Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thành công đại hội Đảng các cấp

(Baohatinh.vn) - Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện gần 80% kế hoạch kiểm tra, giám sát của năm 2020. Nội dung kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm có dấu hiệu vi phạm, có nhiều thông tin, dư luận quan tâm.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thành công đại hội Đảng các cấp

Sáng nay (5/10), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2020. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, lãnh đạo UBKT các địa phương cùng tham dự.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội Đảng các cấp nhưng cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT trong toàn Đảng bộ tỉnh đã nỗ lực thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của Đảng.

Đến nay, đa số các đơn vị đã triển khai thực hiện gần 80% kế hoạch năm, một số nhiệm vụ tăng so với cùng kỳ năm 2019. Nhiều địa phương, đơn vị đã tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm vào lĩnh vực trọng tâm, có nhiều thông tin, dư luận quan tâm; tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thành công đại hội Đảng các cấp

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm.

Sau đại hội Đảng, UBKT các cấp đã kịp thời xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa như: quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình kiểm tra giám sát, phân công nhiệm vụ.

Một số đơn vị đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thành công đại hội Đảng các cấp

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đức Thọ Cù Thị Mỹ Hiệp: Sau sắp xếp bộ máy, sáp nhập xã, khối lượng công việc rất lớn, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở gần như là mới nên việc thực hiện nhiệm vụ cũng đối mặt với nhiều khó khăn.

Về thi hành kỷ luật trong Đảng, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng với hình thức 1 khiển trách, 2 cảnh cáo.

Thi hành kỷ luật 410 đảng viên với các hình thức như: khiển trách (306 đảng viên), cảnh cáo (66 đảng viên), cách chức (15 đảng viên), khai trừ (23 trường hợp).

Các vi phạm chủ yếu là chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; quản lý đất đai, tài chính và đầu tư xây dựng…

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thành công đại hội Đảng các cấp

Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Kỳ Anh Trần Thị Huyền: Một trong những nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối năm là thị xã sẽ tập trung nắm bắt tình hình tại các địa phương thường xuyên có đơn thư khiếu nại, tố cáo để giải quyết kịp thời theo thẩm quyền, không để xảy vụ việc phức tạp.

Những tháng còn lại của năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm được UBKT Tỉnh ủy đề ra là tập trung tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ cấp ủy giao phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và triển khai các nhiệm vụ sau đại hội.

Hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2020 của BTV Tỉnh ủy.

Đối với UBKT cấp dưới, tăng cường tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát sau đại hội. Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh vụ việc phức tạp, nổi cộm...

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thành công đại hội Đảng các cấp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái khẳng định: Trong 9 tháng đầu năm 2020, UBKT các cấp đã thực hiện toàn diện, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định; các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo quy trình, quy định, khách quan và nghiêm minh. Hoạt động kiểm tra giám sát đã góp phần quan trọng vào thành công đại hội Đảng các cấp. Điều này thể hiện sự chủ động của UBKT các cấp trong nắm tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc ở cơ sở, không để phát sinh vụ việc phức tạp.

Về nhiệm vụ sắp tới, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị UBKT các cấp rà soát lại kế hoạch, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020; tham mưu cấp ủy ban hành kịp thời các văn bản mà tỉnh, trung ương đã ban hành; ban hành chương trình giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định; tập trung cao cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhất là nắm bắt tình hình để xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, nhất là đối với các đồng chí mới tham gia công tác; tăng cường học tập kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát lẫn nhau.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

“Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”!

“Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”!

Đây có thể coi là “tuyên ngôn” sống và hành động suốt cuộc đời, từ khi còn là một sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội cho đến lúc về với cõi vĩnh hằng trong cương vị nhà lãnh đạo cao nhất Đảng ta của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi sống trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, trở thành động lực quan trọng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.
Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (17 - 18/7), HĐND tỉnh tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phân tích rõ ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất, quyết định các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024.