Kinh tế

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế (bài 2): Tạo đột phá chiến lược

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: xây dựng Khu Kinh tế (KKT) Vũng Áng thực sự trở thành KKT đa chức năng. Trong đó, phát triển dịch vụ cảng biển và logistics trở thành trụ cột kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh.

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế (bài 2): Tạo đột phá chiến lược

Khát vọng hình thành một trung tâm logistics tại KKT Vũng Áng để kéo theo các ngành nghề dịch vụ, công nghiệp phụ trợ trong KKT trọng điểm quốc gia này cũng như các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển đã được lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ nung nấu thực hiện. Tuy nhiên, có một thực tế là, dù cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương có nhiều lợi thế để phát triển logistics nhưng việc khai thác hiệu quả cảng biển để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển dịch vụ logistics thông qua cảng thời gian qua còn nhiều khó khăn.

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế (bài 2): Tạo đột phá chiến lược

Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đẩy nhanh tiến độ thi công cầu cảng số 4 (Cảng quốc tế Hoành Sơn) tại cảng Vũng Áng.

Đến nay, các nhóm hàng container xuất khẩu của doanh nghiệp (DN) Hà Tĩnh lại đang thực hiện xuất qua cảng Hải Phòng, còn hàng nội địa đang vận chuyển tại cảng Cửa Lò (Nghệ An) hoặc Xuân Hải (Nghi Xuân).

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế (bài 2): Tạo đột phá chiến lược

Ông Phạm Văn Túc - Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh cho hay: “Dịch vụ hậu cảng, logistics tại Vũng Áng dù đã được đầu tư nhưng nhìn chung còn hạn chế. Cụ thể là điều kiện kho bãi, nhất là bãi chứa container đang chật hẹp; các thiết bị bốc dỡ hàng hóa đang thiếu nghiêm trọng… Những hạn chế này đã ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa”.

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế (bài 2): Tạo đột phá chiến lược

Hàng tháng, Công ty CP Chè Hà Tĩnh xuất 1-2 chuyến hàng container qua cảng Hải Phòng hoặc Cửa Lò.

Không chỉ hạn chế về hạ tầng kỹ thuật phục vụ bốc xếp, kho bãi, hiện tại, khu vực hậu cần cảng Vũng Áng cũng thiếu và yếu. Ngoài 1 nhà nghỉ của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn vừa mới hoàn thành đưa vào sử dụng, hiện nay, chưa có khách sạn nào để các thủy thủ hay khách hàng nghỉ ngơi, giải trí ngay tại cảng. Cùng với đó, các dịch vụ nhà hàng ăn uống, vui chơi giải trí hiện vẫn rất manh mún, tự phát.

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế (bài 2): Tạo đột phá chiến lược

Để phát huy lợi thế, đáp ứng nhu cầu phát triển, Hà Tĩnh đã có sự tập trung cao cho vấn đề này. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, để có cơ sở kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng Trung tâm logistics tại Vũng Áng, ngày 8/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1734/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm logistics tại KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500.

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế (bài 2): Tạo đột phá chiến lược

Theo đồ án quy hoạch được phê duyệt, Trung tâm logistics tại KKT Vũng Áng có quy mô diện tích lập quy hoạch hơn 133 ha thuộc địa bàn xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) với 6 phân khu chức năng gồm: khu kho logistics; khu quản lý điều hành, dịch vụ tài chính ngân hàng và dịch vụ phụ trợ; khu nhà dịch vụ lưu trú cho chuyên gia, khách hàng và dịch vụ thiết yếu; đất giao thông + bãi đậu xe; khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật; cây xanh.

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế (bài 2): Tạo đột phá chiến lược

Khu vực quy hoạch Trung tâm logistics tại KKT Vũng Áng có quy mô diện tích lập quy hoạch 133,32 ha nằm trên địa bàn xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Trung tâm logistics tại KKT Vũng Áng được quy hoạch là trung tâm logistics hạng I, phục vụ các hoạt động dịch vụ logistics trong tỉnh, khu vực và quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần từng bước đưa kinh tế Hà Tĩnh hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế. Đây cũng sẽ là điểm tập kết hàng từ các KKT, khu - cụm công nghiệp thuộc Hà Tĩnh và khu vực Bắc Quảng Bình để vận chuyển đến cảng Hải Phòng bằng đường biển; vận chuyển trực tiếp bằng đường biển đến các cảng trung chuyển lớn trong khu vực như: Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore; vận chuyển bằng đường bộ (QL 8 và QL 12C) đến Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan.

Ông Hoàng Thanh Tùng - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để thu hút các DN tham gia đầu tư, quản lý, kinh doanh, khai thác trung tâm logistics tại KKT Vũng Áng cũng như thúc đẩy hoạt động và phát triển cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương, góp phần phát triển ngành dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh, hỗ trợ các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ khác của tỉnh phát triển…, Hà Tĩnh đã, đang và sẽ tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng cảng biển: Cảng Lào - Việt, Hoành Sơn, Vingroup…; hạ tầng giao thông, kho bãi... Đồng thời, ưu tiên nguồn vốn trung hạn đầu tư xây dựng đê chắn sóng cảng Vũng Áng theo quy hoạch gồm đê phía Bắc dài 370m, đê phía Tây dài 1.850m.

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế (bài 2): Tạo đột phá chiến lược

Hà Tĩnh ưu tiên phân bổ nguồn đầu tư trung hạn cho việc đầu tư hạ tầng giao thông kết nối cảng Vũng Áng với các KKT, KCN trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực.

Về hạ tầng giao thông đường bộ kết nối với cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh ưu tiên phân bổ nguồn đầu tư trung hạn cho việc đầu tư hạ tầng giao thông kết nối cảng biển, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với các KKT, khu công nghiệp trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông huyết mạch như: đường từ cảng Vũng Áng đến khu liên hợp gang thép Formosa kết nối với QL 1, QL 1B; hoàn thành, nâng cấp, mở rộng quốc lộ ven biển, QL 12C, QL 1, QL 8A… Phối hợp để sớm triển khai tuyến đường cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng, đường sắt kết nối Viêng Chăn - Vũng Áng theo thống nhất của chính phủ 2 nước Việt Nam - Lào.

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế (bài 2): Tạo đột phá chiến lược

Để đón hàng hóa từ cảng biển Vũng Áng, Cửa Lò sang Lào và Thái Lan, Hà Tĩnh cũng đang xúc tiến đầu tư xây dựng 1 cảng cạn ICD tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Để đón hàng hóa từ cảng biển Vũng Áng, Cửa Lò sang Lào và Thái Lan, Hà Tĩnh cũng đang xúc tiến đầu tư xây dựng 1 cảng cạn ICD tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025 sẽ xây dựng cảng cạn với quy mô khoảng 5 - 10 ha, năng lực thông qua 13.500 - 27.000 TEU/năm.

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế (bài 2): Tạo đột phá chiến lược

Cùng với đầu tư hạ tầng, kêu gọi, thu hút DN vào đầu tư dịch vụ logistics tại KKT Vũng Áng cũng như thu hút hàng hóa qua cảng Vũng Áng, các cơ quan chức năng trong KKT Vũng Áng như: cảng vụ, hải quan, biên phòng… tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và thông quan hàng hóa.

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế (bài 2): Tạo đột phá chiến lược

Lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn giới thiệu với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh hệ thống quản lý khai thác container (ảnh tư liệu 14/1/2021).

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế (bài 2): Tạo đột phá chiến lược

Ông Phạm Tiến Thành - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, để thu hút, tạo điều kiện cho DN xuất nhập khẩu qua các cảng Vũng Áng, Sơn Dương, Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan, ứng dụng có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm quản lý vào công tác chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, tăng cường phổ biến, hướng dẫn DN về các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc của DN về các vấn đề chính sách và thực thi các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA và sắp tới là Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực ASEAN và các nước đối tác (RCEP).

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế (bài 2): Tạo đột phá chiến lược

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã đến tham quan, tìm hiểu mô hình hoạt động tại cụm cảng container nước sâu Tân Cảng - Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu) (ảnh tư liệu 14/1/2021).

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế (bài 2): Tạo đột phá chiến lược

Cùng với hải quan, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính tại cảng. “Đến nay, tất cả tàu biển đến các cảng Vũng Áng, Sơn Dương đều thực hiện thủ tục hành chính trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Việc tiếp nhận, trả kết quả, thanh toán phí, lệ phí đều được thực hiện trên môi trường mạng, thực hiện dịch vụ công ở mức độ 4. Đặc thù của tàu container là hoạt động theo lịch trình cố định, do đó, việc thực hiện thủ tục điện tử đã góp phần rất lớn cho việc giảm thời gian tàu hoạt động tại cảng”, ông Nguyễn Minh Đức - Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho hay.

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế (bài 2): Tạo đột phá chiến lược

Để thu hút, tạo điều kiện cho DN xuất nhập khẩu qua các cảng Vũng Áng, Sơn Dương, Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan.

Hà Tĩnh cũng đang tập trung tạo điều kiện thu hút các DN lớn về logistics, tạo đầu tàu dẫn dắt thị trường dịch vụ logistics; khuyến khích, hỗ trợ DN áp dụng mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến trong quá trình sản xuất, kinh doanh, trong đó chú trọng triển khai các hoạt động logistics trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ mới trong logistics.

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế (bài 2): Tạo đột phá chiến lược

Đại diện chủ hàng, chủ tàu thực hiện khai báo thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh.

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế (bài 2): Tạo đột phá chiến lược

Cán bộ Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh xử lý thông tin, lịch trình tàu cập cảng trên hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Thời cơ lớn đã mở ra nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức đang hiện hữu, song, với quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng DN, Hà Tĩnh đang dần cụ thể hóa đột phá chiến lược: “Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng KKT Vũng Áng trở thành KKT đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Thiết kế: Thanh Hà

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Đọc thêm

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia

Sáng 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác cấp cao đã đến thăm Nhà máy Angkormilk của Vinamilk tại Phnom Penh, Campuchia. Sau 10 năm hoạt động, Angkormilk đã phát triển thành dự án có tổng vốn đầu tư 51,7 triệu USD, đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương và hướng đến mở rộng sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.
Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Trong số hàng nghìn doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn qua ba thập kỷ, chỉ 28 doanh nghiệp duy trì danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" liên tục 30 năm. Vinamilk là một trong số đó. Đằng sau con số này là hành trình nửa thế kỷ “không ngừng nâng chuẩn” trong khi yêu cầu của người tiêu dùng cũng không đứng yên.
Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (Hà Tĩnh) đã định hình thương hiệu bằng chuỗi nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao. Đằng sau thành công ấy là tư duy đổi mới và tầm nhìn của ông Trần Văn Viết - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc công ty.
 Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội, các xã Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất - kinh doanh phát triển ổn định.
Thương hiệu mạnh 2026, Better Choice Awards 2026 gọi tên Vinamilk

Thương hiệu mạnh 2026, Better Choice Awards 2026 gọi tên Vinamilk

Trong năm kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng và bảng xếp hạng. Mới nhất, doanh nghiệp được xướng tên tại Thương hiệu mạnh 2026 và Better Choice Awards 2026, tiếp tục cho thấy sức mạnh thương hiệu được xây dựng trên nền tảng kinh doanh, đổi mới và năng lực cạnh tranh.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Từ tự động hóa dây chuyền sản xuất đến số hóa quy trình quản trị và chăm sóc khách hàng, ngày càng nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh tìm lời giải cho những bài toán về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh bằng công nghệ, ứng dụng số. Những thay đổi từ thực tiễn đang tạo thêm giá trị và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp, đóng góp vào phát triển KT-XH của tỉnh.
Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!