Hà Linh phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2023

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023; tổng giá trị sản xuất đạt 430 tỷ đồng...

Hà Linh phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2023

Sáng 26/5, Đảng bộ xã Hà Linh tiến hành Đại hội đại biểu khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân xã Hà Linh đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Tổng giá trị sản xuất đến cuối năm 2020 ước đạt 235,4 tỷ đồng, tăng 109% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,4 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách tăng 252,8% so với đầu nhiệm kỳ.

Phát huy kinh tế vườn, xã Hà Linh đã chỉ đạo xây dựng mô hình trồng cây ăn quả chủ lực. Hiện, tổng diện tích cây ăn quả 265,6 ha. Toàn xã có 121 mô hình kinh tế vườn và kinh tế trang trại.

Hà Linh phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2023

Bí thư Đảng ủy xã Hà Linh Lê Xuân Phú trình bày báo cáo chính trị tại đại hội

Công tác quản lý tài nguyên môi trường được thực hiện theo đúng quy định. Hằng năm, xã đều xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị tốt phương án “4 tại chỗ”; thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả sau bão lụt, kịp thời ổn định cuộc sống người dân.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống người dân được cải thiện.

Hà Linh phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2023

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đặc biệt là trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở và quán triệt các nghị quyết của Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hà Linh phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2023

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn: Xã Hà Linh cần quan tâm rà soát, thực hiện tốt công tác quy hoạch, phù hợp với quy hoạch vùng của huyện; tái cơ cấu nông nghiệp; đào tạo nghề cho lao động địa phương; thực hiện có hiệu quả các chính sách của huyện, của tỉnh, huy động tối đa các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Hà Linh đề ra các mục tiêu quan trọng: Xã đạt chuẩn NTM vào năm 2023; tăng trưởng bình quân 12,8%, tổng giá trị sản xuất đạt 430 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-2%/năm; kết nạp Đảng cho 12 đồng chí/năm…

Hà Linh phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2023

Đại biểu biểu quyết số lượng bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hà Linh nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Đại hội xác định 3 nhiệm vụ đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với cải cách hành chính; phát huy tiềm năng, lợi thế tài nguyên gắn với chuyển đổi đất đai, ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển sản phẩm chủ lực; khai thác lợi thế về hệ thống giao thông để phát triển dịch vụ - thương mại; huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, khu dân khu kiểu mẫu.

Hà Linh phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2023

...và bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

Tại đại hội, đại biểu đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hà Linh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Lê Xuân Phú tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast