Hà Tĩnh có hơn 43.000 người sống, làm việc ở nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Sáng 20/10, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh (mở rộng) tổ chức đánh giá hoạt động thời gian qua và triển khai công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2016 – 2021 (khóa II). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh dự và chỉ đạo hội nghị.

ha tinh co hon 43 000 nguoi song lam viec o nuoc ngoai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Mong muốn các thành viên Liên hiệp chia sẻ và đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội.

9 tháng năm 2016, Liên hiệp đã phối hợp với Sở Ngoại vụ và các tổ chức liên quan đón tiếp 110 đoàn với 687 lượt khách quốc tế vào thăm và làm việc tại Hà Tĩnh; tổ chức đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn đại sứ quán... Bên cạnh đó có 81 đoàn với 341 lượt cán bộ công chức viên chức đi công tác nước ngoài.

Công tác hòa bình, hữu nghị, hợp tác và thông tin tuyên truyền, người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức ngày càng đi vào chiều sâu. Tiếp tục quan tâm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị với nhân dân bạn bè các nước có quan hệ truyền thống với tỉnh, các tổ chức quốc tế, các đối tác; huy động sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân vào hoạt động đối ngoại nhân dân.

ha tinh co hon 43 000 nguoi song lam viec o nuoc ngoai

Giám đốc Sở Ngoại vụ Hồ Quang Minh báo cáo kết quả hoạt động của Liên hiệp 9 tháng năm2016

Các Hội thành viên: Hội hữu nghị Việt – Lào, Hội hữu nghị Việt - Nga, Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, Hội hữu nghị Việt – Séc, Slovakia, Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan đã quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về đối ngoại nhân dân, tích cực đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân góp phần thiết thực củng cố, mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và các nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa Hà Tĩnh với các địa phương nước ngoài.

Hà Tĩnh hiện có khoảng hơn 43.000 người đang làm ăn, sinh sống, học tập và lao động ở nước ngoài, trong đó tập trung nhiều nhất là các nước Lào, Thái Lan khoảng 9.000 người, Nga 1.400 người.

Hoạt động phi chính phủ nước ngoài mang lại nhiều hiệu quả thiết thực và có ý nghĩa xã hội. Trong 9 tháng đầu năm 2016, Liên hiệp đã phối hợp với các đơn vị khác triển khai dự án của tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ 4 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 212 triệu đồng, vốn đối ứng 10 triệu đồng cho phụ nữ nghèo Lộc Hà; tiếp nhận số tiền 2.000USD của tổ chức WWF/Thụy Sỹ hỗ trợ các gia đình thiệt hại trong đợt thủy hải sản chết...

ha tinh co hon 43 000 nguoi song lam viec o nuoc ngoai

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty KS&TM Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, bên cạnh trao đổi các ý kiến nhằm rút kinh nghiệm hoạt động thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, các đại biểu cũng họp bàn kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, đại hội dự kiến tổ chức vào tháng 12/2016, cơ cấu BCH gồm 23 người.

ha tinh co hon 43 000 nguoi song lam viec o nuoc ngoai

Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh - Nguyễn Thiện yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để hoàn thiện báo cáo; các thành viên tích cực đóng góp ý kiến, đề xuất xây dựng kế hoạch nhân sự, thống nhất thực hiện chương trình đại hội...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua, những thiệt hại do thiên tai lũ lụt cùng những thuận lợi, thách thức trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các thành viên Liên hiệp chia sẻ và đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – chính trị – xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng các hoạt đối ngoại; tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và tỉnh; quan tâm kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, vận động cộng đồng kiều bào hướng về quê hương, tham gia tích cực, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc và tuyên truyền, quảng bá tiềm năng của tỉnh.

Chú trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị với nhân dân bạn bè các nước truyền thống, các tổ chức quốc tế và lực lượng ưa chuộng hòa bình thế giới; quan tâm thành lập các chi hội thành viên. Tăng cường công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tập trung triển khai có hiệu quả chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 – 2017 nhằm vận động các nguồn lực góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh.

Về chương trình đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý báo cáo phải đánh giá toàn diện, đầy đủ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó, phải thể hiện rõ hơn những dấu ấn các hội thành viên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ góp phần xây dựng địa phương, đồng thời phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại và chỉ ra nguyên nhân, khó khăn qua đó làm cơ sở cho việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch cho nhiệm kỳ mới.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều”

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều”

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ, bổ sung, hoàn thiện “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều, tỉnh Hà Tĩnh” bảo đảm chất lượng, sát thực tiễn và có tính khả thi.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chiều 28/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III năm 2026. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương, các viện, trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư.
Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn; tăng nguồn lực đầu tư hạ tầng, nước sạch, giao thông, chuyển đổi số.
Cử tri kiến nghị các nội dung về hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, phát triển hạ tầng đô thị

Cử tri kiến nghị các nội dung về hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, phát triển hạ tầng đô thị

Tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri kiến nghị các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; chính sách hỗ trợ GPMB, ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!