Hà Tĩnh khởi động "kịch bản" thu ngân sách 19.000 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Chưa qua 1 tháng, Hà Tĩnh thu ngân sách đã đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tạo nền tảng để các cơ quan tài chính triển khai quyết liệt "kịch bản” chinh phục mục tiêu 19.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong công tác điều hành ngân sách của Hà Tĩnh khi HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) lên tới 19.000 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 11.600 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 7.400 tỷ đồng.

Đây là mức giao thu cao nhất từ trước đến nay, thể hiện rõ kỳ vọng về sự phục hồi mạnh mẽ và dư địa tăng trưởng của nền kinh tế địa phương.

image-1.jpg
image-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026.

Trước áp lực lớn từ chỉ tiêu “chưa từng có tiền lệ”, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã sớm chỉ đạo các cơ quan tài chính bám sát chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để chủ động xây dựng các kịch bản thu ngân sách linh hoạt, sát thực tiễn. Trọng tâm được đặt vào việc “nuôi dưỡng” nguồn thu bền vững, siết chặt kỷ cương tài chính, chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho NSNN.

Cụ thể hóa chỉ đạo của UBND tỉnh, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Công văn số 152/HTI-NVDTPC yêu cầu toàn ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách 11.600 tỷ đồng được giao năm 2026. Trên cơ sở đó, chỉ tiêu thu được phân bổ chi tiết theo quý, theo tháng cho từng đơn vị thuế cơ sở; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể đến từng xã, phường để tổ chức triển khai ngay từ đầu năm.

bqbht_br_9947.jpg
Cán bộ Thuế tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ doanh nghiệp kê khai nộp thuế.

Ông Nguyễn Đình Diệu – Trưởng phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế (Thuế tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Năm 2026 có nhiều thay đổi trong chính sách như tăng mức giảm trừ gia cảnh, miễn thuế 3 năm đối với doanh nghiệp mới thành lập, miễn thuế môn bài… sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các nguồn thu ngân sách.

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, toàn ngành xác định quyết tâm, nỗ lực cao nhất ngay từ những ngày đầu năm. Để huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách, đơn vị cũng đã có văn bản gửi các sở, ban ngành, đơn vị liên quan về các chính sách thuế mới năm 2026”.

image-3.jpg
image-4.jpg
Thuế tỉnh Hà Tĩnh tăng cường hỗ trợ với phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”.

Trong bối cảnh chính sách thuế có nhiều ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, ngành thuế xác định rõ phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế.

Song song với đó, ngành thuế tập trung khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa như: thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, khai thác tài nguyên – khoáng sản, các khoản thu từ đất đai và bất động sản. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử và dữ liệu liên ngành trở thành “cánh tay nối dài” giúp cơ quan thuế phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế, qua đó bảo đảm nguồn thu ổn định cho ngân sách.

bqbht_br_8037.jpg
bqbht_br_2251.jpg
bqbht_br_0456.jpg
Hoạt động xuất nhập khẩu sôi động tại cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương trong những ngày đầu năm.

Cùng với thu nội địa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được xác định là trụ cột quan trọng trong bức tranh thu ngân sách năm 2026. Với chỉ tiêu 7.400 tỷ đồng, Chi cục Hải quan khu vực XI đang triển khai đồng loạt các giải pháp để vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa giữ vững kỷ cương quản lý thu.

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục Hải quan Khu vực XI cho biết: “Hiện nay, chỉ tiêu đã được giao cụ thể cho từng địa bàn để các đơn vị chủ động xây dựng kịch bản thu ngân sách. Để hoàn thành nhiệm vụ thu, ngành hải quan triển khai đồng thời 2 mũi giải pháp, vừa tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, vừa siết chặt kỷ cương quản lý thu. Trong đó, chúng tôi tập trung cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhưng đồng thời kiểm soát chặt trị giá, mã số, xuất xứ hàng hóa, đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan để chống thất thu NSNN”.

bqbht_br_7883.jpg
Cán bộ Chi cục Hải quan khu vực XI giải quyết hồ sơ khai trên môi trường mạng, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ NSNN.

Nhờ nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, chỉ trong những tuần đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XI đã thu hút thêm 7 doanh nghiệp mới thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Lũy kế đến ngày 21/1, toàn tỉnh có 429 doanh nghiệp xuất nhập khẩu (tăng 1,6% so với năm 2025); số lượng tờ khai thông quan đạt 8.185 tờ (tăng 39,5% so với cùng kỳ năm ngoái) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 577 triệu USD (tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái). Những chỉ số trong hoạt động xuất nhập khẩu của tháng đầu tiên trong năm mới đang cho thấy nhịp độ tăng trưởng hết sức tích cực.

bqbht_br_0.jpg
Hà Tĩnh nghiên cứu xây dựng Khu thương mại tự do Vũng Áng sẽ tạo động lực thu hút doanh nghiệp lớn về địa bàn trong thời gian tới, qua đó góp phần tăng thu ngân sách.

Xác định phía trước vẫn còn nhiều thách thức, để hiện thực hóa mục tiêu 19.000 tỷ đồng, thời gian tới, cùng với các cơ quan tài chính, cả hệ thống chính trị trên toàn tỉnh cần vào cuộc quyết liệt, phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách. Cùng với đó, tỉnh cần tăng cường thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển sản xuất – kinh doanh, tạo thêm nguồn thu mới và bền vững cho NSNN.

Theo thống kê sơ bộ, đến ngày 21/1, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 1.200 tỷ đồng; trong đó thu nội địa đạt hơn 750 tỷ đồng, thu từ xuất nhập khẩu hơn 453 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh sự vào cuộc sớm, quyết liệt ngay từ đầu năm của các cơ quan tài chính và cả hệ thống chính trị trên toàn tỉnh.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!