Hà Tĩnh bàn giao hơn 81% diện tích mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

(Baohatinh.vn) - Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhận được sự đồng thuận cao từ người dân, đến nay, Hà Tĩnh là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam.

Hà Tĩnh bàn giao hơn 81% diện tích mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Huyện Can Lộc đã bàn giao 96,2% diện tích mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 gồm các đoạn: Hà Tĩnh – Quảng Trị, Quảng Ngãi – Nha Trang và Cần Thơ – Cà Mau có tổng chiều dài khoảng 729 km, đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố và được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập.

Hà Tĩnh bàn giao hơn 81% diện tích mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Tuyến chính cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đi qua Hà Tĩnh dài 102,38 km

Đây là một trong những dự án nằm trong danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban chỉ đạo.

Tuyến chính cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn Hà Tĩnh dài 102,38 km (tương đương gần 40% chiều dài đoạn tuyến Hà Tĩnh – Quảng Bình – Quảng Trị) và 3 tuyến kết nối cao tốc dài 12,18 km. Khối lượng mặt bằng mà tỉnh cần bàn giao cho chủ đầu tư là khá lớn với 800 ha đất các loại, 7.500 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó di dời tái định cư 800 hộ, cất bốc gần 800 mồ mả; xây dựng 25 khu tái định cư, 2 khu nghĩa trang; di dời nhiều công trình, hạ tầng kỹ thuật khác…

Hà Tĩnh bàn giao hơn 81% diện tích mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Phần đất nông nghiệp ở xã Trung Lộc, huyện Can Lộc nằm trong phạm vi GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam

Phó Giám đốc Sở GTVT Lê Anh Sơn cho hay: Xác định cao tốc Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, Chính phủ yêu cầu rất gấp về tiến độ, trong đó các địa phương phải bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023, Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện công tác GPMB ngay khi nhận bàn giao mốc thực địa dự án từ Ban QLDA Thăng Long và Ban QLDA 6 (cùng thuộc Bộ GTVT) - chủ đầu tư 3 dự án thành phần cao tốc qua địa bàn tỉnh.

Với quyết tâm, nỗ lực từ các cấp chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân có đất đai, nhà cửa bị ảnh hưởng bởi dự án, cũng như phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tới thời điểm này, Hà Tĩnh đã thực hiện công tác kiểm đếm GPMB toàn dự án đạt 96,16%; áp giá, phê duyệt phương án bồi thường 83,7% và giải ngân được 641,47/1.078,6 tỷ đồng (đạt 59,47%) từ nguồn vốn GPMB đợt 1 mà Bộ GTVT bố trí.

Hà Tĩnh bàn giao hơn 81% diện tích mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Tới thời điểm này, các địa phương ở Hà Tĩnh đã chi trả tiền đền bù GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam đạt 81,2%

“Ngay khi chi trả tiền đền bù cho người dân, các địa phương ở Hà Tĩnh đã tiến hành bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Tính tới ngày 25/11, toàn tỉnh đã bàn giao mặt bằng đạt 81,07% khối lượng (mốc yêu cầu của Chính phủ là tới 20/11 phải bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng). Trong đó, đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi bàn giao 84,06%, đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng bàn giao 76,65% và đoạn Vũng Áng – Bùng bàn giao 94,09%” - ông Lê Anh Sơn thông tin.

Với việc bàn giao 81,07% khối lượng mặt bằng, Hà Tĩnh là một trong những địa phương được Chính phủ, Bộ GTVT đánh giá làm tốt công tác GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, bởi đây là phần việc phức tạp, có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình nếu không đảm bảo yêu cầu đề ra.

Dù đạt những kết quả bước đầu đáng khích lệ, nhưng theo đánh giá của tỉnh và các địa phương liên quan thì khối lượng công việc GPMB vẫn còn rất lớn và nặng nề.

Hà Tĩnh bàn giao hơn 81% diện tích mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Công tác di dời, cất bốc mồ mả nằm trong phạm vi GPMB dự án khá phức tạp

Nhìn nhận này là hoàn toàn đúng thực tế khi diện tích đất mà Hà Tĩnh bàn giao cho chủ đầu tư hiện nay phần lớn vẫn là đất nông nghiệp, còn việc áp giá, bồi thường đất ở, đất mồ mả hay di dời công trình kỹ thuật tuy chiếm diện tích không quá lớn, nhưng lại phức tạp, khó khăn hơn nhiều.

Với mồ mả bị ảnh hưởng dự án, hiện chỉ mới có huyện Kỳ Anh và huyện Can Lộc chi trả tiền cho người dân, các địa phương còn lại đang triển khai phần việc này.

Hà Tĩnh bàn giao hơn 81% diện tích mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Người dân xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh nhận tiền cất bốc mồ mả nằm trong phạm vi GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam

Cụ thể, huyện Kỳ Anh đã chi trả cho 112 trường hợp hộ gia đình và dòng họ để di dời, cất bốc 643 ngôi mộ với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng; huyện Can Lộc chi trả hỗ trợ di dời 785/788 ngôi mộ với kinh phí 2,43 tỷ đồng (mộ có chủ là 225 mộ, mộ vô chủ là 563 mộ).

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Hoàng Anh cho hay: Với 30 km tuyến cao tốc (27 km tuyến chính và 3 km tuyến kết nối), Cẩm Xuyên là một trong những địa phương có số km dự án đi qua dài nhất của Hà Tĩnh. Quá trình thực hiện công tác GPMB dự án cũng gặp không ít khó khăn nhưng với việc từng bước tháo gỡ nên huyện đã bàn giao 79,36% khối lượng mặt bằng qua địa bàn.

Cẩm Xuyên phấn đấu tới 15/12/2022 sẽ hoàn thiện hồ sơ để tổ chức áp giá, trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về mồ mả, công trình tâm linh; chuẩn bị các thủ tục để triển khai xây dựng 10 khu tái định cư; lập kế hoạch, khâu nối các đơn vị sớm hoàn thiện hồ sơ phương án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; hoàn thiện hồ sơ kiểm kê đất dân cư, xác nhận nguồn gốc các thửa đất ở, đất vườn để hoàn thành việc áp giá, công khai, thẩm định, phê duyệt, chi trả và bàn giao mặt bằng trong quý II năm 2023.

Hà Tĩnh bàn giao hơn 81% diện tích mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Khu dân cư thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên nằm trong phạm vi GPMB dự án cao tốc

Tương tự Cẩm Xuyên, ngay khi đảm bảo khối lượng bàn giao mặt bằng theo mốc trước 20/11 cho chủ đầu tư, các địa phương ở Hà Tĩnh liên quan tới dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 vẫn luôn xác định công tác GPMB, xây dựng các khu tái định cư là nhiệm vụ chính trị hàng đầu và tiếp tục tập trung cao cho phần việc này.

Hà Tĩnh bàn giao hơn 81% diện tích mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Vùng đất mà huyện Thạch Hà quy hoạch xây dựng khu tái định cư ở xã Lưu Vĩnh Sơn có vị trí thuận lợi, nằm gần tỉnh lộ 550.

Tin tưởng, với sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của Ban QLDA, sự đồng thuận, ủng hộ từ người dân, Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt công tác GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam và sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cho chủ đầu tư trong quý II năm 2023 đúng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ.

Chủ đề GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
 Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 16h hôm nay (2/7), giá xăng, dầu cùng giảm 690-1.050 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.
[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế và mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 3 lần số tiền trốn.
Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?
Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế khá đang giúp cây vừng trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân miền núi Hà Tĩnh, đồng thời mở ra hướng nâng cao giá trị nhờ chế biến dầu.
Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.
Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa

Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa

“Nút thắt” mặt bằng cuối cùng đã được tháo gỡ, chủ đầu tư đang hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh về đích trước 30/8, đáp ứng yêu cầu cấp bách về kết nối hạ tầng KKT Vũng Áng.
Giải bài toán liên kết FDI với doanh nghiệp trong nước

Giải bài toán liên kết FDI với doanh nghiệp trong nước

Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, điều hành khu vực có sức cạnh tranh cao ở châu Á, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Tài chính thị trường ngày 30/6: Làm thêm, làm đêm không còn phải nộp thuế

Tài chính thị trường ngày 30/6: Làm thêm, làm đêm không còn phải nộp thuế

Từ 1/7/2026, tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm sẽ thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân. Người lao động còn có thể được giảm trừ thêm chi phí y tế, giáo dục, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp

Trong dòng chảy phát triển kinh tế của Hà Tĩnh, cộng đồng doanh nghiệp luôn khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Đồng hành trên hành trình ấy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh không chỉ là nơi kết nối, sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực để doanh nghiệp bền bỉ vượt khó vươn lên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!