ATGT huyện, Sở GTVT và các lực lượng công an, quân đội, cán bộ chủ chốt ở 2 xã Đức Bồng và Đức Lĩnh có mặt tại khu vực chợ Bộng, chỉ đạo cương quyết các hộ dân giải tỏa các công trình lấn chiếm. Ông Phạm Quốc Thanh- Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm phó ban trực Ban ATGT huyện Vũ Quang, cho biết: Khu vực chợ Bộng và Tỉnh lộ 5 đoạn qua địa bàn 2 xã Đức Lĩnh, Đức Bồng hiện có trên 60 hộ lấn chiếm hành lang giao thông. Với sự phối hợp chỉ đạo sát sao, ý thức của người dân được nâng lên nên trong ngày đầu ra quân có trên 40 hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang giao thông tự ý giải tỏa. Giải tỏa hành lang ATGT là biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn. Tuy nhiên, cứ sau mỗi đợt giải tỏa, tình trạng tái lấn chiếm tại khu vực chợ Bộng lại diễn ra. Để lập lại trật tự, kỷ cương giao thông một cách bền vững, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, người dân sinh sống tại đây cần nêu cao ý thức, trách nhiệm trong phối hợp giữ gìn trật tự giao thông.
Giải tỏa hành lang ATGT là biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn. Tuy nhiên, cứ sau mỗi đợt giải tỏa, tình trạng tái lấn chiếm tại khu vực chợ Bộng lại diễn ra. Để lập lại trật tự, kỷ cương giao thông một cách bền vững, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, người dân sinh sống tại đây cần nêu cao ý thức, trách nhiệm trong phối hợp giữ gìn trật tự giao thông.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast