Kiện toàn BQL dự án: 26 ban còn 4 và những hiệu quả bước đầu

(Baohatinh.vn) - Từ 26 ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng, Hà Tĩnh chỉ còn 3 BQLDA chuyên ngành và 1 BQLDA khu vực. Việc sắp xếp, kiện toàn BQLDA bước đầu mang lại những kết quả quan trọng.

>> Kiện toàn BQL dự án: Chấm dứt tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”!

Video: GĐ Sở Nội vụ Hà Tĩnh Nguyễn Phi Quang nói về chủ trương sắp xếp, kiện toàn các BQL dự án

Ngày 7/7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo số 388 thống nhất với báo cáo của UBND tỉnh về việc sắp xếp, kiện toàn các BQLDA trên địa bàn tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, tự chủ tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên. Triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn các BQLDA, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với BQL Khu kinh tế tỉnh, các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan để tham mưu quyết định kiện toàn lại các ban.

Ngày 18/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định kiện toàn, sáp nhập và thành lập 4 BQLDA mới là: BQLDA đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông vận tải (GTVT), BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT và BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

kien toan bql du an 26 ban con 4 va nhung hieu qua buoc dau

Việc kiện toàn, thành lập ban quản lý dự án mới không ảnh hưởng hoạt động ở các công trình, dự án.

Ngay sau khi được thành lập, các BQLDA mới bắt tay tiếp nhận nguyên trạng các công trình, dự án, tài sản, tài chính, phương tiện làm việc và nhân sự. Ông Lê Anh Dũng - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cho biết: Sau khi có quyết định bổ nhiệm giám đốc, ban đã triển khai các bước và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2018. Thực hiện nguyên tắc “tiếp nhận nguyên trạng”, ban đã tiếp nhận đầy đủ 99 người từ các ban trực thuộc UBND tỉnh, 3 ban thuộc Sở KH&ĐT (BQL dự án ISDP-HIRDP-ICDP, Ban Điều phối dự án SRDP-IMWC, BQL dự án JICA) và các BQLDA đang quản lý các dự án sử dụng ngân sách nhà nước trực thuộc các sở, ngành, các trường cao đẳng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường Đại học Hà Tĩnh. Đồng thời, giải quyết đầy đủ chế độ tiền lương, tiếp tục phương án bố trí sau khi đề án vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt.

BQLDA đầu tư xây dựng các công trình GTVT cũng đã hình thành “bộ khung”, bố trí công việc cho 45 nhân sự sau khi sáp nhập, có quy chế hoạt động và đang trình đề án vị trí việc làm. Hiện tại, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình GTVT đã tiếp nhận và đang thực hiện công tác quản lý 8 dự án do UBND tỉnh trực tiếp làm chủ đầu tư, 3 dự án ủy thác do Sở GTVT làm chủ đầu tư và 5 hợp phần với 71 cầu của CIENCO4.

Video: Ông Trần Văn Tùng - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng các công trình GTVT Hà Tĩnh

“Điều quan trọng là sau khi kiện toàn, thành lập BQLDA mới không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát các công trình, dự án. Hơn thế, với vị trí mới, công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai các công trình dự án sẽ được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả hơn nhờ sự tập trung, không qua nhiều đầu mối” - ông Trần Văn Tùng - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng các công trình GTVT khẳng định.

Điều ông Tùng nói được minh chứng rõ ràng khi trên công trường dự án nâng cấp, mở rộng QL15B đoạn từ Ngã ba Đồng Lộc đến QL1, các nhà thầu đang hối hả thi công, đẩy nhanh tiến độ; cán bộ quản lý tất bật ngược xuôi trên các đoạn tuyến, kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng thi công.

Kỹ sư Nguyễn Quyết Thắng - Chỉ huy trưởng công trình của Công ty Xây dựng Thành Sen cho biết: “Gói thầu của chúng tôi có chiều dài hơn 3 km, được khởi công từ ngày 23/2 và đã hoàn thành 50% khối lượng công việc. Vừa qua có nghe đến hoạt động sáp nhập BQLDA nhưng không thấy ảnh hưởng gì đến quá trình thi công. Trên công trường, cán bộ BQL vẫn chỉ đạo, điều hành và giám sát như thường lệ”.

Video: Kỹ sư Nguyễn Quyết Thắng - Chỉ huy trưởng công trình của Công ty Xây dựng Thành Sen

Thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn, BQLDA đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh là đơn vị gặp thuận lợi nhất. Bởi thực chất, đây chỉ là sự “thay áo” của BQLDA trực thuộc BQL Khu kinh tế tỉnh nên công trình, dự án, bộ máy, con người vẫn giữ nguyên trạng. Với 34 dự án, 21 nhân sự, ban sẽ hoàn thành các công việc cần thiết trong thời gian chuyển tiếp để chính thức đi vào hoạt động toàn diện, thống nhất một cách sớm nhất.

Cùng xuất phát điểm, chạy đà như nhau nhưng quá trình sắp xếp, kiện toàn BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT còn nhiều khó khăn, thách thức. Đến thời điểm này, ban mới tiếp nhận 5 dự án do UBND tỉnh quyết định chuyển giao chủ đầu tư. Đặc biệt, chưa có phương án cụ thể trong tiếp nhận và bố trí công việc của hàng chục người từ các BQLDA cũ.

Quá trình triển khai sắp xếp, kiện toàn các BQLDA cơ bản diễn ra thuận lợi nhưng cũng có một số vướng mắc, hạn chế nảy sinh, đòi hỏi phải sớm có giải pháp tháo gỡ.

(Còn nữa)

>> Kiện toàn BQL dự án: Chấm dứt tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”!

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...