Xây dựng khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh: Đảm bảo “nhanh - đúng - đủ”

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đúng kế hoạch thì việc xây dựng khu tái định cư được các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung đẩy nhanh tiến độ với tiêu chí “nhanh - đúng - đủ”.

Xây dựng khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh: Đảm bảo “nhanh - đúng - đủ”

Khu đất ở thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà) dự kiến là địa điểm diễn ra lễ khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua Hà Tĩnh.

Theo lộ trình Chính phủ yêu cầu, 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua Hà Tĩnh, gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng có chiều dài 102,38km sẽ được khởi công vào cuối tháng 12 này.

Cùng với nỗ lực của Bộ GTVT, Ban QLDA Thăng Long và Ban QLDA 6, Hà Tĩnh đã vào cuộc quyết liệt, bàn giao 81,07% khối lượng mặt bằng - vượt mốc yêu cầu của Chính phủ đưa ra là phải bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng trước ngày 20/11/2022.

Xây dựng khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh: Đảm bảo “nhanh - đúng - đủ”

Huyện Cẩm Xuyên bàn giao mặt bằng dự án cao tốc cho Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) ngày 18/11.

Ngay sau khi đảm bảo về khối lượng và thời gian bàn giao mặt bằng đợt 1 dự án cao tốc Bắc - Nam cho chủ đầu tư, các địa phương ở Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện công tác GPMB phần còn lại của công trình như bồi thường đất ở, cất bốc mồ mả, di dời công trình, hạ tầng kỹ thuật… với mục tiêu bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023.

Trong số các công việc của GPMB thì việc kiểm đếm, áp giá bồi thường đất ở, tài sản trên đất, xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân di dời phục vụ triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam được dự báo là khó khăn, phức tạp và mất nhiều thời gian hơn. Vì vậy, Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tập trung cao cho phần việc này.

Xây dựng khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh: Đảm bảo “nhanh - đúng - đủ”

Vị trí mà TX Kỳ Anh lựa chọn quy hoạch xây dựng khu tái định cư cho 16 hộ dân phải di dời, nhường đất cho dự án cao tốc Bắc - Nam.

Song song với việc kiểm đếm đất ở, tài sản trên đất, hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam các địa phương đang gấp rút thực hiện các bước xây dựng khu tái định cư để đảm bảo nơi ở mới có hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Với 800 hộ dân thuộc diện di dời tái định cư và cất bốc gần 800 ngôi mộ, Hà Tĩnh sẽ cho xây dựng 25 khu tái định cư (Đức Thọ 1, Can Lộc 5, Thạch Hà 5, Cẩm Xuyên 10, huyện Kỳ Anh 3, TX Kỳ Anh 1) và 4 nghĩa trang (2 nghĩa trang xây mới ở huyện Kỳ Anh và mở rộng 2 nghĩa trang hiện có ở Thạch Hà, Can Lộc).

Xây dựng khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh: Đảm bảo “nhanh - đúng - đủ”

Khu dân cư ở thôn Minh Hương, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc nằm trong phạm vi ảnh hưởng dự án cao tốc Bắc - Nam.

Trên cơ sở lựa chọn vị trí, lấy ý kiến người dân thuộc diện di dời tái định cư cũng như có mồ mả nằm trong phạm vi ảnh hưởng dự án, các địa phương đã báo cáo UBND tỉnh về địa điểm xây dựng khu tái định cư, nghĩa trang.

Sau khi được đoàn công tác của tỉnh chấp thuận vị trí, 6 địa phương đã có tờ trình thẩm định quy hoạch xây dựng khu tái định cư gửi Sở Xây dựng – đơn vị được UBND tỉnh giao trách nhiệm về phần việc xây dựng khu tái định cư dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh: Đảm bảo “nhanh - đúng - đủ”

Vị trí xây dựng khu tái định cư tại xã Quang Lộc, huyện Can Lộc có sự kết nối thuận lợi với hạ tầng giao thông hiện có.

Ông Lê Công Sơn – Phó Trưởng Phòng quy hoạch – kiến trúc – hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị (Sở Xây dựng) cho hay: Sở đã thẩm định quy hoạch xây dựng 18 khu tái định cư tại 5 địa phương, gồm Đức Thọ 1, Can Lộc 5, Cẩm Xuyên 8, huyện Kỳ Anh 3 và TX Kỳ Anh 1. Trên cơ sở này, tỉnh đã phê duyệt 8 khu tái định cư (Đức Thọ 1, Can Lộc 4, huyện Kỳ Anh 3 và TX Kỳ Anh 1). Các khu tái định cư và nghĩa trang còn lại đang tiến hành thẩm định.

Quá trình thẩm định, đơn vị nhận thấy cơ bản các địa phương đều chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật và yêu cầu của UBND tỉnh trong việc xây dựng khu tái định cư là “nhanh – đúng – đủ”.

Xây dựng khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh: Đảm bảo “nhanh - đúng - đủ”

Huyện Can Lộc đề xuất mở rộng nghĩa trang ở xã Trung Lộc để cất bốc các phần mộ nằm trong phạm vi ảnh hưởng dự án cao tốc Bắc - Nam.

Theo ông Sơn, trước đây, địa phương cần hoàn tất việc quy hoạch xây dựng các khu tái định cư rồi đơn vị mới trình thẩm định một lần thì thời gian này, hoàn thiện quy hoạch khu tái định cư nào thì trình thẩm định vị trí đó. Việc thay đổi này góp phần giúp cho địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, đảm bảo bàn giao mặt bằng dự án đúng kế hoạch.

Trong số 5 địa phương được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, TX Kỳ Anh và huyện Đức Thọ đã hoàn thành việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật và tiếp tục trình Sở Xây dựng phê duyệt trước khi bắt tay vào công tác GPMB, san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu tái định cư.

Xây dựng khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh: Đảm bảo “nhanh - đúng - đủ”

TX Kỳ Anh đã hoàn thành việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật khu tái định cư ở thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa với diện tích 9.200 m2.

Phó Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh Nguyễn Thế Anh cho biết: Khu tái định cư mà địa phương dự kiến xây dựng nằm ở thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa với diện tích 9.200 m2, đảm bảo bố trí đủ cho 16 hộ tái định cư với 16 lô đất. Việc xây dựng khu tái định cư rất quan trọng khi đây là một trong những cơ sở để các hộ dân thuộc diện phải di dời có nơi an cư mới, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Hiện, địa phương đã trình Sở Xây dựng thẩm định dự án. Trường hợp thuận lợi thì việc xây dựng khu tái định cư có thể tiến hành ngay trong tháng 12/2022.

Chủ đề GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
 Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 16h hôm nay (2/7), giá xăng, dầu cùng giảm 690-1.050 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.
[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế và mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 3 lần số tiền trốn.
Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?
Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế khá đang giúp cây vừng trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân miền núi Hà Tĩnh, đồng thời mở ra hướng nâng cao giá trị nhờ chế biến dầu.
Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!