Báo cáo các đồ án qui hoạch trọng tâm trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 8/10, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì tổ chức họp nghe báo cáo triển khai lập các đồ án quy hoạch trọng tâm trên địa bàn Hà Tĩnh. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Hồng Lĩnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Hà Tĩnh chủ trương xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh (TTHC) theo hướng tập trung tại khu đất trên trục đường Hàm Nghi, với quy mô 70 ha nhằm tiến tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện. Theo chủ trương đó, đơn vị tư vấn (Công TNHH CPG Việt Nam) trình bày đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị mới Hàm Nghi và Trung tâm hành chính tỉnh với 3 phương án. Trong đó phương án 1 được đa phần đại biểu nhất trí trên cơ sở đáp ứng được các yêu cầu về kiến trúc và phát triển bền vững.

Phương án 1 với mục tiêu xây dựng thành phố Hà Tĩnh nhiều bản sắc, phát triển hài hòa giữa môi trường và kinh tế. TTHC lấy hình ảnh hoa sen để làm ý tưởng cho đồ án kiến trúc. Nhụy sen là tòa nhà UBND tỉnh, các cánh sen là các sở, ngành kết nối bằng hệ thống hành lang, nhường lại trục đường Hàm Nghi để phát triển kinh tế.

Báo cáo các đồ án qui hoạch trọng tâm trên địa bàn Hà Tĩnh ảnh 2

Ông Benjamin Tan - Trưởng phòng Kiến trúc, Công ty TNHH CPG Việt Nam trình bày ý tưởng kiến trúc đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị mới Hàm Nghi và Trung tâm hành chính tỉnh

Đồng tình với phương án này, song Bí Thư tỉnh ủy Võ Kim Cự cho rằng cần thống nhất quan điểm theo hướng chiến lược, tầm nhìn và đầu tư đúng mức. TTHC phải hiện đại, đồng bộ, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, dành khu vực bám đường Hàm Nghi cho các nhu cầu phát triển kinh tế khác. Đồng thời nên điều chỉnh tăng không gian để phát triển đô thị, nhà ở liền kề và không gian cây xanh.

Báo cáo các đồ án qui hoạch trọng tâm trên địa bàn Hà Tĩnh ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự: Trung tâm hành chính tỉnh nên điều chỉnh theo hướng tăng không gian để phát triển đô thị, nhà ở liền kề và không gian cây xanh…

Cùng quan điểm với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng, nên chắt lọc những ưu điểm từ phương án 2 để hoàn thiện vào phương án 1. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị hoàn chỉnh đồ án trong vòng 10-15 ngày để trình phê duyệt; Sở Xây dựng phối hợp phê duyệt, sau đó công bố quy hoạch chung, ra thông báo thu hồi đất, cắm mốc và tiến hành bồi thường.

Đặc biệt, để việc khởi công được thực hiện đúng kế hoạch trong năm 2015, BQL Dự án các công trình trọng điểm tỉnh nên lựa chọn và xây dựng công trình theo lộ trình “dễ trước, khó sau”.

Báo cáo các đồ án qui hoạch trọng tâm trên địa bàn Hà Tĩnh ảnh 4

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Portcoast thuyết minh thêm về một số vấn đề liên quan đến Quy hoạch Logistics Vũng Áng.

Tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Portcoast (đơn vị tư vấn) cũng đã cập nhật, bổ sung số liệu phát triển kinh tế xã hội, đánh giá kỹ về nhu cầu phát triển hàng hóa, phân tích phương án trong Quy hoạch tổng thế phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh và Quy hoạch chi tiết Trung tâm Logistics Vũng Áng. Dự kiến, cuối tháng 10/2015 đơn vị tư vấn sẽ hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể để trình thẩm định.

Liên quan đến các quy hoạch này, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự ghi nhận sự vào cuộc của đơn vị tư vấn trong thời gian qua, tuy nhiên vẫn còn những vấn đề đặt ra về tính khả thi của các đồ án. Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị tư vấn xem xét, bổ sung kết nối hệ thống giao thông cả 3 loại hình (đường bộ, đường sắt, đường thủy), kết nối giữa 2 cảng Sơn Dương - Vũng Áng, quan tâm kết nối các khu du lịch tổng hợp, nhà hàng, khác sạn... để nâng tầm phát triển Logistics.

Báo cáo các đồ án qui hoạch trọng tâm trên địa bàn Hà Tĩnh ảnh 5

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Cần gấp rút hoàn thành đồ án quy hoạch, sáng suốt lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện các đồ án trên địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Về quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đô thị mới Kỳ Đồng và quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, đây được đánh giá là những quy hoạch rất cấp bách và mang tính chiến lược. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn giao các ngành: Xây dựng, KH-ĐT và các địa phương liên quan gấp rút hoàn thành đồ án quy hoạch, sáng suốt trong lựa chọn đơn vị tư vấn, xem xét việc nào cần làm trước để thực hiện.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Một số chủ tiệm vàng tại Hà Tĩnh cho rằng, sau khi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực, chênh lệch giá vàng 9999 tại thị trường Hà Tĩnh so với thế giới đã được thu hẹp khoảng cách.
Sắc xanh "gọi" ngày mới trên vựa rau Đông Kinh

Sắc xanh "gọi" ngày mới trên vựa rau Đông Kinh

Từ bàn tay cần mẫn của người nông dân, sắc xanh trên vựa rau xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại sinh kế ổn định mà còn góp phần bảo đảm nguồn rau an toàn cho nhiều gia đình.
Xuất khẩu tạo đà tăng trưởng cho năm 2026

Xuất khẩu tạo đà tăng trưởng cho năm 2026

Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu đối mặt thách thức, Hà Tĩnh tiếp tục “kích hoạt” loạt giải pháp nhằm bứt tốc trong tháng cuối năm, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng trong năm mới 2026.
Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Thời gian qua, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển các loại hình dịch vụ - thương mại, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống người dân.
Chăm cam bù chặng "nước rút"

Chăm cam bù chặng "nước rút"

Để có được vụ mùa thắng lợi trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người dân trồng cam bù tại các xã miền núi Hà Tĩnh đang tập trung chăm sóc, dưỡng quả giai đoạn cận kề thu hoạch.
Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Từ ngày 1/1/2026, khi đi ô tô, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m bắt buộc phải dùng ghế an toàn, nếu không tài xế sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Vậy tại sao các bậc phụ huynh vẫn ngần ngại?