Phát triển bền vững khu kinh tế ven biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tại hội thảo do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, các đại biểu đã nêu lên nhiều các giải pháp đồng bộ, khả thi, có tính khoa học, để khu kinh tế biển Hà Tĩnh phát triển bền vững đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.

Chiều 20/1, tại Hà Tĩnh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững khu kinh tế ven biển tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Tham dự có các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh.

bqbht_br_img-1160-1.jpg
Toàn cảnh hội thảo.

Hà Tĩnh là tỉnh ven biển trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ, có vị trí địa lý – kinh tế đặc biệt quan trọng với hệ thống cảng biển nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương, là cửa ngõ giao thương quốc tế và là điểm kết nối quan trọng trong mạng lưới logistics khu vực. Khu kinh tế Vũng Áng là một trong 5 khu kinh tế ven biển được Chính phủ lựa chọn để tập trung đầu tư, trở thành trung tâm công nghiệp luyện thép, công nghiệp phụ trợ, nhiệt điện và cảng biển nước sâu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Hằng năm, khu kinh tế này đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh và khu vực.

Để khu kinh tế ven biển Hà Tĩnh tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã xây dựng đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu kinh tế biển tỉnh Hà Tĩnh".

Với chủ đề "Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững khu kinh tế ven biển tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050”, tại hội thảo, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và đại biểu cùng trao đổi, thảo luận về các vấn đề cốt lõi liên quan đến phát triển khu kinh tế ven biển. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển khu kinh tế biển; phân tích các mô hình, công cụ và chính sách phát triển khu kinh tế biển theo hướng bền vững.

bqbht_br_img-1111-1.jpg
bqbht_br_img-1092-1.jpg
PGS.TS Phan Thế Công - Trường Đại học Thương mại và TS. Nguyễn Thị Lan Hương, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận tại hội thảo.

Hội thảo đã đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng phát triển, những nút thắt, điểm nghẽn trong quá trình phát triển khu kinh tế biển tỉnh Hà Tĩnh; từ đó, đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học, đồng bộ, khả thi và phù hợp với bối cảnh phát triển mới, để khu kinh tế ven biển Hà Tĩnh phát triển bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, cần xác định KKT Vũng Áng là động lực chiến lược của vùng Bắc Trung Bộ, tiếp tục đẩy mạnh khu thu hút các doanh nghiệp chiến lược về đầu tư trên địa bàn; ưu tiên đầu tư hạ tầng đồng bộ từ cảng nước sâu, trung tâm logistics đến kết nối hệ thống giao thông; phát triển khu kinh tế này thành trung tâm trung chuyển nguyên liệu, năng lượng, đầu mối logistics cho Bắc Trung Bộ và các tỉnh nước bạn Lào.

bqbht_br_img-1133-1.jpg
bqbht_br_img-1142-1.jpg
Anh Trương Huy Nam - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và ông Đặng Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh đề xuất một số giải pháp để phát triển khu kinh tế biển tỉnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, cần quan tâm phát triển khu kinh tế ven biển theo hướng xanh, tuần hoàn, số hóa; triển khai các chương trình đào tạo hỗ trợ chuyển đổi sinh kế và tăng cường an sinh xã hội tại các đô thị ven biển; nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của mô hình phát triển...

Thông qua những tham luận tại hội thảo, đã góp phần bổ sung các cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định, điều chỉnh và hoàn thiện các chính sách phát triển khu kinh tế ven biển của tỉnh Hà Tĩnh; hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường biển.

bqbht_br_img-1115-1.jpg
PGS.TS. Tô Thế Nguyên - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (chủ nhiệm đề tài) kết luận hội thảo.

Kết luận hội thảo, đại diện Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cảm ơn những tham luận tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu với những giải pháp chiến lược để phát triển khu kinh tế biển tỉnh Hà Tĩnh. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, ban chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu kinh tế biển Hà Tĩnh" sẽ tổng hợp, tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện đề tài đảm bảo khả thi, sát thực tiễn.

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Đọc thêm

Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại; trong khi đó, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động ở khu vực Trung Đông.
Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.
Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
“Cú hích” cho công nghiệp Hà Tĩnh

“Cú hích” cho công nghiệp Hà Tĩnh

Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.