Hai chiến sỹ công an Lộc Hà vượt đường xa hiến máu cứu người

(Baohatinh.vn) - Nhận tin báo có người cần nhóm máu AB, 2 chiến sỹ Công an Lộc Hà là Bùi Quang Vũ và Nguyễn Thị Bảo Thi đã tức tốc vượt 20km đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh hiến máu cứu sống bệnh nhân.

Hai chiến sỹ công an Lộc Hà vượt đường xa hiến máu cứu người
Hai chiến sỹ công an Lộc Hà vượt đường xa hiến máu cứu người

Đồng chí Bùi Quang Vũ và Nguyễn Thị Bảo Thi trực tiếp hiến máu cứu sống bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Vào ngày 20/10, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân: Võ Thanh Xuân (45 tuổi, trú xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ) trong tình trạng bị sỏi thận, xơ gan, suy gan và thiếu máu nặng.

Trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã sử dụng 3 đơn vị máu còn lại của bệnh viện truyền cho bệnh nhân Xuân. Thế nhưng đến sáng 22/10, bệnh nhân lại rơi vào tình trạng nguy kịch do thiếu máu nặng.

Để kịp thời cứu sống bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã liên hệ CLB Ngân hàng máu sống Công an Hà Tĩnh. Ngay sau đó, 2 chiến sỹ Công an Lộc Hà là Bùi Quang Vũ – Phó Công an xã Phù Lưu và Nguyễn Thị Bảo Thi – Cán bộ đội An ninh, đã tức tốc đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, hiến 2 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Sau khi nhận 2 đơn vị máu từ 2 chiến sỹ công an, bệnh nhân Võ Thanh Xuân đã dần ổn định sức khỏe. Đại diện CLB Ngân hàng máu sống Công an Hà Tĩnh và Tỉnh đoàn sau đó đã tới thăm hỏi, động viên bệnh nhân và các chiến sỹ tham gia hiến máu.

Hai chiến sỹ công an Lộc Hà vượt đường xa hiến máu cứu người

Đại diện CLB Ngân hàng máu sống Công an tỉnh và Tỉnh đoàn đến động viên bệnh nhân Võ Thanh Xuân

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (vợ bệnh nhân Xuân), trước đây chồng chị mắc bệnh sỏi bàng quang và sỏi thận, mất nhiều thời gian chữa trị. Cách đây 2 tuần, lại phát hiện thêm bệnh suy thận mạn, phải chạy thận nhân tạo. “Gia đình rất cảm ơn 2 cán bộ công an đã kịp thời hiến máu cho anh Xuân để tiếp tục điều trị” - vợ bệnh nhân Xuân chia sẻ.

Thời gian gần đây, các thành viên của CLB Ngân hàng máu sống Công an Hà Tĩnh đã hiến nhiều đơn vị nhóm máu AB cho các bệnh nhân cần nhóm máu hiếm này. Chính nhờ sự hỗ trợ kịp thời đã giúp nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Lần gần đây nhất là vào ngày 19/10, anh Trần Văn Nam - chiến sỹ nghĩa vụ tại Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Phòng CSCĐ Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã hiến 1 đơn vị nhóm máu AB cho bệnh nhân Đinh Viết Anh (SN 1974, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên).

Đại úy Đặng Đình Tài - Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay: “Từ đầu năm 2019 tới nay, các thành viên trong CLB đã trực tiếp hiến 16 đơn vị nhóm máu hiếm AB giúp đỡ 11 bệnh nhân”.

Theo Đại úy Tài, để đề phòng trường hợp cấp thiết cần nhóm máu AB, CLB Ngân hàng máu sống Công an Hà Tĩnh đã “để dành” những thành viên có nhóm máu này và sẵn sàng hiến trực tiếp khi cần.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast